Đà Nẵng: Người dân rào đường, phản đối xe tải chở đất đá gây ô nhiễm

T. A |

Trước việc hàng ngàn lượt xe tải chở đất đá gây ô nhiễm môi trường kéo dài suốt thời gian dài, không một cơ quan nào xử lý, người dân ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã dùng ghế, cây gỗ kê ra đường để phản đối.

Ngày 8.1, nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Hoàng Văn Thái, khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng bày cây gỗ, bàn ghế ra đường để ngăn cản xe tải chở đất đá lưu thông vì gây ô nhiễm môi trường.

 
 Người dân dựng chướng ngại vật để chặn xe tải chở đất gây ô nhiễm.

Ông Thành Trung (ngụ tổ 57, khối Đà Sơn) bức xúc, mỗi ngày tại con đường này có tới hàng ngàn lượt xe tải chạy qua, chưa kể các xe chở rác thải nhưng cả 3 tháng nay vẫn chưa thấy một đơn vị liên quan nào đến dọn bụi, tưới đường để giảm ô nhiễm.

“Chúng tôi không chịu nổi bụi bặm mới phải ra đường chặn xe nhằm yêu cầu họ tưới nước để giảm bụi bớt bay vào nhà chứ thật sự chịu không nổi”, ông Trung cho hay.

Người dân tại đây cũng cho biết, nguyên nhân khiến mỗi ngày có tới hàng ngàn phương tiện xe tải qua lại tuyến đường Hoàng Văn Thái gây ô nhiễm là bởi khu vực này có nhiều mỏ đất đá với nhiều công ty đang tiến hành khai thác rầm rồ nhiều năm.

Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải ra vào mỏ từ tuyến đường Trần Đức rẽ ra đường Hoàng Văn Thái. Tiếng bóp còi inh ỏi, tiếng xe chạy ầm ầm kèo theo đó là bụi bặm phát sinh khủng khiếp và tấp thẳng vào nhà dân mỗi lần có xe tải qua lại.

Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, nhận được tin báo, UBND quận đã cử cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường quận xuống để giải thích, vận động người dân và yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm bụi kéo dài do xe tải chở đất đá gây ra trong thời gian qua. Khu vực đường Trần Đức dẫn vào mỏ đá đang được các xe bồn tưới nước nhằm giảm bụi.

Hiện lực lượng Công an quận Liên Chiểu vẫn đang tập trung tại khu vực người dân rào đường chặn xe tải để ổn định tình hình trật tự.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam yêu cầu doanh nghiệp khai mỏ thực hiện đúng quy định pháp luật

Hoài Nam |

Trong nhiều năm, Cty TNHH Hồng Hà (được cấp phép khai mỏ đá) liên tục vi phạm trong hoạt động khai thác mỏ, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc dư luận.

Hải Phòng: Đình chỉ DN khai thác núi khiến dân phải lập chốt chặn

H.H |

Bức xúc vì việc DN tiến hành việc khai thác núi vào ban đêm khiến những hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng, dù đã báo chính quyền địa phương, nhưng không được giải quyết kịp thời, nên người dân đã lập chốt chặn, không cho xe của DN ra vào khu vực khai thác núi nữa.

Hà Nội: Nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối

ĐĂNG KHOA |

Theo ghi nhận của PV, vào ngày 22.12, Trạm bơm xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã hút nước từ dòng sông Đáy lên ruộng để cho người nông dân gieo cấy vụ Xuân. Nước bơm từ sông qua 5 máy bơm đen kịt, bốc mùi hôi thối. Do nguồn nước quá ô nhiễm khiến toàn bộ họng nước của trạm bơm nổi bọt đen khiến bất cứ ai chứng kiến cũng... sợ hãi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nam yêu cầu doanh nghiệp khai mỏ thực hiện đúng quy định pháp luật

Hoài Nam |

Trong nhiều năm, Cty TNHH Hồng Hà (được cấp phép khai mỏ đá) liên tục vi phạm trong hoạt động khai thác mỏ, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc dư luận.

Hải Phòng: Đình chỉ DN khai thác núi khiến dân phải lập chốt chặn

H.H |

Bức xúc vì việc DN tiến hành việc khai thác núi vào ban đêm khiến những hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng, dù đã báo chính quyền địa phương, nhưng không được giải quyết kịp thời, nên người dân đã lập chốt chặn, không cho xe của DN ra vào khu vực khai thác núi nữa.

Hà Nội: Nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối

ĐĂNG KHOA |

Theo ghi nhận của PV, vào ngày 22.12, Trạm bơm xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã hút nước từ dòng sông Đáy lên ruộng để cho người nông dân gieo cấy vụ Xuân. Nước bơm từ sông qua 5 máy bơm đen kịt, bốc mùi hôi thối. Do nguồn nước quá ô nhiễm khiến toàn bộ họng nước của trạm bơm nổi bọt đen khiến bất cứ ai chứng kiến cũng... sợ hãi.