Vụ bị phạt 5 triệu vì nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế: Bác sĩ có thể khởi kiện?

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Liên quan đến việc một bác sĩ bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tải nội dung liên quan đến Bộ trưởng Bộ Y tế trên Facebook, luật sư Bùi Đình Ứng - đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội khẳng định việc xử phạt này không thỏa đáng và bác sĩ này hoàn toàn có thể khởi kiện.

Mới đây, trên trang cá nhân của bác sĩ Hoàng Công Truyện – Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền có đăng tải nội dung “khuyên” Bộ trưởng Bộ Y tế nên nghỉ, chê Bộ trưởng không về cơ sở, yếu kém công tác tham mưu vấn đề an ninh bệnh viện... kèm theo đó là hình ảnh bộ trưởng. Nói về vấn đề này, luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng “nói như vậy chưa phải là nói xấu”.

Theo luật sư, nói xấu là phải bịa ra, bôi nhọ nhau, không có thật. Nhưng ở đây, bác sĩ Truyện chỉ nói là “bộ trưởng phải gần dân”. Theo tôi thấy, đây là quan điểm cá nhân của vị bác sĩ này, hay còn gọi là một góp ý với bộ trưởng. Bộ trưởng chưa gần cơ sở thì người ta kiến nghị bộ trưởng gần cơ sở hơn, để thấu hiểu các khó khăn của bác sĩ hơn.

Luật sư Ứng cũng thẳng thắn, nếu nói xấu trên mạng xã hội thì đương nhiên bị xử phạt, xử phạt là thỏa đáng theo nghị định 174 nhưng chúng ta cần phải xem xét nội dung của người viết về bộ trưởng có phải nói xấu không. Theo luật sư, đây không phải nói xấu mà là kiến nghị.

Tôi lấy ví dụ như việc ở diễn đàn quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội còn thẳng thắn chỉ đích danh ông nọ bà kia nên từ chức, “vậy như thế cũng gọi là nói xấu sao?”.

“Theo tôi, việc này không khác gì những ý kiến của đại biểu tại các diễn đàn Quốc hội. Thế tại sao không xử phạt đại biểu Quốc hội mà lại xử phạt bác sĩ”, Luật sư Ứng nhấn mạnh.

Trong trường hợp của bác sĩ Truyện, Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên – Huế nhận định đây là nói xấu, vậy căn cứ trên cơ sở nào, thế nào là xấu, “không thể nói theo cảm nhận được mà phải có cơ sở”.

“Nếu cứ “góp ý” mà phạt như thế này thì tôi e rằng sẽ chẳng ai còn dám lên tiếng nữa”, LS Ứng nói. Chúng ta vẫn luôn mong muốn người dân, các tổ chức xã hội phản biện xã hội nhưng lại cho rằng đó là hành vi nói xấu thì người dân chẳng ai còn dám góp ý với cán bộ cả.

Có thể thấy, trong thời gian vừa qua, ngành y tế xảy ra một loạt các vụ việc, nên theo luật sư Ứng không chỉ có vị bác sĩ đó mà mạng xã hội nói rất nhiều về việc “bộ trưởng nên từ chức”.

Trong trường hợp này, theo tôi, bác sĩ Truyện hoàn toàn có quyền khiếu nại quyết định xử phạt hành chính này nếu như không được chấp nhận thì có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu toà án hủy quyết định xử phạt nếu muốn.

Phạm Dung - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.