Sóc Sơn (Hà Nội): Đất rừng vẫn bị “xẻ thịt”

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ |

Thời gian gần đây, tại xã Minh Trí và Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), hoạt động xây dựng trái phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ diễn ra vô cùng “sôi động”. Tình trạng xẻ núi, lấn hồ xuất hiện “nhan nhản” đã biến khu vực này vốn thoáng đãng, yên tĩnh thành “đại công trường” xây dựng trái phép biệt thự, khu nghỉ dưỡng hoành tráng.

Công trình xây dựng nguy nga ngay trên đất rừng, lòng hồ

Cách UBND xã Minh Trí khoảng 6 - 7km, khu vực hồ Đồng Đò (thuộc thôn Minh Tân, xã Minh Trí) xuất hiện rất nhiều công trình xây dựng quy mô lớn mặc dù khu vực này nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ. Cạnh mép hồ Đồng Đò, san sát những biệt thự, căn hộ hiện đại đang dần được hình thành. Điều đáng nói, nhiều biệt thự có diện tích vài hécta, nằm ôm vào sườn núi hoặc những căn hộ sừng sững mọc lên giữa lòng hồ. Điều này khiến người dân vô cùng khó hiểu.

Theo phản ánh của người dân, từ năm 2015 đến nay có rất nhiều cá nhân là người nơi khác đến đây thu mua, gom đất (thuộc quy hoạch rừng phòng hộ) với tổng diện tích lên tới nhiều hécta; sau đó tiến hành xây dựng biệt thự, nhà hàng, lâu đài...

Nói về giá mua bán đất tại đây, người dân cho biết, giá thường “vô kể”, trong đó đất ven hồ Đồng Đò giá “chát” từ 2 - 4 triệu đồng/m2. Theo ghi nhận của PV, hầu hết các công trình đang xây dựng dang dở và nhiều công trình vẫn tiếp tục thi công. Không hiểu vì lý do gì, nhiều công trình xây dựng nguy nga trong khu vực quy hoạch rừng phòng họ vẫn được mọc lên?

Công trình xây dựng mọc ngay giữa hồ Đồng Đò (huyện Sóc Sơn). Ảnh: PV
Công trình xây dựng mọc ngay giữa hồ Đồng Đò (huyện Sóc Sơn). Ảnh: PV

Nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố?

Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, huyện đã kiểm tra 707 công trình xây dựng. Trong đó phát hiện 61 công trình xây dựng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phải lập hồ sơ xử lý. Kết quả đã xử lý 56 công trình, đạt 91,8%, đang giải quyết 5 công trình.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: Hiện các đơn vị liên quan cũng đang tập trung giải quyết vi phạm trật tự xây dựng tại các xã Phú Minh, Phú Cường, Phù Lỗ, Minh Phú, Minh Trí. Trong đó có 27 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí. 18 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Tường, xã Minh Phú. UBND huyện đã chỉ đạo thiết lập hồ sơ vi phạm, yêu cầu các xã đình chỉ thi công. Huyện cũng đã chỉ đạo UBND xã Minh Phú xử lý công trình vi phạm trong tháng 11.2018.

Trả lời hàng loạt câu hỏi của các cơ quan báo chí về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn 2 xã Minh Trí và Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khẳng định huyện sẽ nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Với 27 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn lý giải một phần nguyên nhân do lịch sử để lại khi người dân lên khu vực này làm kinh tế trước khi có quy hoạch rừng.

Với 18 trường hợp vi phạm tại xã Minh Phú, BQL Rừng phòng hộ Hà Nội đã phối hợp với UBND xã thiết lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định và báo cáo với huyện để thống nhất kế hoạch triển khai xử lý. Huyện cũng đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ với Minh Phú và gia hạn thời gian trong tháng 10 để chủ tịch UBND xã thực thi các chỉ đạo của huyện.

