Chương trình "Vinh quang Việt Nam" trở thành sự kiện có uy tín trong việc tôn vinh các điển hình tiên tiến

Nhóm PV |

Hà Nội - Sáng 17.11, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô. Trong suốt 16 năm qua, chương trình đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, có ý nghĩa to lớn trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của cả nước.

10h38: Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2021 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” kết thúc. Các tập thể, cá nhân được vinh danh đã đang và sẽ phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình xây dựng nước Việt Nam ấm no, hạnh phúc.

 

10h34: Các nghệ sĩ cùng nhóm múa trình diễn ca khúc “Khát vọng hùng cường” - sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tấn.

10h24: Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Định cho biết: "Hôm nay, chúng ta rất vui mừng cùng nhau tham dự “Chương trình Vinh quang Việt Nam” lần thứ 16 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan tổ chức. Đây là buổi lễ trọng thể tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, những Anh hùng Lao động trong “Chương trình Vinh quang Việt Nam” lần thứ 16 năm 2021 với chủ đề “KHÁT VỌNG VIỆT NAM”.

Trước hết, cho phép tôi được gửi đến tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các đồng chí và các bạn lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xin được nhiệt liệt chúc mừng các cá nhân và tập thể tiêu biểu được tôn vinh ngày hôm nay - những đóa hoa đẹp trong rừng hoa đẹp nở rộ từ các phong trào thi đua sôi nổi của cả nước.

Trong số các tấm gương tiêu biểu từ các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo của cả nước có người là công nhân, nông dân bình dị nhưng có nhiều sáng kiến độc đáo, có em sinh viên dũng cảm hy sinh thân mình cứu được nhiều người bị nạn, có các nhà khoa học ngày đêm miệt mài nghiên cứu sáng tạo, có những doanh nhân lao tâm khổ tứ trên thương trường để đóng góp công, góp của cho cộng đồng, cho đất nước; có những đơn vị bộ đội biên phòng ngày đêm đối mặt với tội phạm ma túy vô cùng hiểm nguy nơi biên cương của Tổ quốc; có trường đại học với hàng trăm nhà khoa học không ngừng sáng tạo trong nghiên cứu và giảng dạy, tạo dựng một thương hiệu có vị trí xứng đáng trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới và biết bao những tập thể, cá nhân khác với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của đất nước...

Tất cả họ đều là những tấm gương lao động sáng tạo, làm việc và chiến đấu không biết mệt mỏi để đóng góp nhiều hơn công sức, trí tuệ, tài năng, lòng nhiệt tình và trách nhiệm cao cả vì cộng đồng, vì sự phát triển tốt đẹp của xã hội, của quê hương, đất nước. Đây thực sự là những tấm gương tiêu biểu, những bằng chứng sinh động trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong gần 2 năm qua, đất nước ta bị ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch COVID- 19, nhiều tổn thất to lớn về tính mạng sức khỏe, công ăn việc làm, bao trùm lên toàn bộ các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, trong đó có những tập thể và cá nhân tiêu biểu được tôn vinh ngày hôm nay đã và đang góp phần động viên, cổ vũ ý chí và nghị lực của con người Việt Nam quyết tâm chiến thắng đại dịch, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhân buổi lễ ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, chỉ đạo Báo Lao Động tổ chức thành công Chương trình Vinh quang Việt Nam trong suốt 16 năm qua, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, có ý nghĩa to lớn trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của cả nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt quan tâm đến thi đua yêu nước. Bác dạy: “Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Ngày 11.6.1948, Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” để động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống thi đua yêu nước.

Hơn 70 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác, các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ nông dân đến công nhân, từ bộ đội đến trí thức, từ em nhỏ đến cụ già, thanh niên, phụ nữ… liên tục phát huy truyền thống yêu nước, không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các mặt trận từ lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay, lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác vẫn luôn là nền tảng, là động lực lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, lực lượng trong xã hội hưởng ứng tham gia. Đặc biệt trong bối cảnh vô vàn khó khăn do đại dịch COVID- 19 tác động trong suốt 2 năm qua, bản lĩnh và ý chí con người Việt Nam càng được tôi luyện.

