Xe từ Tây Nguyên đổ về các tỉnh phía Nam, BOT liên tục xả trạm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ngày hôm nay, 6.2, dòng xe cộ từ Tây Nguyên đã di chuyển trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đổ dồn về các tỉnh phía Nam. Trước tình trạng này, các trạm thu phí BOT ở Đắk Nông đã nhiều lần phải xả trạm nhằm hạn chế tình trạng bị ùn tắc giao thông cục bộ.

Rất nhiều phương tiện đổ dồn từ các tỉnh Tây Nguyên di chuyển trên đường Hồ Chí Minh đi về các tỉnh, thành phố phía Nam. Ảnh: Thanh Tuấn
Rất nhiều phương tiện đổ dồn từ các tỉnh Tây Nguyên di chuyển trên đường Hồ Chí Minh đi về các tỉnh, thành phố phía Nam. Ảnh: Thanh Tuấn

Ghi nhận thực tế cho thấy, từ sáng nay (ngày 6.2) lưu lượng phương tiện ô tô và xe máy từ các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk di chuyển trên đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông để đổ về các tỉnh phía Nam rất nhiều. Có nhiều thời điểm trên tuyến đường này đã bị ách tắc giao thông cục bộ.

Trạm thu phí Vetc Toàn Mỹ 14 đoạn đi qua huyện Đắk Mil đã 3 lần phải xả trạm nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Ảnh: Thanh Tuấn
Trạm thu phí Vetc Toàn Mỹ 14 đoạn đi qua huyện Đắk Mil đã 3 lần phải xả trạm nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Ảnh: Thanh Tuấn

Ông Đinh Thanh Tuấn, Trạm trưởng Trạm thu phí VETC Toàn Mỹ 14, ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, hôm nay, lưu lượng ô tô, xe máy đi qua trạm rất nhiều. Có nhiều thời điểm lượng phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu ùn tắc cục bộ nên đơn vị buộc phải xả trạm 3 lần. Cụ thể, đơn vị đã xả trạm vào lúc 10h12' đến 10h50'; 12h11' đến 12h22' và 12h38' đến 13h12'.

Trạm BOT Đức Long - Đắk Nông phải mở thêm làn đường ngược chiều cho các phương tiện đi qua trạm. Ảnh: Hồ Hùng
Trạm BOT Đức Long - Đắk Nông phải mở thêm làn đường ngược chiều cho các phương tiện đi qua trạm. Ảnh: Hồ Hùng

Còn ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc công ty BOT và BT Đức Long Đắk Nông cho biết, nắm bắt thông tin lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường Hồ Chí Minh tăng cao đột biến nên đơn vị đã chỉ đạo cho 2 trạm thu phí tại huyện Đắk Song và Đắk R’lấp nếu lượng xe ùn ứ kéo dài hơn 1km thì lập tức thực hiện phương án xả trạm, bảo đảm giao thông thông suốt.

Thực tế cho thấy, có thời điểm trạm thu phí BOT Đức Long - Đắk Nông đoạn đi qua huyện Đắk Song thậm chí còn phải mở thêm làn ngược chiều để cho xe ô tô nhanh chóng lưu thông qua trạm bởi phía sau lượng phương tiện đổ dồn về rất đông.

Trước thực tế này, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải Đắk Nông) đã tích cực bố trí lực lượng nhằm phân luồng, điều tiết giao thông cho người dân di chuyển thuận lợi.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, đón hơn 41.000 lượt du khách dịp Tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong những ngày đầu xuân năm mới, toàn tỉnh Đắk Nông đã đón 41.234 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch Đắk Nông từng bước được hồi sinh, có nguồn thu và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Người dân Đắk Nông đập nhà, hiến “đất vàng”… xây dựng đô thị

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, thế nhưng, hàng trăm hộ dân trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút đã tự nguyện đập bỏ nhà cửa, vật kiến trúc và hiến hàng ngàn mét vuông “đất vàng” để mở rộng đường giao thông, làm đẹp đô thị.

Hàng ngàn người đổ về khu du lịch ở Đắk Nông dịp Tết, phòng nghỉ chật kín

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khác hẳn với cảnh đóng băng trước đây, ngay đầu thềm năm mới, đã có rất nhiều người dân bốn phương đến thăm quan, giải trí ở các khu vui chơi, giải trí ở tỉnh Đắk Nông.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, đón hơn 41.000 lượt du khách dịp Tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong những ngày đầu xuân năm mới, toàn tỉnh Đắk Nông đã đón 41.234 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch Đắk Nông từng bước được hồi sinh, có nguồn thu và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Người dân Đắk Nông đập nhà, hiến “đất vàng”… xây dựng đô thị

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, thế nhưng, hàng trăm hộ dân trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút đã tự nguyện đập bỏ nhà cửa, vật kiến trúc và hiến hàng ngàn mét vuông “đất vàng” để mở rộng đường giao thông, làm đẹp đô thị.

Hàng ngàn người đổ về khu du lịch ở Đắk Nông dịp Tết, phòng nghỉ chật kín

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khác hẳn với cảnh đóng băng trước đây, ngay đầu thềm năm mới, đã có rất nhiều người dân bốn phương đến thăm quan, giải trí ở các khu vui chơi, giải trí ở tỉnh Đắk Nông.