Vùng thủ phủ sầu riêng ở Lâm Đồng cảnh giác với trộm

Phan Tuấn |

Hiện nay, người dân ở huyện Đạ Huoai, nơi được xem là thủ phủ về cây sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng đang bước vào vụ thu hoạch với niềm vui được mùa, được giá. Để niềm vui của người nông dân được trọn vẹn thì chính quyền nơi đây đang tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế thấp nhất để xảy ra các vụ việc trộm cắp, bảo kê thu mua sầu riêng.

Thành lập Tổ tự quản bảo vệ tài sản cho người dân

Toàn huyện Đạ Huoai hiện có 5.980ha sầu riêng, trong đó diện tích thu hoạch đạt khoảng 3.501,8ha. Sầu riêng được trồng ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với năng suất ước đạt khoảng 12 tấn/ha, sản lượng ước đạt 40.000 tấn.

Cách đây 4 năm, tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai đã xảy ra vụ trộm sầu riêng, xảy ra án mạng gây hoang mang trong dư luận. Không chỉ có vậy, tình trạng bảo kê dắt mối thu phí, ép giá người dân và thương lái cũng diễn ra thường xuyên gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2023 được xem là sự kiện đặc biệt đối với ngành sầu riêng Lâm Đồng bởi đây là năm đầu tiên trái sầu riêng được cấp mã vùng trồng xuất khẩu chính ngạch qua thị trường Trung Quốc.

Nhờ chăm sóc bài bản, bảo đảm theo tiêu chuẩn cao nên giá sầu riêng ở vùng thủ phủ Đạ Huoai không ngừng tăng lên và hiện đang giao động từ 65 - 70 ngàn đồng/kg đối với giống Dona và 40 - 50 ngàn đồng/kg giống Ri6.

Người dân ở huyện Đạ Huoai bước vào vụ thu hoạch sầu riêng với niềm vui được mùa, được giá. Ảnh: Bảo Lâm
Người dân ở huyện Đạ Huoai bước vào vụ thu hoạch sầu riêng với niềm vui được mùa, được giá. Ảnh: Bảo Lâm

Xã Hà Lâm được xem là trung tâm của thủ phủ sầu riêng với diện tích hơn 1.800ha, trong đó có hơn 1.200ha đã cho thu hoạch. Tại xã Hà Lâm đã thành lập 4 Tổ tự quản tại 4 thôn, với gần 30 thành viên tham gia trực tiếp đảm bảo an ninh trật tự cho cả mùa vụ. Tương tự, tại xã Đạ Oai cùng với 6 tổ tự quản, địa phương còn thành lập Mô hình Thôn không có tội phạm, với hơn 160 người tham gia.

Đối với việc thu mua sầu riêng, theo thiếu tá Nguyễn Văn Bản - Trưởng Công an xã Hà Lâm, ở thời điểm đầu vụ, trên địa bàn xã có xuất hiện thông tin về một số đối tượng có các biểu hiện bảo kê với ý định thu tiền của thương lái.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện nhanh chóng xác minh, triệu tập một số đối tượng nghi vấn để răn đe, giáo dục và ký cam kết không vi phạm pháp luật. Từ đó, tình trạng bảo kê được dập tắt hoàn toàn cho đến nay.

Bảo đảm an ninh trật tự ngay từ đầu vụ thu hoạch

Cũng liên quan đến việc này, thượng tá Nguyên Thanh Nam - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai cho biết, giá sầu riêng tăng cao luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, bảo kê.

Để đảm bảo an ninh trật tự giúp người dân yên tâm thu hoạch sầu riêng, ngay từ đầu mùa vụ, Công an huyện Đạ Huoai đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm liên quan đến sầu riêng.

Nhiều thương lái đến huyện Đạ Huoai thu mua sầu riêng. Ảnh: Bảo Lâm
Nhiều thương lái đến huyện Đạ Huoai thu mua sầu riêng. Ảnh: Bảo Lâm

Cụ thể, Công an huyện Đạ Huoai đã thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân liên quan đến nạn trộm cắp, bảo kê, đầu cơ, ép giá của các đối tượng phạm tội.

