Vụ tố Trưởng phòng công an quấy rối phụ nữ: Người tố cáo nói gì?

An Trịnh |

Sau khi Công an tỉnh Lào Cai thông tin về vụ tố Trưởng phòng Xuất nhập cảnh quấy rối, chỉ một phần đơn tố cáo là có cơ sở, một trong những người tố cáo đã lên tiếng.

Sáng 23.3, trao đổi với Lao Động về việc chỉ một phần đơn tố cáo có cơ sở, chị V.T.H - người đứng đơn tố cáo chính, trầm ngâm: "Là người viết đơn, tất nhiên mình mong kết quả được giải quyết đúng như mình tố cáo. Nhưng vì bằng chứng chỉ có bấy nhiêu, không có nhiều nên về cơ bản không đủ cơ sở để kết luận ông ấy sàm sỡ. Khi kêu gọi mọi người cùng tố cáo thì có khoảng 11 người đồng ý, thế nhưng khi cùng điền tên vào đơn chỉ còn 4 người và bằng chứng của các bạn ấy cũng không được rõ ràng lắm".

"Ngoài ra, tôi còn tố cáo 1 nội dung nữa là: Ông Cường có những hành vi không đúng với đạo đức, chuẩn mực ngành Công an nhân dân và nội dung này đoạn ghi âm bằng chứng đã được công an công nhận, bây giờ xử lý hành vi này thế nào thì chúng tôi đang chờ quyết định từ phía Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai", chị H nói thêm.

Trước đó, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Gia Chiến - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Lào Cai), cho biết đơn vị đã có kết quả xác minh các đơn tố cáo đại tá Vũ Văn Cường, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, có hành vi sàm sỡ phụ nữ.

Quyết định thụ lý đơn tố cáo của Công an tỉnh Lào Cai.
Quyết định thụ lý đơn tố cáo của Công an tỉnh Lào Cai.

"Đối với nội dung tố cáo đại tá Cường lợi dụng chức vụ quyền hạn quấy rối tình dục, cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ. Kết quả này đã được thông báo lại cho những người viết đơn", ông Chiến nói.

Tuy nhiên, vị Trưởng phòng Tham mưu cho biết đại tá Cường được xác định có vi phạm về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và vi phạm những quy định của Đảng viên không được làm.

"Nội dung tố cáo trên là có cơ sở. Công an tỉnh Lào Cai sẽ lập hồ sơ, xem xét kỷ luật đồng chí Cường về những vi phạm trên, theo quy định của Đảng và của ngành", đại tá Phạm Gia Chiến thông tin.

Vào ngày 21.2 trước đó, Báo Lao Động đăng tải bài viết Trưởng phòng Công an ở Lào Cai bị tố quấy rối nhiều phụ nữ, nêu nội dung việc Công an tỉnh Lào Cai thụ lý đơn tố cáo của công dân đối với ông Vũ Văn Cường.

Theo nội dung đơn tố cáo, khoảng tháng 9.2018, do mất hộ chiếu nên chị V.T.H đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai để làm thủ tục đề nghị cấp lại.

Chị H. cho biết, sau khi vào phòng riêng tại tầng 2, ông Cường đã có những hành động không đúng mực với chị. Đến sáng 10.2.2022, chị H. đã gửi đơn tố cáo ông này đến cơ quan chức năng.

Nói về lý do sự việc xảy ra từ năm 2018 nhưng đến giờ mới quyết định lên tiếng, chị H cho biết "vì trước đó nghĩ sự việc chỉ là cá biệt, nên nhắm mắt cho qua".

Một đoạn tin nhắn được cho là ông Vũ Văn Cường trao đổi với một phụ nữ cần làm hộ chiếu. Ảnh: NVCC.
Một đoạn tin nhắn được cho là ông Vũ Văn Cường trao đổi với một phụ nữ cần làm hộ chiếu. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, sau khi chị H vô tình đọc được trên một hội nhóm Facebook bài viết tố cáo ông Cường với nội dung tương tự những gì chị đã trải qua. Bài viết này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt trong cộng đồng.

"Tôi lướt các bình luận thì thấy không chỉ tôi mà còn nhiều phụ nữ khác cũng gặp cảnh tương tự khi làm việc tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh. Do đó, tôi quyết định đưa sự việc ra trước ánh sáng công luận", chị H nói.

Vào ngày 22.2, trao đổi với báo giới quanh câu chuyện đang xôn xao dư luận mà bản thân mình là nhân vật chính, ông Vũ Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: "Tôi tin tưởng mình đã làm đúng theo quy trình công tác".

"Tôi thừa nhận không thể nhớ nổi về con người đó, do sự việc xảy ra quá lâu. Khi tôi kiểm tra lại hồ sơ, tôi thấy mình đã làm đúng về quy trình", ông Cường nói.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Không có căn cứ xác định Trưởng phòng công an ở Lào Cai quấy rối tình dục

Long Nguyễn |

Lào Cai - Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, quá trình điều tra với nội dung tố cáo Trưởng phòng Xuất nhập cảnh lợi dụng chức vụ quyền hạn quấy rối tình dục là không có căn cứ.

Trưởng phòng công an ở Lào Cai nói "không thể nhớ nổi" người tố cáo sàm sỡ

Long Nguyễn |

Trưởng phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai - Đại tá Vũ Văn Cường, nói rằng ông "không thể nhớ nổi" chị V.T.H bởi sự việc xảy ra đã lâu.

Trưởng phòng Công an ở Lào Cai bị tố quấy rối nhiều phụ nữ

Long Nguyễn - Minh Chuyên |

Lào Cai - Thông tin tố cáo cho biết, những hành vi thiếu đứng đắn của vị Trưởng phòng Xuất nhập cảnh thường diễn ra tại phòng làm việc riêng của ông này, trong quá trình hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không có căn cứ xác định Trưởng phòng công an ở Lào Cai quấy rối tình dục

Long Nguyễn |

Lào Cai - Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, quá trình điều tra với nội dung tố cáo Trưởng phòng Xuất nhập cảnh lợi dụng chức vụ quyền hạn quấy rối tình dục là không có căn cứ.

Trưởng phòng công an ở Lào Cai nói "không thể nhớ nổi" người tố cáo sàm sỡ

Long Nguyễn |

Trưởng phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai - Đại tá Vũ Văn Cường, nói rằng ông "không thể nhớ nổi" chị V.T.H bởi sự việc xảy ra đã lâu.

Trưởng phòng Công an ở Lào Cai bị tố quấy rối nhiều phụ nữ

Long Nguyễn - Minh Chuyên |

Lào Cai - Thông tin tố cáo cho biết, những hành vi thiếu đứng đắn của vị Trưởng phòng Xuất nhập cảnh thường diễn ra tại phòng làm việc riêng của ông này, trong quá trình hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.