Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Hoàng:

Vinh quang Việt Nam 2022: Nhiệm vụ cao cả nhất là bình yên của nhân dân

KHÁNH LINH |

Vinh quang Việt Nam 2022- Là một trong những cá nhân được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam 2022" với chủ đề Bản lĩnh Việt Nam, đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TPHCM - khẳng định: Một cá nhân thì không thể hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt đối với công tác phòng chống tội phạm đấu tranh với mặt trái của xã hội, vì vậy đều phải có đồng đội phối hợp đồng cam cộng khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trưởng thành từ "vùng đất nóng"

Đại tá Mai Hoàng vốn xuất thân từ một cậu bé nhà nông, lớn lên ở một xóm nhỏ vùng núi tỉnh Sơn La với nhiều vất vả, thiếu thốn. Lúc đó, Mai Hoàng cũng như bao đứa trẻ trong xóm nhỏ đều ước mơ một ngày nào đó có thể có một cuộc sống đỡ vất vả hơn và ước mơ đó bắt đầu bằng việc đến trường đầy đủ, cố gắng học tập.

Với tinh thần học tập, rèn luyện từ nhỏ, sau khi học hết bậc học, đến cấp 3, Mai Hoàng thi tuyển vào các trường công an nhân dân (CAND), sau đó vào Trường Trung cấp An ninh nhân dân I (Sóc Sơn) rồi học tại Học viện An ninh và Học viện Cảnh sát.

Tốt nghiệp Trường Trung cấp  An ninh nhân dân I, anh nhận nhiệm vụ về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) và được phân công phụ trách địa bàn xã Phiêng Khoài - xã biên giới trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là các “điểm nóng” về tội phạm ma túy, hình sự, tranh chấp đất đai, vượt biên trái phép... Mai Hoàng đã dựa vào dân, làm tốt công tác dân vận ngay khi vừa đặt chân đến địa bàn.

Sau đó, trải qua nhiều cương vị khác nhau trong công tác đấu tranh với tội phạm ở "vùng đất nóng", người chỉ huy trưởng thành từ lính trinh sát đã tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin...

Giữ tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng

Hơn 20 năm công tác trong lực lượng CAND, đại tá Mai Hoàng không thể quên những bữa cơm nắm chấm muối ớt xanh lót dạ cùng đồng đội, nhớ những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi những gia đình khác quây quần cùng nhau đón Tết thì các anh vẫn đánh án trong rừng sâu hay lênh đênh giữa sông nước.

Nhớ lại những ngày giáp Tết Nguyên đán 2021, trong chuyên án triệt phá hơn 200 triệu lít xăng giả ở phía Nam, lãnh đạo Bộ Công an phân công đại tá Hoàng trực tiếp phụ trách 3 tổ trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm phối hợp với công an các địa phương tham gia phá án.

Nằm vùng trên bờ, dưới sông một thời gian dài, đêm 6.2, đại tá Mai Hoàng cùng một tổ trinh sát đã ập vào sào huyệt buôn lậu, pha chế vận chuyển xăng giả được các đối tượng đặt tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa (TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), bắt quả tang các đối tượng đang hút xăng giả trên tàu.

Đại tá Mai Hoàng cùng một tổ trinh sát tiếp cận đầu tiên kịp thời ngăn chặn con tàu 1.500 tấn chở đầy xăng đang sang chiết xăng dầu giả chuẩn bị nhổ neo bỏ trốn. Khi bị lực lượng áp sát, các đối tượng chống trả quyết liệt, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an, bỏ chạy nhằm xóa bỏ hiện trường khi vòi xăng vẫn đang bơm.

"Lúc đó tôi nghĩ nếu tàu Nhật Minh 08 bỏ chạy thì rất khó để bắt giữ, khống chế các đối tượng và chuyên án sẽ khó thành công. Tôi đã bật nhảy một cú từ tàu Nhật Minh 06 sang tàu Nhật Minh 08 và lăn rất nhiều vòng. Ngay lập tức, các đối tượng tiến vào tấn công. Rất may sau đó có 2 đồng chí đặc nhiệm đã kịp thời sang tiếp ứng. Chúng tôi đã khống chế và bắt giữ được 8 đối tượng và yêu cầu lái tàu dừng lại. Khi khám nghiệm hiện trường vào sáng ngày hôm sau, tôi mới thấy rằng thành tàu rất sâu, trong quá trình bật nhảy không may rơi xuống có thể bị thương tích hoặc hy sinh"- đại tá Mai Hoàng hồi tưởng.

Nhiều năm cống hiến trong ngành, đại tá Mai Hoàng được đánh giá là cá nhân mưu trí, sáng tạo, tích cực, có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần vào thành công các chuyên án.

NHIỆM VỤ CAO CẢ NHẤT: BÌNH YÊN CỦA NHÂN DÂN

Gắn bó với vùng đất nóng Sơn La 20 năm, tháng 4.2020, đại tá Mai Hoàng lúc đó là Trưởng Công an huyện Mộc Châu được bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an. Cùng năm đó, anh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Mới đây, vào tháng 7.2022, đại tá Mai Hoàng chính thức nhận công tác tại Công an TPHCM giữ chức Phó Giám đốc Công an TPHCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Nói về chặng đường mình đã đi qua và con đường dài còn ở phía trước, đại tá Mai Hoàng chia sẻ, đối với những người chiến sĩ CAND khi đến bất cứ miền quê nào thì đều coi đó là quê hương của mình và nhiệm vụ cao cả nhất là bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân ở đó.