Ngoài ra, Công an huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp, bảo kê trong vụ thu hoạch để người dân nắm bắt và chủ động phòng, chống có hiệu quả.

Đặc biệt, Công an huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn gọi hỏi các đối tượng có tiền án, tiền sự cá biệt liên quan đến ma túy, trộm cắp… để răn đe, giáo dục.

Quá trình người dân thu hoạch, lực lượng công an sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quản lý lưu trú đối với lao động tự do và người nước ngoài đến địa phương lao động, thu mua sầu riêng.

Thống kê cho thấy, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Đạ Huoai có gần 800 lao động từ các tỉnh miền Tây và vùng Tây Nguyên đến lưu trú thu hoạch sầu riêng đều được kê khai hồ sơ lưu trú tại cơ quan công an.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người làm công trộm cắp tài sản gia chủ

Nghiêm Túc |

Sáng 20.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (An Giang) tạm giữ người làm công trộm cắp tài sản gia chủ.

Trưởng Phòng Tư pháp bị cách chức vụ trong Đảng vì trộm cắp tài sản

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cơ quan chức năng huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ đối với ông Lê Trọng Tấn hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp.

Đồng Nai xuất khẩu 400 tấn sầu riêng sang Trung Quốc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối ngày 15.6, tại TP Long Khánh diễn ra Lễ hội Trái cây Long Khánh và Tuần lễ Tôn vinh trái cây - sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai năm 2023,

Cầm dao đi “gõ” sầu riêng, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Phương Anh |

Những ngày này, nhà vườn trồng sầu riêng tại huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) vào vụ thu hoạch. Đây cũng là lúc tạo công việc thời vụ với mức thu nhập cao cho hàng trăm người. Cứ mỗi vụ mùa như thế này, với những người lành nghề, nhiều kinh nghiệm, việc cầm dao đi “gõ” sầu riêng cũng có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Đường gom, cầu vượt cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có kịp xong trước 30.6?

DUY TUẤN |

Sau khi cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận được đưa vào khai thác, vận hành tuyến chính từ 19.5 thì nhiều hạng mục như cầu vượt, đường gom dân sinh, hàng rào,… vẫn tiếp tục được thi công. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công và phải hoàn thành trước 30.6. Hiện chỉ còn 1 tuần nữa đến cột mốc trên nhưng nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội bị bỏ quên trên xe ô tô khi đi dã ngoại

Vân Trang |

Trong chuyến dã ngoại từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) trở về, một học sinh Trường tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Cảnh tối tăm, ẩm thấp bên trong khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân

TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN |

Các hộ dân sinh sống tại nhà tập thể A1 (thuộc tổ dân phố 14, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) luôn cảm thấy bất an bởi công trình sau nhiều năm không được tu sửa đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ cháy nổ.

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt khi đang lên dốc Vành đai 3

Khánh Linh |

Hà Nội - Xe buýt đang di chuyển trên đường dẫn Vành đai 3 trên cao thì bốc cháy ngùn ngụt.

Người làm công trộm cắp tài sản gia chủ

Nghiêm Túc |

Sáng 20.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (An Giang) tạm giữ người làm công trộm cắp tài sản gia chủ.

Trưởng Phòng Tư pháp bị cách chức vụ trong Đảng vì trộm cắp tài sản

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cơ quan chức năng huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ đối với ông Lê Trọng Tấn hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp.

Đồng Nai xuất khẩu 400 tấn sầu riêng sang Trung Quốc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối ngày 15.6, tại TP Long Khánh diễn ra Lễ hội Trái cây Long Khánh và Tuần lễ Tôn vinh trái cây - sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai năm 2023,

Cầm dao đi “gõ” sầu riêng, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Phương Anh |

Những ngày này, nhà vườn trồng sầu riêng tại huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) vào vụ thu hoạch. Đây cũng là lúc tạo công việc thời vụ với mức thu nhập cao cho hàng trăm người. Cứ mỗi vụ mùa như thế này, với những người lành nghề, nhiều kinh nghiệm, việc cầm dao đi “gõ” sầu riêng cũng có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.