Với phương châm “Lửa thử vàng gian nan thử sức”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng, vào cuộc với quyết tâm cao, đại dịch dần được kiểm soát, kinh tế xã hội từng bước được phục hồi.

Trong bối cảnh ấy, chúng ta càng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng, nhân dân Việt Nam anh hùng, tự hào về những con người giản dị trên khắp mọi miền của Tổ quốc mà mỗi người tốt, mỗi việc tốt là hành động thiết thực để tôn vinh về vẻ đẹp văn hóa, về tinh thần chiến đấu, lao động quật cường để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Trong các phong trào thi đua biểu dương người tốt, việc tốt đó, Chương trình Vinh quang Việt Nam trong suốt 15 kỳ vừa qua đã tôn vinh 236 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta càng vui mừng khi được biết nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được tôn vinh trong những năm qua vẫn đang phát huy những phẩm chất cao quý, ngày càng có sức lan tỏa lớn trong xã hội, góp phần động viên nhân dân cả nước hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình Vinh quang Việt Nam trong nhiều năm qua đã thực sự trở thành sự kiện có uy tín trong việc tôn vinh các điển hình tiên tiến và tạo ra sức lan tỏa mạnh trong xã hội.

Để Chương trình Vinh quang Việt Nam được duy trì lâu dài, ngày càng có ý nghĩa thiết thực hơn nữa, tôi đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức và nhân dân tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng ngày càng nhiều hơn các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu biểu, tạo điều kiện cho họ phát huy sáng kiến và năng lực, kịp thời tôn vinh họ một cách thường xuyên, thông qua đó tạo sự lan tỏa rộng rãi, động viên kịp thời các phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tăng thêm niềm tin, ý chí và sức mạnh của dân tộc.

Một lần nữa, xin được chúc mừng 3 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam ngày hôm nay. Xin được gửi lời nồng nhiệt chúc mừng và trân trọng cảm ơn những tấm gương tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động sáng tạo trên khắp các lĩnh vực, vùng miền của Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

10h23: Ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao biểu trưng “Vinh quang Việt Nam” tới 3 tập thể:

Ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đình Khang trao biểu trưng “Vinh quang Việt Nam” tới các tập thể. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đình Khang trao biểu trưng “Vinh quang Việt Nam” tới các tập thể. Ảnh: Hải Nguyễn

1. Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng: Xây dựng Mạng lưới Viettel thành nhà mạng duy nhất Việt Nam tự quy hoạch, thiết kế và xây dựng mạng viễn thông của người Việt. Tổng công ty đã huy động nguồn lực tối đa, tập trung xây dựng Mạng lưới Viettel thành mạng viễn thông rộng khắp toàn quốc, lớn nhất Việt Nam. Đồng thời tiên phong lựa chọn, làm chủ công nghệ hiện đại, không phụ thuộc vào đối tác. Đây chính là yếu tố quyết định thành công của mạng di động Viettel.

2. Cục phòng, chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng: Chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma tuý và tội phạm. Trực tiếp chủ trì điều tra, đấu tranh thắng lợi 153 chuyên án/328 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 730 vụ/1.839 đối tượng tội phạm ma túy. Chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp điều tra cơ bản 1.126 hồ sơ địa bàn, 100 chuyên đề nghiệp vụ, 74 tuyến hoạt động của tội phạm ma túy, buôn lậu; 1.039 hồ sơ địa bàn, 27 tuyến trọng điểm về mua bán người…

Ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đình Khang trao biểu trưng “Vinh quang Việt Nam” tới các tập thể. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đình Khang trao biểu trưng “Vinh quang Việt Nam” tới các tập thể. Ảnh: Hải Nguyễn

3. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo là tập thể tiêu biểu dẫn đầu toàn quốc về năng suất, chất lượng, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ngành và đất nước trong 10 năm qua. Quy mô đào tạo đại học chính quy từ 50.000 sinh viên năm 2009 tăng đến trên 60.000 sinh viên năm 2019.