"Nhận nhiệm vụ mới ở một địa bàn mới tại TPHCM là trung tâm kinh tế của cả nước, đồng thời cũng rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự, tôi mong muốn cùng với tập thể Ban Giám đốc CA TPHCM, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện và các cán bộ chiến sĩ, tham mưu có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm. Đặc biệt, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân"- đại tá Mai Hoàng chia sẻ.

Trở thành một trong những cá nhân được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam 2022, đại tá Mai Hoàng cho biết, công tác trong lực lượng CAND, là lực lượng trực tiếp đấu tranh với mặt trái của xã hội, nếu chỉ có một cá nhân thì không thể hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt đối với công tác phòng chống tội phạm, vì vậy đều phải có đồng đội phối hợp đồng cam cộng khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Tôi nghĩ rằng mình chỉ là đại diện cho các đồng chí, đồng đội để tham gia chương trình. Với niềm tin và bản lĩnh của lực lượng công an nhân dân, tôi luôn mong muốn cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là người dân luôn ủng hộ lực lượng CAND. Những thành tích, những chiến công là những đoá hoa đẹp nhất để tri ân đến mỗi người dân. Tôi mong muốn rằng nhân dân luôn đứng bên lực lượng CAND để chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao"- đại tá Mai Hoàng bộc bạch.

Lấy ý kiến về các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022

Ban tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam đang lấy ý kiến nhân dân về các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2021 có chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”.

Sau đây là danh sách đề cử:

1. Ông Đào Trọng Nghĩa - Chuyên viên chính, phòng Nghiên cứu chuyên sâu ATTT mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.

2. Ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, Thành phố Hà Nội.

3. Đại tá, AHLLVTND Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh.

4. Ông Vũ Gia Luyện - CEO Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ quốc tế ITS.

5. Em Nguyễn Đức Thuận - nguyên học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh, khoa Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. VĐV Nguyễn Thị Oanh - Đội tuyển Điền kinh Quốc gia.

7. Bà Thạch Thị Chal Thy - Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm.

8. Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách - Phòng C3, Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

9. Tổng Công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn Sabeco.

10. Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel.

11. Trung tâm Xây dựng Dữ liệu Quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an.

12. 3 liệt sĩ đội PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

13. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

14. Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

15. Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Đây là những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích nổi bật trong thời gian qua.

BTC Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam” rất mong nhận được ý kiến đóng góp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, cán bộ công đoàn và bạn đọc.

Các ý kiến đóng góp gửi về Báo Lao Động - Số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Email: toasoan@laodong.com.vn

Điện thoại: 024.38252441 (máy lẻ 124)

Thời hạn nhận ý kiến đóng góp: Trước ngày 1.9.2022

BTC Chương trình Vinh quang Việt Nam.

 
KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Lấy ý kiến về các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022

Lao Động |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Ban tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam đang lấy ý kiến nhân dân về các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2021 có chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”.

Anh hùng Lao động Thái Hương được tôn vinh tại chương trình Vinh quang Việt Nam

Thuỳ Dương |

Sáng 17.11, tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 16, Anh hùng Lao động Thái Hương là một trong 6 cá nhân xuất sắc được tôn vinh nhờ những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, và đặc biệt, đã truyền cảm hứng, khơi dậy và lan tỏa những khát vọng tốt đẹp về dinh dưỡng, tầm vóc, sức khỏe người Việt.

9 cá nhân, tập thể xuất sắc được vinh danh tại "Vinh quang Việt Nam" 2021

Văn Thắng - Linh Chi |

Sáng 17.11, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô. Chương trình năm nay vinh danh 3 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc. Đây là niềm khích lệ các cá nhân, tập thể phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để xây dựng đất nước Việt Nam ấm no, hạnh phúc.

Vinh quang Việt Nam - "Khát vọng Việt Nam"

Nhóm PV |

Vinh quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm nay với chủ đề "Khát vọng Việt Nam", chương trình hiện đang diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Lấy ý kiến về các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022

Lao Động |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Ban tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam đang lấy ý kiến nhân dân về các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2021 có chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”.

Anh hùng Lao động Thái Hương được tôn vinh tại chương trình Vinh quang Việt Nam

Thuỳ Dương |

Sáng 17.11, tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 16, Anh hùng Lao động Thái Hương là một trong 6 cá nhân xuất sắc được tôn vinh nhờ những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, và đặc biệt, đã truyền cảm hứng, khơi dậy và lan tỏa những khát vọng tốt đẹp về dinh dưỡng, tầm vóc, sức khỏe người Việt.

9 cá nhân, tập thể xuất sắc được vinh danh tại "Vinh quang Việt Nam" 2021

Văn Thắng - Linh Chi |

Sáng 17.11, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô. Chương trình năm nay vinh danh 3 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc. Đây là niềm khích lệ các cá nhân, tập thể phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để xây dựng đất nước Việt Nam ấm no, hạnh phúc.

Vinh quang Việt Nam - "Khát vọng Việt Nam"

Nhóm PV |

Vinh quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm nay với chủ đề "Khát vọng Việt Nam", chương trình hiện đang diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô.