Vinh quang Việt Nam 2022 - Bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách: Không thể nào quên lằn ranh sinh tử của các F0 nặng

Thùy Linh |

31 tuổi - Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách (Phòng C3, Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai) đã là một bác sĩ có nhiều trải nghiệm đáng giá với các bệnh nhân và nghề thầy thuốc. Đáng nhớ nhất, có lẽ là những ngày bác sĩ cùng đồng nghiệp “chiến đấu” với COVID-19 trên khắp các “mặt trận”. 

Giúp bệnh nhân COVID-19 tiếp cận sớm nhất với y tế

Sáng lập và vận hành Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, tiếp cận với 150.000 bệnh nhân F0, gọi được 450.000 cuộc gọi thành công, phát hiện được 1.415 bệnh nhân nguy cơ cao được hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện; sắp xếp và phân bổ 5.000 bác sĩ và tình nguyện viên về các quận huyện tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ và Hà Nội; tổ chức công tác tập huấn về chăm sóc người bệnh cho các bác sĩ và tình nguyện viên trong Mạng lưới; hỗ trợ Telehealth về chuyên ngành Tim mạch và Nội khoa cho các bệnh nhân F0 có mắc bệnh lý Tim mạch kèm theo...

Đây chỉ là một trong những nhiệm vụ mà bác sĩ Bách đã xuất sắc hoàn thành trong thời gian qua, để rồi sau khi dịch COVID-19 tạm lắng, bác sĩ Bách lại trở về gần hơn với những bệnh nhân tim mạch tại Viện Tim mạch Quốc gia.

Tháng 7.2021, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, lượng bệnh nhân tăng nhanh chóng, y tế địa phương bị quá tải, hàng chục nghìn cán bộ y, bác sĩ, tình nguyện viên trên cả nước được kêu gọi, điều động vào hỗ trợ. Bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách viết đơn tình nguyện xung phong vào Nam chống dịch.

Với vai trò là bác sĩ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Dã chiến số 16 TP.Hồ Chí Minh do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách, những ngày tháng khoác lên mình các bộ đồ bảo hộ, chứng kiến lằn ranh sinh tử mong manh của các F0 nặng, nỗ lực cùng đồng nghiệp cứu chữa cho họ... là những trải nghiệm mà có lẽ suốt đời bác sĩ Bách không thể nào quên.

“Lúc cao điểm, lượng bệnh nhân nặng được chuyển đến rất đông. Sức người có hạn, có những lúc chúng tôi thực sự stress, mệt mỏi. Do số lượng bác sĩ không nhiều, cũng không thể yêu cầu có đầy đủ mọi thứ, nhưng chúng tôi luôn cố gắng hết sức bằng mọi cách để chữa trị, mong bệnh nhân, người bệnh có thể qua khỏi”- bác sĩ Bách nhớ lại.

Các bác sĩ và tình nguyện viên y tế tham gia Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành được cung cấp công cụ và nhận thông tin bệnh nhân COVID-19 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các địa phương thông qua hệ thống công nghệ. Từ đó, họ gọi điện trực tiếp, phân loại, hướng dẫn và trấn an bệnh nhân, hạn chế các trường hợp tử vong do không được tiếp cận y tế kịp thời.

Chỉ trong giai đoạn 1 (từ ngày 1.8 đến 10.10.2021), Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành đã thực hiện hơn 1 triệu cuộc gọi thành công, 3 triệu phút gọi và hỗ trợ 373.096 bệnh nhân COVID-19 (chiếm 42% số bệnh nhân cả nước)... Riêng Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành tại Bình Dương do BS Đỗ Doãn Bách trực tiếp vận hành đã hỗ trợ khoảng 90.000 bệnh nhân và gọi 200.000 cuộc thành công với 450.000 phút đàm thoại...

Tháng 3.2022, bác sĩ Đỗ Doãn Bách được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 các lĩnh vực.

“Hàng ngàn đồng nghiệp của tôi trên khắp cả nước đều tham gia vào cuộc chiến COVID-19, tham gia vào mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, được vinh danh là một may mắn của bản thân tôi” - Bách khiêm tốn nói.

Quyết định làm... thay đổi cuộc đời

“Khi còn học tại THPT Lê Quý Đôn, tôi rất yêu thích kỹ thuật - công nghệ. Tôi có đam mê với việc lắp đặt, sửa chữa các loại thiết bị, máy móc. Mong muốn trở thành kỹ sư, tôi đã lựa chọn thi vào Đại học Giao thông Vận tải, thế nhưng ông nội lại phản đối. Ông muốn tôi nối nghiệp gia đình trở thành một bác sĩ, điều mà bố tôi chưa thực hiện được vì trước đây xung phong tham gia kháng chiến” - Bách kể.