Trong 10 năm qua, ĐHQG-HCM đã không ngừng nổ lực, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Tiên phong triển khai thành công: Mô hình CDIO; Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh; giải pháp tài chính đại học…

10h17: Trình chiếu phóng sự “Hành trình vinh quang”. Đó là những câu chuyện về các tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, bảo vệ Tổ quốc, những đơn vị lao động điển hình tiên tiến có những thành tích nổi bật với bề dày thành tích đáng trân trọng.

10h13: Các nghệ sĩ cùng nhóm múa trình diễn ca khúc “Vững tiến lên đỉnh vinh quang”, sáng tác nhạc sĩ Lê Quang.

Chương trình còn vinh danh 2 cá nhân: 1. Bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng chiến lược, Tập đoàn TH, tỉnh Nghệ An. Với tầm nhìn, sứ mệnh nhân văn và định hướng kinh doanh “Vì sức khỏe cộng đồng”, bà Thái Hương đã lãnh đạo Tập đoàn TH đã vươn tới tầm quốc tế, xây dựng thương hiệu TH true MILK một cách đồng bộ cho hơn 70 sản phẩm sữa tươi sạch và nhiều nhóm sản phẩm đồ uống mới ngoài sữa. Cá nhân bà có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, sáng kiến giải pháp trong lao động, sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao.

2. Sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Chiều 30.4.2021, khi đang tắm tại biển xã Phú Thuận, Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, sinh viên khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện 3 bạn nữ bị sóng cuốn xa bờ nên bơi ra ứng cứu. Sau khi cứu được các bạn vào bờ, Nhã đuối sức và bị sóng cuốn trôi ra xa. Sau 30 phút tìm kiếm, đội cứu hộ tại bãi biển Phú Thuận đã tìm thấy thi thể Nhã.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, người thân của sinh viên Nguyễn Văn Nhã không thể ra dự chương trình. Biểu trưng vinh danh sinh viên Nguyễn Văn Nhã sẽ được gửi về địa phương để trao tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã.

10h10: Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - trao biểu trưng vinh danh 2 cá nhân gồm:

Ông Bùi Văn Cường và ông Nguyễn Mạnh Hùng trao biểu trưng vinh danh cho 2 cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Bùi Văn Cường và ông Nguyễn Mạnh Hùng trao biểu trưng vinh danh cho 2 cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Bùi Văn Cường và ông Nguyễn Mạnh Hùng trao biểu trưng vinh danh cho 2 cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Bùi Văn Cường và ông Nguyễn Mạnh Hùng trao biểu trưng vinh danh cho 2 cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn

1. Ông Trương Thái Sơn - công nhân Đội quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Chợ Lớn, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban Quản lý Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Từ năm 2006 đến nay, ông Sơn đã có gần 30 sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng thực tiễn trong công tác và làm giáo trình đào tạo công nhân mới. Các sáng kiến có giá trị làm lợi cho tổng công ty và ngành điện nhiều tỉ đồng.

Ông còn luôn tận tình hướng dẫn kèm cặp các kiến thức cần thiết cho những người thợ sửa chữa, quản lý vận hành đường dây và trạm để đồng nghiệp am hiểu và nắm vững…

Ông Bùi Văn Cường trao biểu trưng vinh danh cho cá nhân.
Ông Bùi Văn Cường trao biểu trưng vinh danh cho một cá nhân được tôn vinh trong chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

2. Ông Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - là người sáng lập, lãnh đạo công ty và trực tiếp nghiên cứu, sáng chế, sản xuất ra các loại máy chế biến nông sản phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Từ đó, đã sản xuất hàng nghìn máy và bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh với phương châm giá thành phù hợp với túi tiền của người nông dân, độ bền cao, dễ sử dụng phù hợp với trình độ của người nông dân…

10h07: Ông Phạm Tất Thắng - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương trao biểu trưng vinh danh 2 cá nhân:

