Hàng ngàn người đổ về khu du lịch ở Đắk Nông dịp Tết, phòng nghỉ chật kín

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khác hẳn với cảnh đóng băng trước đây, ngay đầu thềm năm mới, đã có rất nhiều người dân bốn phương đến thăm quan, giải trí ở các khu vui chơi, giải trí ở tỉnh Đắk Nông.

Cả ngàn lượt khách du lịch kéo về Khu du lịch D'ray Sáp để vui chơi, giải trí trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: Võ Nhật
Cả ngàn lượt khách du lịch kéo về Khu du lịch D'ray Sáp để vui chơi, giải trí trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: Võ Nhật

Dòng người đổ về khu du lịch ở Đắk Nông

Thác D'ray Sáp là điểm thăm quan du lịch nổi tiếng ở tỉnh Đắk Nông. Sau nhiều tháng phải đóng cửa phòng dịch hiện khu du lịch này đã thay "áo" mới như mở rộng thêm nhà nghỉ biệt lập, dịch vụ chèo thuyền trên hồ, khu cắm trại qua đêm, khu đốt lửa trại... để đón khách du lịch.

Chị Lê Ngọc Ánh, cùng với 5 thành viên khác trong gia đình từ tỉnh Gia Lai vượt hơn 200km đã đến thăm quan Khu du lịch D'ray Sáp. Chị Ánh cho biết, trong năm 2021, gia đình tôi hầu như không đi đâu do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Dòng người đổ về Khu du lịch D'ray Sáp ngày một nhiều hơn. Ảnh: Nguyễn Nhật
Dòng người đổ về Khu du lịch D'ray Sáp ngày một nhiều hơn. Ảnh: Võ Nhật

"Khi mọi người trong gia đình đã tiêm vaccine 3 mũi, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nên gia đình chúng tôi quyết định đến thăm quan, nghỉ dưỡng để xả stress, nạp lại năng lượng chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới, thắng lợi mới” - chị Ánh hào hứng.

Anh Đặng Quang Vương, quản lý Khu du lịch D'ray Sáp cho biết: "Từ ngày mồng 1 Tết đến nay, dòng ngày đổ về khu du lịch D'ray Sáp ngày một nhiều hơn, lên tới cả ngàn lượt khách. Hiện 45 phòng nghỉ dưỡng của khu du lịch đã kín khách đăng ký lưu trú dài ngày. Lâu lắm rồi khu du lịch của chúng tôi mới đông vui, nhộn nhịp như thế này".

Khách du lịch hào hứng du xuân đầu năm mới Nhâm Dần. Ảnh: Võ Nhật
Khách du lịch hào hứng du xuân đầu năm mới Nhâm Dần. Ảnh: Võ Nhật

Tương tự, khu vực xung quanh hồ Tà Đùng được ví như "Vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên cũng hết sức nhộn nhịp người dân đến thăm quan. Hai ngày đầu năm mới, ước tính cả ngàn lượt du khách ở nhiều tỉnh thành như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... đã đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Anh Nguyễn Văn Bằng, một du khách cũng đã vượt 200km từ tỉnh Bình Phước đã đến khu vực hồ Tà Đùng.

Anh Bằng hào hứng chia sẻ: "Tà Đùng rất đẹp, trước đây tôi đã có duyên đến đây một lần. Sau cả năm dài ở nhà, nhân dịp đầu xuân năm mới tôi quyết định đưa cả nhà gồm 5 người đến đây vui chơi, giải trí. Khi được ngắm nhìn trực tiếp cảnh đẹp của Tà Đùng, gia đình tôi ai cũng phấn chấn, quên hết mọi khó khăn trong một năm qua. Đây là nguồn năng lượng để các thành viên trong gia đình chuẩn bị bắt tay cho nhiều công việc trong năm mới".

Rất nhiều du khách, phương tiện kéo về khu vực hồ Tà Đùng để vui chơi giải trí. Ảnh: Thanh Long
Rất nhiều du khách, phương tiện kéo về khu vực hồ Tà Đùng để vui chơi giải trí. Ảnh: Thanh Long

Ông Đặng Hùng Vỹ, chủ một quán cà phê, nhà nghỉ ở khu vực hồ Tà Đùng cho biết, lượng khách đổ dồn về đây rất nhiều. Chỉ riêng quán cà phê có view ngắm hồ Tà Đùng của gia đình tôi từ hôm qua đến nay đã đón cả ngàn lượt du khách. Ngoài ra, gia đình tôi có 10 phòng nghỉ nhưng cũng đã kín phòng.