Từ khi trở thành bác sĩ, anh đã nhiều lần chứng kiến bệnh nhân không thể qua khỏi - những “cú sốc” khi mới vào nghề. Nhưng càng về sau, Bách càng hiểu vai trò và giá trị của người thầy thuốc có chuyên môn tốt, có thể đưa những người bệnh trở về từ “cửa tử”. Trong suốt 5 năm công tác, Bách tham gia rất nhiều chuyến tình nguyện khám, sàng lọc tim bẩm sinh cho đồng bào, trẻ em ở vùng cao, vùng sâu vùng xa.

“Để làm được nghề y, việc đầu tiên là cháu phải có lòng thương yêu con người. Khi thương yêu con người, cháu sẽ có cách để giúp đỡ được người khác”- câu nói của ông nội, chính là hành trang quan trọng để bác sĩ Bách gắn bó với nghề thầy thuốc cao quý, để được “cho đi mà không cần nhận lại”.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách là một trong những cá nhân được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 vì những thành tích đặc biệt. Anh tham gia nhiều công tác tình nguyện của Hội thầy thuốc trẻ và bệnh viện tổ chức đặc biệt các chuyến từ thiện khám sàng lọc tim bẩm sinh trẻ em cho các đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Vào tâm dịch hỗ trợ TPHCM hoàn thành xuất sắc 2 tháng điều trị người bệnh mắc COVID-19.

 
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022: Vinh danh 7 tập thể, 6 cá nhân

ANH THƯ |

Ngày mai (7.9), sẽ diễn ra họp báo giới thiệu về Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022 với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam".

Vinh quang Việt Nam 2022: Hành trình vượt lên số phận của sinh viên Nguyễn Đức Thuận

TƯỜNG VÂN |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Trong căn phòng nhỏ khoảng 15m2, Nguyễn Đức Thuận, 19 tuổi, cậu sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội đang chăm chú, miệt mài gõ máy tính, hăng say với ngôn ngữ lập trình. Nếu chỉ nhìn những hình ảnh này, khó ai có thể đoán được, cậu học trò này bị bại não, khuyết tật bẩm sinh, tay chân co cứng và không thể tự đi lại.

Vinh quang Việt Nam 2022: Bản lĩnh Việt Nam

Nhóm PV |

Việt Nam đã trải qua một năm đầy khó khăn, mỗi thách thức như một nấc thang đi lên mà con người buộc phải cất bước vượt qua. Giữa muôn vàn khó khăn, những người con đất Việt càng kiên cường, mãnh liệt và bản lĩnh. Vinh quang Việt Nam 2022 nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm qua. Những thành tích họ đạt được đã góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Vinh quang Việt Nam 2022: Cô gái dân tộc Khmer tạo hướng đi mới cho cây dừa

TẠ QUANG |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Với mong muốn tạo hướng đi mới cho cây dừa, cô gái dân tộc Khmer Thạch Thị Chal Thi rời khỏi thành thị để về quê Trà Vinh khởi nghiệp với các sản phẩm mật hoa dừa của tỉnh nhà, tạo việc làm cho nhiều lao động và liên kết được 30 nông hộ giúp họ có cuộc sống được ổn định hơn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022: Vinh danh 7 tập thể, 6 cá nhân

ANH THƯ |

Ngày mai (7.9), sẽ diễn ra họp báo giới thiệu về Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022 với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam".

Vinh quang Việt Nam 2022: Hành trình vượt lên số phận của sinh viên Nguyễn Đức Thuận

TƯỜNG VÂN |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Trong căn phòng nhỏ khoảng 15m2, Nguyễn Đức Thuận, 19 tuổi, cậu sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội đang chăm chú, miệt mài gõ máy tính, hăng say với ngôn ngữ lập trình. Nếu chỉ nhìn những hình ảnh này, khó ai có thể đoán được, cậu học trò này bị bại não, khuyết tật bẩm sinh, tay chân co cứng và không thể tự đi lại.

Vinh quang Việt Nam 2022: Bản lĩnh Việt Nam

Nhóm PV |

Việt Nam đã trải qua một năm đầy khó khăn, mỗi thách thức như một nấc thang đi lên mà con người buộc phải cất bước vượt qua. Giữa muôn vàn khó khăn, những người con đất Việt càng kiên cường, mãnh liệt và bản lĩnh. Vinh quang Việt Nam 2022 nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm qua. Những thành tích họ đạt được đã góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Vinh quang Việt Nam 2022: Cô gái dân tộc Khmer tạo hướng đi mới cho cây dừa

TẠ QUANG |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Với mong muốn tạo hướng đi mới cho cây dừa, cô gái dân tộc Khmer Thạch Thị Chal Thi rời khỏi thành thị để về quê Trà Vinh khởi nghiệp với các sản phẩm mật hoa dừa của tỉnh nhà, tạo việc làm cho nhiều lao động và liên kết được 30 nông hộ giúp họ có cuộc sống được ổn định hơn.