 
Ông Phạm Tất Thắng (thứ hai, bên trái) và ông Phạm Huy Giang trao biểu trưng vinh danh 2 cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn

1. Bà Huỳnh Thị Phương Liên - chuyên gia cao cấp Công ty TNHH Một thành viên Vaccine và sinh phẩm số 01 (VABIOTECH), Bộ Y tế. Trong suốt quá trình công tác, bà đã nghiên cứu sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản bất hoạt sản xuất từ não chuột thành công (là công nghệ tiếp nhận chuyển giao của Viện BIKEN thuộc trường Đại học OSAKA, Nhật Bản. Vaccine thế hệ 1). Năm 1997 đưa vào chương trình tiêm chủng cho trẻ em 1-5 tuổi toàn quốc (lúc đó giá chỉ 7.000 đồng/2 liều trẻ em), làm giảm tỉ lệ mắc, chết và di chứng thần kinh, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Bà Huỳnh Thị Phương Liên - chuyên gia cao cấp Công ty TNHH Một thành viên Vaccine và sinh phẩm số 01 (VABIOTECH), Bộ Y tế - được vinh danh trong chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Bà Huỳnh Thị Phương Liên - chuyên gia cao cấp Công ty TNHH Một thành viên Vaccine và sinh phẩm số 01 (VABIOTECH), Bộ Y tế - được vinh danh trong chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

2. PGS, TS Trần Thị Thu Hà - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) - là nhà khoa học nữ đầy tâm huyết, say mê trong nghiên cứu và bảo tồn, nhân giống các loại cây gỗ, dược liệu quý ở Việt Nam. Thành tựu đáng chú ý là nghiên cứu, lai tạo và nuôi trồng thành công 40 loại cây dược liệu quý của Việt Nam, mang lợi ích kinh tế cao.

Bên cạnh đó, PGS-TS Trần Thị Thu Hà còn tập trung nghiên cứu và ứng dụng sinh học phân tử và hóa sinh phân tử vào xác định đúng loài và hoạt tính dược liệu phục vụ cho việc tạo ra giống tốt, trồng với quy mô công nghiệp, giúp phát triển ngành dược liệu của Việt Nam…

10h: Trình chiếu phóng sự những câu chuyện về những cá nhân lao động tiêu biểu, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động cũng, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương và toàn quốc, mang thương hiệu Việt Nam vươn tầm quốc tế…

9h55: Các nghệ sĩ cùng nhóm múa trình diễn ca khúc “Ánh sao nơi đầu tuyến”, sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu.

9h42: Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu khai mạc chương trình "Vinh quang Việt Nam” năm 2021 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, trong bối cảnh công nhân, viên chức, lao động cả nước đang ra sức thi đua lao động, sản xuất nhằm khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép, hôm nay, chúng ta có mặt tại đây cùng tôn vinh các tập thể, cá nhân trong Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 16 - năm 2021 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, khách quý cùng 09 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tôn vinh trong chương trình hôm nay lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” là sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được tổ chức lần đầu tiên đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao Động 1.5.2004, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” ngày càng trở thành sự kiện có uy tín lớn trong xã hội, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước, có tác động tích cực và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đánh giá cao và biểu dương Báo Lao Động - đơn vị đề xuất sáng kiến tổ chức chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đánh giá cao và biểu dương Báo Lao Động - đơn vị đề xuất sáng kiến tổ chức chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Trải qua 15 lần tổ chức, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã tôn vinh 236 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống. Các điển hình được tôn vinh trong chương trình được xã hội thừa nhận rộng rãi, phát huy vai trò tích cực trong đời sống, lan tỏa các giá trị tích cực, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chương trình không được tổ chức. Năm nay, vượt mọi khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, Ban Tổ chức quyết định triển khai chương trình với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”, như là một hành động cụ thể của tổ chức Công đoàn Việt Nam và Báo Lao Động đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Chương trình càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào thời điểm cả nước đang quyết tâm đồng lòng phòng chống dịch bệnh, phục hồi sản xuất, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, với phương châm càng khó khăn, càng phải thi đua và càng phải nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2021 tiếp tục được thực hiện nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp to lớn công sức, trí tuệ cho đất nước với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc; những hành động dũng cảm, nhân văn có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Trải qua quá trình xem xét nghiêm túc, kỹ lưỡng, chương trình đã lựa chọn giới thiệu, tôn vinh 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám hy sinh, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước. Đó là Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội, Bộ Quốc phòng với bề dày thành tích rất đáng tự hào, trở thành nhà mạng duy nhất Việt Nam tự quy hoạch, thiết kế và xây dựng mạng viễn thông của người Việt, một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - một trung tâm giảng dạy, nghiên cứu giảng dạy hàng đầu của đất nước với hàng ngàn giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, hàng năm đào tạo trên dưới 60 nghìn sinh viên chất lượng cao, liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng các trường đại học uy tín trên thế giới và khu vực.