Về hai công trình biệt phủ Thành Chương và nhà của ca sĩ Mỹ Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết nằm trong nhóm kết luận của Thanh Tra Chính phủ. Huyện đang báo cáo UBND TP và các Bộ, ngành đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội có văn bản gửi Thanh tra thành phố và các sở ngành liên quan yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn).

Văn bản nêu rõ những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực quy hoạch đất rừng phòng hộ tại hai xã trên, đã được Thanh tra Chính phủ và Thanh tra thành phố kết luận và kiến nghị xử lý.

UBND TP. Hà Nội cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra. Tuy nhiên, việc xử lý, khắc phục của UBND huyện Sóc Sơn, các sở ngành liên quan rất chậm, chưa triệt để và tiếp tục để xảy ra các vi phạm.

Do vậy, UBND TP. Hà Nội giao Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, tại xã Minh Trí, xã Minh Phú và việc thực hiện các nội dung của kết luận Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố, chỉ đạo sau thanh tra của UBND TP liên quan đến quản lý, sử dụng đất rừng tại các kết luận thanh tra theo quy định.

UBND TP. Hà Nội giao các Sở NN&PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, UBND huyện Sóc Sơn, Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra thành phố để thực hiện.

Trong thời gian thanh tra, UBND Hà Nội yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, UBND các xã Minh Phú và xã Minh Trí có biện pháp ngăn chặn, đình chỉ tuyệt đối các công trình đang thi công vi phạm, không để xảy ra sai phạm mới.

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Tái diễn tình trạng “xẻ thịt” lòng đường để thu tiền ở khu Linh Đàm

CAO NGUYÊN |

Người dân thủ đô rất phấn khởi và tin tưởng khi UBND TP.Hà Nội đang quyết liệt để giành lại vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, theo phản ánh tại khu tổ hợp chung cư HH (Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) xuất hiện một số đối tượng tự lập điểm trông giữ xe máy, ôtô thu phí kiểu… cưỡng bức.

Thu hồi dự án "xẻ thịt" đảo Hòn Rùa, đổ đất đá xuống vịnh Nha Trang

Nhiệt Băng |

Ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa - đã ký quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp với du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa ở đảo Hòn Rùa, vịnh Nha Trang. 

“Xẻ thịt” vành đai sân bay Đà Nẵng

PHAN THANH HẢI |

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có vị trí ngay trung tâm đô thị, đó là điểm khác biệt so các đô thị ở VN. Điều này tạo nhiều thuận lợi cho giao thông, phát triển logistic, thương mại... Tuy vậy, khu vực vành đai sân bay Đà Nẵng đang chắp vá, thiếu quy hoạch mang tính tổng thể. Vành đai sân bay phần lớn thuộc sự quản lý của quân đội. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tái diễn tình trạng “xẻ thịt” lòng đường để thu tiền ở khu Linh Đàm

CAO NGUYÊN |

Người dân thủ đô rất phấn khởi và tin tưởng khi UBND TP.Hà Nội đang quyết liệt để giành lại vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, theo phản ánh tại khu tổ hợp chung cư HH (Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) xuất hiện một số đối tượng tự lập điểm trông giữ xe máy, ôtô thu phí kiểu… cưỡng bức.

Thu hồi dự án "xẻ thịt" đảo Hòn Rùa, đổ đất đá xuống vịnh Nha Trang

Nhiệt Băng |

Ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa - đã ký quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp với du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa ở đảo Hòn Rùa, vịnh Nha Trang. 

“Xẻ thịt” vành đai sân bay Đà Nẵng

PHAN THANH HẢI |

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có vị trí ngay trung tâm đô thị, đó là điểm khác biệt so các đô thị ở VN. Điều này tạo nhiều thuận lợi cho giao thông, phát triển logistic, thương mại... Tuy vậy, khu vực vành đai sân bay Đà Nẵng đang chắp vá, thiếu quy hoạch mang tính tổng thể. Vành đai sân bay phần lớn thuộc sự quản lý của quân đội.