Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 12.1, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo giới về thông tin mới nhất liên quan tới vụ 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh năm 2019.

Theo đó, truyền thông Anh gần đây đưa tin tòa án đã ra lệnh tịch thu 180.000 bảng Anh (hơn 217.000 USD) từ chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Bà Phạm Thu Hằng cho hay, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 6.1.2023, Tòa hình sự tối cao Vương quốc Anh đã ra phán quyết về việc Ronan Hughes - đứng đầu đường dây vận chuyển người bất hợp pháp đang thụ án tù 20 năm - sẽ bị tịch thu tài sản trị giá lên đến 180.000 bảng Anh để bồi thường cho gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ việc năm 2019.

"Chúng tôi được biết phán quyết này chỉ là quyết định pháp lý ban đầu. Việc thực thi phán quyết có thể có nhiều phức tạp, đòi hỏi thời gian xử lý tương đối dài theo trình tự của pháp luật Anh" - bà Phạm Thu Hằng lưu ý.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin thêm, trong trường hợp Ronan Hughes không thực hiện phán quyết về việc bồi thường cho các nạn nhân thì hình phạt sẽ tăng thêm 2 năm tù giam.

Ronan Hughes. Ảnh: Cảnh sát Essex
Ronan Hughes. Ảnh: Cảnh sát Essex

Cũng theo Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng của Anh để theo dõi sát vụ việc, cập nhật thông tin, sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Theo thông cáo của cảnh sát Essex, Anh, Ronan Hughes, 43 tuổi ở Armagh, Bắc Ireland đã thừa nhận 39 tội danh ngộ sát và 1 tội danh hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Ronan Hughes bị kết án tù 20 năm vào ngày 20.1.2022. Số tiền tịch thu của Hughes bao gồm tiền mặt cùng các tài sản như máy móc và bất động sản khác thuộc sở hữu của Hughes ở Leitrim, hạt Monaghan.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xác nhận có người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo đã xác định 1 người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon, Seoul ngày 29.10.

Đang xác minh thông tin có người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc

Khánh Minh |

Ngày 30.10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết đang xác minh thông tin nghi có 1 công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc ngày 29.10.

Bộ Ngoại giao thông tin về người Việt trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình người Việt trong vụ giẫm đạp nghiêm trọng tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xác nhận có người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo đã xác định 1 người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon, Seoul ngày 29.10.

Đang xác minh thông tin có người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc

Khánh Minh |

Ngày 30.10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết đang xác minh thông tin nghi có 1 công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc ngày 29.10.

Bộ Ngoại giao thông tin về người Việt trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình người Việt trong vụ giẫm đạp nghiêm trọng tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.