Vụ rò rỉ khí ammoniac: Nhiều người vẫn chưa dám về nhà vì sợ mùi hóa chất

Trường Sơn |

Dù đã hơn 1 ngày trôi qua, nhưng hàng trăm người dân sống gần Cty Vĩnh Lộc (đường An Phú Tây – Hưng Nhơn, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) - nơi xảy ra vụ rò rỉ khí ammoniac vào hôm qua (10.10) vẫn còn nét hoảng sợ trên khuôn mặt và rất lo lắng về hậu quả của sự việc xảy ra.

Ghi nhận tại hiện trường sáng nay, Cty Vĩnh Lộc đã tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Trong bán kính hơn 200m, các cây xanh bị rụng lá, cháy xém. Một số hộ dân có vật nuôi bị chết do hóa chất cũng đã tổ chức tiêu hủy. Dù có một số hộ đã về nhà sinh hoạt bình thường nhưng cũng có nhiều người chưa về nhà do lo sợ mùi hóa chất vẫn còn.

Công ty Vĩnh Lộc đã tạm đóng cửa để phục vụ điều tra sau vụ rò rỉ amoniac khiến nhiều người ngất xỉu vào hôm qua. Ảnh: T.S
Công ty Vĩnh Lộc đã tạm đóng cửa để phục vụ điều tra sau vụ rò rỉ amoniac khiến nhiều người ngất xỉu vào hôm qua. Ảnh: T.S
Theo một công nhân làm xưởng cơ khí nằm cách Cty Vĩnh Lộc một con mương, lúc khoảng 9h hôm qua, ông và mấy chục công nhân ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc nên cùng nhau bỏ chạy ra ngoài. “Lúc đó, tôi thấy có mấy người cũng chạy theo, trong đó có 2 cô gái bị choáng, chảy máu” – công nhân này thuật lại.

Còn theo một chủ nhà nằm sát vách với Cty này thì lúc khí ammoniac thoát ra, nhiều người cũng bỏ chạy, cố gắng càng xa càng tốt. Theo người phụ nữ này thì sau lưng nhà có mấy phòng trọ cho công nhân thuê, nghe mùi cay nồng cũng bỏ chạy, không kịp mang theo đồ đạc gì.

Theo anh Ý– có nhà sống cách Cty Vĩnh Lộc khoản 100m - lúc đó anh nghe mùi hôi nên bỏ chạy ra thật xa. Lúc này trong nhà còn có người em trai bị bệnh, anh Tý cũng kéo người này chạy theo. “Lúc đó, tôi nghe tức nghẹn trong họng, mắt cay xè nên vội kéo em trai chạy. Đến khoảng 3h chiều quay về thì mùi hóa chất tuy đã đỡ bớt nhưng cây cối thì cháy lá, trái cây thì héo trên cành. Sáng nay, tuy mùi hóa chất đã hết nhưng tôi vẫn thấy lo” – anh Ý cho biết.

Các em học sinh đã đi học lại bình thường. Ảnh: T.S
Các em học sinh đã đi học lại bình thường. Ảnh: T.S

Theo cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Hiệu phó  trường tiểu học An Phú Tây 2 - sau khi nhận tin có khí độc thoát ra ngoài, trường đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức di tản hơn 1.000 học sinh đang học. Do nằm trong khu dân cư thông thoáng nên các em được đưa ra xa. Để đảm bảo an toàn, chiều hôm đó các em được nghỉ học. Cô này cũng cho biết, lúc đó không có em học sinh nào bị ảnh hưởng bởi số hóa chất bị thoát ra ngoài.

Còn theo đại diện Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh, ngoài việc di tản hơn 1.000 học sinh trường tiểu học trên thì hôm qua cũng đã di tản hơn 1.000 em trong trường THCS Nguyễn Văn Linh cách trường này vài chục mét. Chiều qua, Sở GDĐT TPHCM cho người xuống đo nồng độ hóa chất trong khuôn viên trường. Thấy không còn nguy hiểm nên sáng nay các em ở 2 trường này đã đi học bình thường.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.