Đó là Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng - đơn vị sáng tạo mưu trí dũng cảm lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Cục đã trực tiếp hoặc chỉ đạo, phối hợp điều tra phá hàng nghìn vụ án ma túy với hàng chục nghìn đối tượng, thu giữ gần 19 tấn ma túy các loại, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Về các cá nhân, các cấp công đoàn tự hào về anh Trương Thái Sơn - người công nhân ngành Điện với hàng chục sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp nhiều tỉ đồng. Nhân dân cả nước nhớ mãi tấm gương dũng cảm, mưu trí của em sinh viên Nguyễn Văn Nhã đã hy sinh bản thân để cứu nhiều người khỏi lưỡi hái tử thần khi tắm biển. Đó là Giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Huỳnh Thị Phương Liên - người đã dành cả cuộc đời nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vaccine chữa bệnh cứu người, trong đó có vaccine phòng viêm não Nhật Bản nổi tiếng thế giới.

Một gương mặt doanh nhân rất quen thuộc - bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược, Tập đoàn TH, người đã đưa Tập đoàn TH gặt hái được những thành công to lớn trong một lĩnh vực không hấp dẫn với nhiều doanh nhân với nhiều rủi ro là nông nghiệp, không chỉ ở trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Điểm chung của tất cả những tập thể, cá nhân được vinh danh chính là khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, chiến thắng sự trì trệ, lạc hậu, phục vụ con người, phụng sự Tổ quốc; nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan toả hiệu ứng tích cực trong xã hội, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý và hôm nay, một lần nữa được vinh danh trong chương trình này - Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Khát vọng Việt Nam”.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rất trân trọng các tập thể, cá nhân được tôn vinh ngày hôm nay. Các điển hình được tôn vinh không chỉ để lại dấu ấn trong đời sống xã hội mà còn khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, trong việc nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm lan tỏa những tấm gương đẹp, những hành động chứa chan khát vọng, hướng về phía trước.

Tôi tin tưởng và hy vọng những tấm gương được tôn vinh lần này cũng như các lần tôn vinh trước đây sẽ tiếp tục phát huy vai trò là những nhân tố tích cực đi đầu, tiếp tục toả sáng trong xã hội, trở thành những hạt nhân tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho chương trình sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp; cảm ơn sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan liên quan trong quá trình xét chọn, tổ chức chương trình.

Tôi đánh giá cao và biểu dương Báo Lao Động - đơn vị đề xuất sáng kiến tổ chức chương trình, biểu dương Ban Tổ chức chương trình đã tổ chức thành công Chương trình Vinh quang Việt Nam trong các kỳ vừa qua.

Chúc Chương trình Vinh quang Việt Nam ngày càng phát triển, tiếp tục là một trong những chương trình đi đầu trong công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc.