Khách du lịch sử dụng dịch vụ giải trí ở thác D'ray Sáp. Ảnh: Nguyễn Nhật
Khách du lịch sử dụng dịch vụ giải trí ở thác D'ray Sáp. Ảnh: Võ Nhật

Theo ông Vỹ, xung quanh nhà ông, các điểm check in, chụp hình, giải trí... đều đã kín khách du lịch thập phương kéo về đây vui chơi, giải trí. Nơi đây có vài trăm phòng nghỉ nhưng hầu như đều đã thông báo kín khách. Mặt khác, còn có nnhiều người  đã mang theo bạt, võng, lều... để cắm trại ở lại qua đêm.

Người dân địa phương có thêm thu nhập

Du khách ngắm thác D'ray Sáp. Ảnh: Nguyễn Nhật
Du khách ngắm thác D'ray Sáp. Ảnh: Võ Nhật

"Việc có nhiều khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng thì đơn vị sẽ có thêm nguồn thu nhập để trang trải các chi phí, mở rộng quy mô hoạt động. Thời điểm này, đơn vị đang tạo công ăn việc làm cho 95 lao động địa phương. Sắp tới, nếu lượng khách du lịch đều đặn và nhiều hơn thì đơn vị sẽ còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương khác nữa" - anh Vũ Văn Vương, quản lý Khu du lịch D'ray Sáp phấn khở cho biết.

Việc có nhiều khách đi du lịch sẽ tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương ở các khu vui chơi giải trí. Ảnh: Võ Nhật
Việc có nhiều khách đi du lịch sẽ tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương ở các khu vui chơi giải trí. Ảnh: Võ Nhật

Còn ông Đặng Hùng Vỹ, chủ cửa hàng kinh doanh cà phê, dịch vụ nhà nghỉ... ở khu vực hồ Tà Đùng hào hứng: "Người dân chúng tôi rất phấn khởi bởi ngoài việc làm rẫy thì còn kinh doanh được quán cà phê, dịch vụ lưu trú, thuyền bè, ăn uống... phục vụ khách du lịch. Với những tín hiệu lạc quan từ du lịch, sắp tới sẽ có nhiều nông dân "chân lấm tay bùn" ở địa phương có thêm thu nhập từ kinh doanh thương mại - dịch vụ".

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng cánh rừng duy nhất ở Đắk Nông đạt tiêu chuẩn quốc tế

Bảo Lâm |

Từ năm 2015 đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành, ở huyện Đắk Mil, Đắk Nông là đơn vị quản lý rừng duy nhất ở tỉnh này được cấp chứng chỉ quản lý rừng đạt chuẩn quốc tế Forest Stewardship Council. Chứng chỉ này do Hội đồng quản lý rừng thế giới lập ra nhằm phát triển quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới.

Tết cận kề, sức mua hoa kiểng ở Đắk Nông vẫn... yếu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, thương lái đã nhập hàng nghìn chậu hoa kiểng như: Đào, mai, cúc, lan.... về bày bán ở thành phố Gia Nghĩa. Thế nhưng, thực tế cho thấy, sức mua của người dân nơi đây khá chậm và yếu hơn mọi năm.

Đắk Nông sẵn sàng vào vụ du lịch Tết

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Khác hẳn với trước đây, hiện nay, nhiều điểm thăm quan, du lịch ở tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành việc sửa soạn, trang trí... sẵn sàng đón khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chiêm ngưỡng cánh rừng duy nhất ở Đắk Nông đạt tiêu chuẩn quốc tế

Bảo Lâm |

Từ năm 2015 đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành, ở huyện Đắk Mil, Đắk Nông là đơn vị quản lý rừng duy nhất ở tỉnh này được cấp chứng chỉ quản lý rừng đạt chuẩn quốc tế Forest Stewardship Council. Chứng chỉ này do Hội đồng quản lý rừng thế giới lập ra nhằm phát triển quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới.

Tết cận kề, sức mua hoa kiểng ở Đắk Nông vẫn... yếu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, thương lái đã nhập hàng nghìn chậu hoa kiểng như: Đào, mai, cúc, lan.... về bày bán ở thành phố Gia Nghĩa. Thế nhưng, thực tế cho thấy, sức mua của người dân nơi đây khá chậm và yếu hơn mọi năm.

Đắk Nông sẵn sàng vào vụ du lịch Tết

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Khác hẳn với trước đây, hiện nay, nhiều điểm thăm quan, du lịch ở tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành việc sửa soạn, trang trí... sẵn sàng đón khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.