Vụ chó ngao Tây Tạng cắn bé gái tử vong: Kẽ hở đưa các giống chó ngoại về Việt Nam

L.Hà - Cường Ngô |

Thông tin bé gái 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị chính chó gia đình nuôi cắn tử vong khiến nhiều người hoang mang. Hiện thú nuôi chó cảnh được nhiều gia đình ưa thích, nhưng dường như việc quản lý vật nuôi này chưa được chú trọng.

Nuôi chó Ngao Tây  Tạng là sang 

Hiện ở Việt Nam xuất hiện nhiều giống chó cảnh như: Chihuahua, Husky, Belgian Malinois, Toy Poodle, Béc-giê Bỉ, Ngao Tây Tạng… được nhập khẩu từ các nước như: Thái Lan, Trung Quốc, Đức… Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và không gian của gia đình mà mỗi người chơi có thể lựa chọn cho mình giống chó cảnh thích hợp. 

Anh Đỗ Tuấn Anh, một người chuyên nuôi chó cảnh ở phường Láng Hạ, Hà Nội cho biết: Có thời điểm giống chó Ngao Tây Tạng đã tạo nên cơn sốt với dân chơi chó bởi chúng có tính cách trung thành, lỳ lợm, có tính thống trị, kèm săn bắt, đặc biệt chỉ nghe lời một chủ. Chó Ngao Tây Tạng hay bị kích động khi bị xâm phạm lãnh địa, đặc biệt khi đang ngủ. Chó Ngao có kích thước khá đồ sộ, cao ít nhất 70 cm, nặng khoảng từ 64–90 kg.

Cũng theo anh Tuấn Anh, chó Ngao Tây Tạng đẹp, nhìn dũng mãnh như sư tử, lanh lẹ như cọp nên được nhiều người yêu thích.

Tuy nhiên, sự cố chó Ngao Tây Tạng cắn khiến bé gái 8 tháng tuổi tử vong khiến nhiều nuôi chó người hoang mang. 

Chó cảnh cũng có quy định siết

Để nhập một thú cưng về Việt Nam, theo quy định cũng cần có đầy đủ giấy tờ. Hai loại giấy tờ cần thiết muốn đưa vật nuôi vào Việt Nam là chứng nhận tiêm phòng dại còn hiệu lực và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Ngoài ra, khi nhập cảnh thú cưng vào Việt Nam còn cần phải thực hiện các thủ tục hải quan. 

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết: Thực tế hiện nay nhiều loại chó cảnh được nhập về Việt Nam sau đó thực hiện phối nhân rộng ra. Đặc thù chăn nuôi chó trong các hộ dân với mục đích nuôi nuôi làm cảnh, nuôi để trông giữ nhà.

Với phương thức này nên công tác giám sát dịch bệnh và công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân trong việc khai báo với chính quyền và quản lý chó không được thả rông hay phải đeo rọ mõm khi mang ra nơi công cộng gặp không ít khó khăn, bất cập. 

Với chính quyền địa phương một thực trạng đó là nhiều nơi chưa quản lý tốt chó nuôi nhất là chó mới phát sinh, việc quản lý hiện mới chủ yếu là thống kê để thực hiện việc tiêm phòng vaccine dại.

Luật sư Bùi Đình Ứng, Trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hiện có rất nhiều văn bản quy định về quản lý chó nuôi. Cụ thể, Nghị định 05/2007 về phòng chống bệnh dại ở động vật quy định rất rõ điều kiện nuôi chó.

Theo đó, chủ nuôi phải đăng ký việc nuôi chó với UBND cấp xã tại các đô thị, nơi đông dân cư; phải xích, nhốt hoặc giữ chó; bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới người xung quanh.

Ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị, khi đưa chó ra ngoài thì phải nhốt, giữ trong chuồng, cũi hoặc phải rọ mõm và có người dắt. Dù vậy, theo ông Ứng, do các địa phương còn lơ là, buông lỏng quản lý nên việc nuôi chó đang tràn lan, không tuân thủ quy định pháp luật.

Về vấn đề quản lý nhập khẩu các giống chó ngoại, ông Ứng cho biết, việc nhập khẩu đã có từ lâu, khi qua sân bay hoặc cửa khẩu, các giống chó đều được tiêm chủng, kiểm dịch. Tuy nhiên, có tình trạng các loại chó được nhập qua đường tiểu ngạch, nhập lậu. "Nhập khẩu các giống chó theo con đường này sẽ không kiểm soát được vấn đề kiểm dịch.

Đây là kẽ hở khiến các loại chó khi đưa về Việt Nam không kiểm soát được về loại, chủng loại, bệnh dịch. Song, việc này không phải nguyên nhân chính dẫn đến việc chó cắn người", ông Ứng cho hay.

"Để xảy ra tình trạng chó cắn người, người chịu trách nhiệm đầu tiên phải là người nuôi chó. Theo đó, khi nuôi chó thì phải xích hoặc có phương pháp nuôi an toàn, phải có cảnh báo nguy hiểm với trẻ em".

L.Hà - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

"Điểm mặt chỉ tên" những "hung thần" mạnh không kém chó ngao Tây Tạng

Thảo Anh (TH) |

Chiều 19.7, tại Hà Nội, một bé gái 8 tháng tuổi bị chó ngao Tây Tạng nặng 40kg cắn tử vong. Nhiều loài chó "hung thần" vẫn là điều mà không phải ai cũng hiểu biết.

Bị chó ngao nặng 40kg cắn, bé 8 tháng tuổi tử vong

L.Hà |

Bé gái 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị chính chó gia đình nuôi cắn vào đầu, mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

"Điểm mặt chỉ tên" những "hung thần" mạnh không kém chó ngao Tây Tạng

Thảo Anh (TH) |

Chiều 19.7, tại Hà Nội, một bé gái 8 tháng tuổi bị chó ngao Tây Tạng nặng 40kg cắn tử vong. Nhiều loài chó "hung thần" vẫn là điều mà không phải ai cũng hiểu biết.

Bị chó ngao nặng 40kg cắn, bé 8 tháng tuổi tử vong

L.Hà |

Bé gái 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị chính chó gia đình nuôi cắn vào đầu, mất máu nhiều dẫn đến tử vong.