9h40: Trình chiếu Phóng sự “Hành trình 16 năm Vinh quang Việt Nam” - Vinh quang Việt Nam năm 2021 - Khát vọng Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu khai mạc chương trình Vinh quang Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu khai mạc chương trình Vinh quang Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

9h37: Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” vinh dự được đón các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ban ngành Trung ương tới tham dự:

Ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hoàng Thanh Tùng - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Lê Thị Nga - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Cao Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

9h30: Các nghệ sĩ cùng nhóm múa trình diễn ca khúc "Vinh quang Tổ quốc Việt Nam" - một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn - để mở đầu chương trình.

Với giai điệu hào hùng, ca khúc đã mang lại những cảm xúc đặc biệt, đầy xúc động cho khán giả tại hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội) nói chung và các tập thể, cá nhân sẽ được tôn vinh trong chương trình nói riêng.

Mà trình diễn đầy cảm xúc của các nghệ sĩ trong phần mở đầu chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Mà trình diễn đầy cảm xúc của các nghệ sĩ trong phần mở đầu chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Mà trình diễn đầy cảm xúc của các nghệ sĩ trong phần mở đầu chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

* 9h: Tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), từ 9h sáng 17.11, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tập thể, cá nhân đã đến hội trường dự lễ tôn vinh những cá nhân, tập thể vươn lên, vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, trở thành nguồn cảm hứng lan toả năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc.

 
Ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (giữa) và ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ngoài cùng, bên trái). Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (giữa). Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (giữa). Ảnh: Hải Nguyễn

Vinh quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình Vinh quang Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1.5.2004 sau đó tổ chức thường niên, tính đến năm 2021 là lần thứ 16 chương trình được tổ chức.

Vinh quang Việt Nam đã được sự ủng hộ và đón nhận của các tầng lớp nhân dân. Chương trình đã được sự chỉ đạo của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… với sự hợp tác tổ chức thực hiện của nhiều đơn vị.

Năm 2020, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Chương trình Vinh quang Việt Nam không tổ chức.

Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm nay cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm đầu tiên thực hiện các nghị quyết, chương trình của Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh đó, Chương trình Vinh quang Việt Nam tiếp tục được thực hiện với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”.

Khách mời tham gia chương trình Vinh quang Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Khách mời tham gia chương trình Vinh quang Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

9 cá nhân, tập thể (3 tập thể và 6 cá nhân) được vinh danh năm nay thể hiện được khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh; nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan toả năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn là tinh thần chủ đạo của Chương trình Vinh quang Việt Nam.

Tính đến năm 2021, với 16 lần tổ chức, tổng số các tập thể, cá nhân được vinh danh qua 16 kỳ Vinh quang Việt Nam là 246, trong đó có 88 tập thể, 158 cá nhân.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2021 cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào 9h30 sáng 17.11.

 
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Gặp mặt giảng viên được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam"

ANH THƯ |

Ngày 16.11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam gặp mặt giảng viên tiêu biểu được vinh danh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2021.

Vinh quang Việt Nam 2021: Tôn vinh những Khát vọng Việt Nam

Nhóm PV |

Năm 2021, chương trình Vinh quang Việt Nam do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức đã trở lại với chủ đề "Khát vọng Việt Nam". Vinh quang Việt Nam năm nay tiếp tục tuyên dương 6 cá nhân và 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Chương trình Vinh Quang Việt Nam - 2021 “Khát vọng Việt Nam”: Truyền cảm hứng, lan toả những điều tốt đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên

LĐ |

Vinh Quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Gặp mặt giảng viên được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam"

ANH THƯ |

Ngày 16.11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam gặp mặt giảng viên tiêu biểu được vinh danh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2021.

Vinh quang Việt Nam 2021: Tôn vinh những Khát vọng Việt Nam

Nhóm PV |

Năm 2021, chương trình Vinh quang Việt Nam do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức đã trở lại với chủ đề "Khát vọng Việt Nam". Vinh quang Việt Nam năm nay tiếp tục tuyên dương 6 cá nhân và 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Chương trình Vinh Quang Việt Nam - 2021 “Khát vọng Việt Nam”: Truyền cảm hứng, lan toả những điều tốt đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên

LĐ |

Vinh Quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.