Vụ đất rừng Sóc Sơn bị “xẻ thịt”: Đình chỉ tuyệt đối các công trình vi phạm

VƯƠNG TRẦN |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã có chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đội trật tự xây dựng, các đơn vị liên quan triển khai rà soát để làm rõ nguồn gốc đất trên địa bàn đồng thời yêu cầu đình chỉ tuyệt đối các công trình vi phạm.

Ngày 31.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: Hiện nay, các đơn vị chức năng của huyện đang tích cực phối hợp để thực hiện các nội dung thanh tra.

“Nội dung thanh tra toàn bộ quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí trong giai đoạn từ năm 2008-2018. Việc thanh tra sẽ được thực hiện trong vòng 45 ngày. Khi nào có nội dung chính thức, chúng tôi sẽ thông tin với báo chí sau” – ông Tuấn nói.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trường Giang – Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Sóc Sơn cho biết: UBND huyện cũng đã có chỉ đạo rất rõ, đối với các phòng ban chuyên môn, đội trật tự xây dựng cũng như là UBND xã Minh Trí triển khai rà soát để làm rõ nguồn gốc đất. Thứ hai là đình chỉ tuyệt đối các công trình vi phạm.

Trong khi đó, ngày 30.10, phiên họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 10.2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có yêu cầu xử lý nghiêm những vi phạm trong vụ đất rừng Sóc Sơn bị “xẻ thịt”.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng ở huyện Sóc Sơn. Với 27 công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng, Sở NN&NT và huyện Sóc Sơn phải ra quyết định cưỡng chế vi phạm trong tháng 12, không được để công trình vi phạm mới nào tồn tại.

“Trước tiên ra thông báo để các hộ dân tự tháo dỡ, nếu không thực hiện thì phải ra quyết định cưỡng chế, không để tồn tại các công trình vi phạm. Với các công trình vi phạm trước đó, cần thực hiện đúng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Sau khi Thanh tra TP thực hiện xong thanh tra toàn diện sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm và xử lý nghiêm, bất kể là ai”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nêu rõ.

Trước đó, ngày 26.10, Ban Thường vụ huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã họp và thống nhất đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hân - Chủ tịch UBND xã Minh Phú, địa bàn để xảy ra tình trạng hàng loạt công trình xây dựng biệt phủ, nhà vườn vi phạm đất rừng phòng hộ. Theo đó, huyện Sóc Sơn đình chỉ Chủ tịch xã Minh Phú 30 ngày để tập trung chỉ đạo giải quyết 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng.

Ngày 22.10, Thanh tra TP Hà Nội chính thức công bố quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn).

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thanh tra TP Hà Nội) làm trưởng đoàn đến huyện Sóc Sơn công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ngoài ra, đoàn thanh tra còn làm rõ quá trình thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ đã được công bố từ năm 2006.

Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ ngày công bố quyết định thanh tra.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Vi phạm đất rừng Sóc Sơn các hộ dân phải tự tháo dỡ, nếu không sẽ cưỡng chế

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 30.10, khi chủ trì phiên họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 10.2018, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu xử lý nghiêm những vi phạm trong vụ đất rừng Sóc Sơn bị “xẻ thịt”.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn: Có "sổ đỏ" 600m2 nhưng chưa có giấy phép xây dựng

NHÓM PV |

Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) năm 2013, UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn) không còn lưu hồ sơ địa chính của xã về việc đề nghị xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho các hộ gia đình được giao khoán đất trên diện tích đất Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý.

Vụ đất rừng Sóc Sơn bị “xẻ thịt”: Đề xuất đình chỉ Chủ tịch xã Minh Phú

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch UBND xã Minh Phú, địa bàn có hàng loạt công trình “xẻ thịt” rừng phòng hộ bị đề xuất đình chỉ chức vụ để tập trung vào việc xử lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Vi phạm đất rừng Sóc Sơn các hộ dân phải tự tháo dỡ, nếu không sẽ cưỡng chế

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 30.10, khi chủ trì phiên họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 10.2018, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu xử lý nghiêm những vi phạm trong vụ đất rừng Sóc Sơn bị “xẻ thịt”.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn: Có "sổ đỏ" 600m2 nhưng chưa có giấy phép xây dựng

NHÓM PV |

Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) năm 2013, UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn) không còn lưu hồ sơ địa chính của xã về việc đề nghị xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho các hộ gia đình được giao khoán đất trên diện tích đất Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý.

Vụ đất rừng Sóc Sơn bị “xẻ thịt”: Đề xuất đình chỉ Chủ tịch xã Minh Phú

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch UBND xã Minh Phú, địa bàn có hàng loạt công trình “xẻ thịt” rừng phòng hộ bị đề xuất đình chỉ chức vụ để tập trung vào việc xử lý trật tự xây dựng trên địa bàn.