Xe chở đất náo loạn Khu du lịch Bãi Cháy: Tạm giữ gần 20 xe

Nguyễn Hùng |

Mặc dù nhiều xe đã bị xử phạt và tài xế, chủ xe được nhắc nhở nhiều lần, nhưng các xe chở đất, đá vẫn ngang nhiên chạy vào đường cấm, giờ cấm tại các trục đường chính của TP. Hạ Long (Quảng Ninh), nhất là ở Khu du lịch Bãi Cháy, khiến người dân và du khách bức xúc.

Trước tình trạng coi thường pháp luật của các tài xế, chủ xe, lực lượng liên ngành TP. Hạ Long, trong đó chủ lực là công an, trong một ngày đã tạm giữ 17 xe có trọng tải lớn.

Không chỉ chạy nhanh, vượt ẩu, còi inh ỏi, các loại xe này còn gây bụi đất đầy đường phố. Ảnh: N.H
Không chỉ chạy nhanh, vượt ẩu, còi inh ỏi, các loại xe này còn gây bụi đất đầy đường phố. Ảnh: N.H

12 trong số xe vi phạm trên hiện đang được tạm giữ tại sân của UBND TP.Hạ Long, trong đó có nhiều xe “Hổ vồ”. Các xe trên bị tạm giữ vào hôm chủ nhật  (4.11.2018) khi đang lưu thông trên đường Hạ Long – trục chính của Khu du lịch Bãi Cháy.

Theo quy định của thành phố, từ chiều thứ 6 cho đến hết chủ nhật, cấm các xe chở đất, đá chạy trên các tuyến phố chính ở khu du lịch này. Một số các tuyến đường khác, xe chở đất, đá chỉ được phép chạy vào ban đêm.

Một số xe có phù hiệu riêng để nhận biết. Ảnh: N.H
Một số xe có phù hiệu riêng để nhận biết. Ảnh: N.H

Trước đó, theo Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP. Hạ Long, đã có 19 xe chở đất, đá vi phạm các quy định bị tạm giữ. Tuy nhiên, gần đây, các tài xế, chủ xe vẫn thách thức lệnh cấm, ngang nhiên chạy xe chở đất, đá, gây mất an toàn giao thông và do không che chắn kín, khiến đất, đá rơi đầy đường.

Theo ông Trần Phương Điều – Đội phó Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP.Hạ Long – xe bị tạm giữ là do chạy vào đường cấm, giờ cấm, nhưng sau đây, các lực lượng chức còn điều tra thêm các lỗi khác, bởi chỉ nhìn qua cũng thấy có nhiều xe cơi nới thành.

Phù hiệu của xe này là số 99. Ảnh: N.H
Phù hiệu của xe này là số 99. Ảnh: N.H

“Chúng tôi đề xuất lãnh đạo thành phố mượn cân di động đến để kiểm tra tải trọng của từng xe. Trong số 19 xe vi phạm bị tạm giữ trước đó, có nhiều xe bị cắt thành ngay tại chỗ. Các xe bị tạm giữ lần này có rất nhiều lỗi, ngoài đi vào đường cấm, giờ cấm, còn chạy không phủ bạt, chưa có giấy phép chở đất đá trong thành phố…” – ông Điều cho biết.

Theo ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – hầu hết các xe trên chở đất, đá từ các dự án xây dựng đều đã được cấp phép, từ san lấp mặt bằng đến nơi đổ thải. Tuy nhiên, mặc dù được UBND TP.Hạ Long đã tạo điều kiện, nhưng các chủ xe, tài xế lại luôn coi thường pháp luật.

“Ngoài việc tạm giữ xe, các lực lượng chức năng sẽ điều tra kỹ lỗi của từng tài xế, xe, như: quá khổ, quá tải, không giấy phép, có phép nhưng chạy sai tuyến…Tổng hợp những lỗi trên, mức phạt rất nặng. Ngoài ra, trong biên bản xử phạt sẽ có điều khoản: Nếu chủ các xe tái phạm thì sẽ không cấp phép cho vận chuyển đất, đá, các nguyên vật liệu xây dựng trong nội đô sau này” – ông Hà kiên quyết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dân chặn xe chở đất gây bụi

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 24.3,người dân thôn Đông Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chặn đường không cho xe qua lại vì xe chở đất gây bụi và ô nhiễm.

Đà Nẵng: Người dân rào đường, phản đối xe tải chở đất đá gây ô nhiễm

T. A |

Trước việc hàng ngàn lượt xe tải chở đất đá gây ô nhiễm môi trường kéo dài suốt thời gian dài, không một cơ quan nào xử lý, người dân ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã dùng ghế, cây gỗ kê ra đường để phản đối.

Quảng Nam: Dân bức xúc chặn đoàn xe tải chở đất gây ô nhiễm

Lam Phương |

Chiều 9.8, vì bức xúc các đoàn xe tải chở đất gây ô nhiễm nặng, nhiều hộ dân xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã mang các vật dụng trong nhà ra chặn đường nhằm ngăn đoàn xe qua lại.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dân chặn xe chở đất gây bụi

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 24.3,người dân thôn Đông Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chặn đường không cho xe qua lại vì xe chở đất gây bụi và ô nhiễm.

Đà Nẵng: Người dân rào đường, phản đối xe tải chở đất đá gây ô nhiễm

T. A |

Trước việc hàng ngàn lượt xe tải chở đất đá gây ô nhiễm môi trường kéo dài suốt thời gian dài, không một cơ quan nào xử lý, người dân ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã dùng ghế, cây gỗ kê ra đường để phản đối.

Quảng Nam: Dân bức xúc chặn đoàn xe tải chở đất gây ô nhiễm

Lam Phương |

Chiều 9.8, vì bức xúc các đoàn xe tải chở đất gây ô nhiễm nặng, nhiều hộ dân xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã mang các vật dụng trong nhà ra chặn đường nhằm ngăn đoàn xe qua lại.