Trưởng phòng Công an ở Lào Cai bị tố quấy rối nhiều phụ nữ

Long Nguyễn - Minh Chuyên |

Lào Cai - Thông tin tố cáo cho biết, những hành vi thiếu đứng đắn của vị Trưởng phòng Xuất nhập cảnh thường diễn ra tại phòng làm việc riêng của ông này, trong quá trình hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Ngày 21.2, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo đối với đại tá Vũ Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai.

Theo nội dung Quyết định số 338/QĐ-CAT-PX01-PX05 do Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai Lưu Hồng Quảng ký, trong thời gian 30 ngày (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày 17.2, cơ quan này sẽ tiến hành làm rõ có hay không những vi phạm của ông Vũ Văn Cường như trong đơn tố cáo của công dân. Và nếu có, thì các hành vi đó có vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật hay không.

Ngày 21.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, chị V.T.H (32 tuổi, trú tại TP.Lào Cai) xác nhận thông tin chị là người đứng đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tố cáo những hành vi thiếu chuẩn mực của ông Vũ Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai.

Ngoài gửi đơn, chị H cho biết cũng đã có buổi làm việc với Thanh tra Công an tỉnh Lào Cai để cung cấp các bằng chứng liên quan gồm nhiều đoạn ghi âm, clip và ảnh chụp màn hình các tin nhắn.

"Sáng 10.2, tôi gửi đơn và có cuộc trao đổi với lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai. Chiều cùng ngày, tôi làm việc với Thanh tra Công an tỉnh" - chị H nói.

Quyết định thụ lý tố cáo của Công an tỉnh Lào Cai.
Quyết định thụ lý tố cáo của Công an tỉnh Lào Cai.

Về diễn biến vụ việc, chị H kể, khoảng tháng 9.2018, do mất hộ chiếu nên chị đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp lại. Quá trình làm việc tại tầng 1, ông Vũ Văn Cường xuất hiện và yêu cầu chị H lên tầng 2 để ông hướng dẫn riêng.

Theo chị H, sau khi vào phòng riêng tại tầng 2, ông Cường tỏ thái độ như đã thân quen từ rất lâu, vừa hướng dẫn vừa  buông lời cợt nhả, vừa tìm cách tiếp cận, động chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể chị.

Theo đơn tố cáo của chị H, sự việc diễn ra không chỉ một lần vì trong quá trình làm lại hộ chiếu, ông Cường liên tục viện lý do để hẹn gặp những lần sau. Và trong một lần như vậy, đối diện cảm giác bất an, chị H đã chủ động ghi âm lại...

Thông tin liên quan đến sự việc đang được dư luận tại tỉnh Lào Cai rất quan tâm. Ảnh chụp màn hình.
Thông tin liên quan đến sự việc đang được dư luận Lào Cai đặc biệt quan tâm. Ảnh chụp màn hình.

Nói về lý do sự việc xảy ra từ năm 2018 nhưng đến giờ mới quyết định lên tiếng, chị H cho biết "vì trước đó nghĩ sự việc chỉ là cá biệt, nên nhắm mắt cho qua".

Tuy nhiên, mới đây, chị H vô tình đọc được trên một hội nhóm Facebook bài viết tố cáo ông Cường với nội dung tương tự những gì chị đã trải qua. Bài viết này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt trong cộng đồng.

"Tôi lướt các bình luận thì thấy không chỉ tôi mà còn nhiều phụ nữ khác cũng gặp cảnh tương tự khi làm việc tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh. Do đó, tôi quyết định đưa sự việc ra trước ánh sáng công luận", chị H nói.

Chị H kể, hiện đã có khoảng 10 phụ nữ liên hệ và cho biết sẽ cùng chị lên tiếng về những hành vi của vị đại tá. Những người này đã tạo lập một nhóm chát để cùng trao đổi các nội dung và thông tin liên quan.

Nhằm làm rõ hơn nội dung vụ việc, PV Báo Lao Động đã liên hệ thêm các phụ nữ khác trong nhóm tố cáo. Những người này đều khẳng định từng bị ông Cường gọi riêng lên phòng làm việc rồi sau đó bị ông tìm cách tiếp cận, quấy rối, hoặc gọi điện hẹn gặp ngoài giờ hành chính...

Long Nguyễn - Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Kiều Vũ |

Theo Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội, dự kiến Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ được đưa vào sử dụng trong nửa đầu năm 2022.

Du khách đến Đền Thượng Lào Cai, hy vọng một năm mới bình an

LƯƠNG HẠNH |

Lào Cai - Chiều 4.2, người dân trong và ngoài địa bàn thành phố Lào Cai đến Đền Thượng dâng hương, cầu chúc cho một năm mới bình an.

TP.Vũng Tàu sẽ chấn chỉnh thái độ thiếu chuẩn mực của một vài cán bộ

Thành An |

Tối 28.8 và trong ngày 29.8, trên nhiều trang mạng xã hội, nhóm chat lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm cán bộ phường và tổ công tác của công an kiểm tra hành chính, lập biên bản lẫn nhau. Cách hành xử chưa chuẩn mực của vài cán bộ thể hiện trong clip khiến nhiều người dân không đồng tình và phê phán.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Kiều Vũ |

Theo Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội, dự kiến Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ được đưa vào sử dụng trong nửa đầu năm 2022.

Du khách đến Đền Thượng Lào Cai, hy vọng một năm mới bình an

LƯƠNG HẠNH |

Lào Cai - Chiều 4.2, người dân trong và ngoài địa bàn thành phố Lào Cai đến Đền Thượng dâng hương, cầu chúc cho một năm mới bình an.

TP.Vũng Tàu sẽ chấn chỉnh thái độ thiếu chuẩn mực của một vài cán bộ

Thành An |

Tối 28.8 và trong ngày 29.8, trên nhiều trang mạng xã hội, nhóm chat lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm cán bộ phường và tổ công tác của công an kiểm tra hành chính, lập biên bản lẫn nhau. Cách hành xử chưa chuẩn mực của vài cán bộ thể hiện trong clip khiến nhiều người dân không đồng tình và phê phán.