Vụ phóng hỏa đốt xe trả thù người yêu ở Phú Đô: Bệnh nhi 2 tuổi bỏng nặng

Phạm Đông |

Hà Nội - Liên quan đến vụ phóng hỏa ở Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, trong 8 bệnh nhân cấp cứu có 4 trường hợp phải chuyển viện Bỏng, trong đó có 1 bệnh nhi 2 tuổi bị bỏng nặng.

Sáng 1.4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm là nữ giới để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60 phố Phú Đô. Theo cảnh sát, sau nhiều giờ đấu tranh, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà. Quá trình gây án của nghi phạm cũng được camera an ninh ghi lại.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội) cho hay, tối qua, Phòng Cấp cứu của viện này tiếp nhận 8 bệnh nhân. Họ được đưa đến viện lẻ tẻ, không tập trung.

Cụ thể, bệnh nhân đầu tiên đến viện khoảng hơn 20h tối 31.3. Nam thanh niên hơn 20 tuổi tự di chuyển tới viện trong tình trạng diện tích bỏng rộng. Tất cả các vùng da hở đều bị thương, chủ yếu ở hai tay, hai chân. Đặc biệt bệnh nhân rất đau, kíp cấp cứu nhanh chóng tiêm giảm đau liều cao, bù dịch cho nam thanh niên này.

"Về y học, bệnh nhân bị bỏng có 2 vấn đề đáng sợ ban đầu là sốc do đau và sốc do mất dịch do vùng da bị tổn thương, các huyết tương giàu điện giải bị mất" - BS Lê Đình Thái, người trực tiếp sơ cấp cứu cho các bệnh nhân, cho hay.

10 phút sau, có hai bé được đưa vào là bệnh nhi 4 tuổi và 2 tuổi cùng một nữ bệnh nhân. Trong đó bệnh nhi 4 tuổi và mẹ mức độ bỏng không nhiều, chỉ ngộ độc nhẹ CO2, nhưng bé 24 tháng bỏng nặng, trên 50%, da bị trợt đỏ. Bệnh nhân được truyền dịch, giảm đau ngay.

4 bệnh nhân này được sơ cứu ban đầu ổn định, xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc chuyển ngay sang Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Với 4 bệnh nhân còn lại, do diện tích vùng bỏng nhỏ, ít ngạt khí, được sơ cứu và cho về nhà ngay trong đêm.

Riêng có một bệnh nhân là người cao tuổi, bị bệnh nền (tăng huyết áp, tiểu đường) dù diện tích bỏng không đáng kể (dưới 5%) nhưng do trải qua vụ việc khiến gắng sức của cơ tim nhiều lên nên khó thở, mệt. Các bác sĩ đã xử trí cơ bản, sáng nay bệnh nhân tiếp tục khám chức năng tim mạch.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 31.3 trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 1 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương, nhiều tài sản bị hủy hoại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án.

Đối tượng được xác định là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993 có hộ khẩu tại Nam Định, hiện ở tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). Cơ quan công an cũng xác định nạn nhân tử vong  là chị N.T.M.A. (SN  1997, ở huyện Ba Vì, Hà Nội).

Trần Thị Thanh Hải tại trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm.
Trần Thị Thanh Hải tại trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Đội cảnh sát Hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, nạn nhân tử vong sống ở tầng 6 của ngôi nhà. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang xác định làm rõ tình tiết vụ việc.

“Nhiều khả năng theo đánh giá là nạn nhân chạy rồi bị trượt ngã xuống dưới dẫn đến tử vong hoặc là do nạn nhân thấy khói nên ngó ra xem thì bị sốc ngạt dẫn đến ngã từ trên xuống. Lan can cầu thang của ngôi nhà xảy ra vụ cháy khá thấp”, vị lãnh đạo này nói.

Lãnh đạo Đội cảnh sát Hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm cũng phủ nhận thông tin nạn nhân chạy xuống tầng 1 rồi ngã vào xe máy đang cháy. Về thông tin nữ nạn nhân đang mang thai, cơ quan pháp y đang làm rõ, chưa có thông tin chính thức.

Ông Phạm Định Hùng – Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh (Ba Vì) cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân A. bình thường, gia đình làm nông. Cháu A. là con đầu trong gia đình, đang đi làm.

“Theo như tôi nắm bắt thông tin nạn nhân có thai được khoảng 2 tháng, chuẩn bị lập gia đình. Nếu không có gì thay đổi thì 2 đến 3 tháng nữa sẽ tổ chức cưới”, ông Hùng nói.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quá trình gây án của nữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết tại Hà Nội

Phạm Đông - Tô Thế |

Hà Nội - Đối tượng Trần Thị Thanh Hải khai do mâu thuẫn với bạn trai nên đã phóng hỏa đốt xe máy của người thân gia đình bạn trai. Hỏa hoạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Hà Nội: Danh tính kẻ đốt xe máy làm cháy nhà trọ khiến 1 người tử vong

Phạm Đông - Tô Thế |

Trần Thị Thanh Hải được xác định là thủ phạm đốt xe máy gây cháy nhà trọ làm 1 người chết tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hà Nội: Tạm giữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết ở Phú Đô

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera, tạm giữ 1 nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ trong ngõ 60 Phú Đô (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 6 người thương vong.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Quá trình gây án của nữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết tại Hà Nội

Phạm Đông - Tô Thế |

Hà Nội - Đối tượng Trần Thị Thanh Hải khai do mâu thuẫn với bạn trai nên đã phóng hỏa đốt xe máy của người thân gia đình bạn trai. Hỏa hoạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Hà Nội: Danh tính kẻ đốt xe máy làm cháy nhà trọ khiến 1 người tử vong

Phạm Đông - Tô Thế |

Trần Thị Thanh Hải được xác định là thủ phạm đốt xe máy gây cháy nhà trọ làm 1 người chết tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hà Nội: Tạm giữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết ở Phú Đô

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera, tạm giữ 1 nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ trong ngõ 60 Phú Đô (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 6 người thương vong.