Ngày 4.3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao sở, ngành liên quan và UBND TP.Đà Lạt khẩn trương xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên tuyến đèo Mimosa.
Trong đó, giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt theo dõi tình hình sức khỏe của những nạn nhân trong vụ tai nạn, kịp thời cứu chữa và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin vụ tai nạn để có chỉ đạo, giải quyết ngay vụ việc.
Giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn để sớm có kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định; tăng cường kiểm tra, tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông trên tuyến đường đèo Mimosa.
UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện về hạ tầng giao thông; bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên tuyến đường đèo Mimosa (biển cảnh báo, biển hạn chế tốc độ, sơn gồ giảm tốc, vạch kẻ đường…) để bảo đảm an toàn giao thông.
Đồng thời, tập trung xử lý ngay đoạn tuyến vừa xảy ra tai nạn và các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đèo Mimosa, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 13.3.
Những chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Mimosa là phù hợp với thực tế. Bởi, từ khi đóng đèo Prenn để phục vụ thi công, làm dự án nâng cấp, mở rộng (ngày 6.2), lưu lượng giao thông di chuyển trên đèo Mimosa trở nên đông đúc.
Trong khi đó, hiện nay trên đèo Mimosa thường xuyên có nhiều bất cập như có một số đoạn, tỉ lệ nhựa đường quá nhiều, gặp trời nắng khiến nhựa đường chảy ra, gây trơn trượt.
Đây cũng là một trong số các nguyên nhân khiến xảy ra vụ tai nạn xe khách không làm chủ tốc độ, tông liên tiếp vào 3 ô tô đi trên đường.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, nguyên nhân vụ tai nạn vừa qua do đoạn đường này tỉ lệ nhựa đường quá nhiều, gặp trời nắng khiến nhựa đường chảy ra, gây trơn trượt.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần kiến nghị cơ quan quản lý đường bộ sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên đến nay, tình trạng nói trên vẫn chưa được cải thiện, gây mất an toàn giao thông.