Mỗi sáng đi làm qua phố Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy), chị Đoàn Quỳnh Trang (28 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) đều bắt gặp tình trạng hàng dài xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều để thoát khỏi quãng đường ùn tắc.
Chị Trang cho biết, dù biết đi sai làn đường là vi phạm quy định pháp luật và nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhưng nhiều người vẫn bất chấp, cố tình đi ngược chiều, thậm chí còn chở hàng cồng kềnh, bấm còi inh ỏi.
“Tôi đã từng bắt gặp nhiều xe máy chở hàng cồng kềnh, đi sai làn, va quệt vào người tham gia giao thông. Thế nhưng, dường như họ không lấy đó làm bài học, vẫn cố tình đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, rất nguy hiểm” - chị Trang nói.
Thường xuyên di chuyển qua đường Xuân Thủy để tới trường, chị Nguyễn Trần Hải Vân (20 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) từng nhiều lần giật mình bởi những phương tiện đi ngược chiều với tốc độ cao.
“Khi đường vắng, không có lực lượng chức năng, nhiều người bắt đầu phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí đi ngược làn đường nhưng vẫn phóng nhanh, lạng lách, gây bức xúc cho người tham gia giao thông” - chị Vân cho hay.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động vào sáng ngày 25.3, tại nhiều tuyến đường lớn ở Hà Nội như Tôn Thất Thuyết, Xuân Thủy... xuất hiện hàng loạt xe máy đi ngược chiều, lấn làn. Nhiều người còn không đội mũ bảo hiểm.
Theo Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định số 100/2019/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung bởi Điểm c Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy, hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “cấm đi ngược chiều”, không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.