Vĩnh Phúc: Không tiệc tùng, ăn uống dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo khẩn kiên quyết phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Gần đây, Vĩnh Phúc đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, gần 30 ngày không phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng nhưng nguy cơ dịch bệnh tái xâm nhập vào tỉnh rất cao, đặc biệt là từ số người dân về từ vùng dịch chưa được kiểm soát y tế hoặc trốn tránh các biện pháp kiểm soát, cách ly y tế.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ra thông báo đề nghị toàn thể nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng; khắc phục khó khăn, kiên quyết thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể:

Mỗi gia đình, mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tập trung cao độ, tạm gác tất cả những công việc chưa thật sự cần thiết khác, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Nếu không có nhiệm vụ, lý do thực sự cần thiết, bất khả kháng thì thực hiện “Ai ở đâu thì ở đó”. Tuyệt đối không được đi ra, đi vào tỉnh hoặc gặp mặt, tiếp xúc với người lạ, người có nguy cơ nhiễm dịch;

Động viên gia đình, người thân, anh em bạn bè, đồng nghiệp kiên quyết không đến và về tỉnh Vĩnh Phúc từ các vùng dịch, không tiếp khách, không giao lưu ăn uống, tiệc tùng; tổ chức các hoạt động đông người trong suốt thời gian dịch bệnh còn đang hoành hành, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2021.

Kiên quyết lên án, tố giác các hành vi vi phạm qui định phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là hành vi đi và về từ vùng có dịch (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam…) nhưng trốn tránh khai báo, kiểm tra, cách ly y tế gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư.

Quan tâm giúp đỡ, chia sẻ, động viên những đồng bào, người dân phải đi cách ly, mắc bệnh, những hoàn cảnh đang gặp khó khăn hoặc thiếu thốn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo yêu cầu các gia đình và từng người dân hãy vì lợi ích, tính mạng của chính mình, gia đình, của cộng đồng để hành động, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại cơ sở, thiết lập và giữ vững “Vùng xanh” ngay từ từng gia đình, từng thôn, xóm, bản làng, tổ dân phố.

Với mỗi một hành động đúng, kiên quyết nói “không” với các nguy cơ của mỗi người dân sẽ góp phần to lớn vào thành công chung của công cuộc phòng, chống đại dịch, sẽ bảo vệ được tính mạng toàn dân.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới

QUỲNH CHI |

Đã 30 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 12 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Vĩnh Phúc chi viện thêm cán bộ y tế vào TP.HCM chống dịch

Thu Hiền |

Ngày 27.8, Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức lễ xuất quân tiễn 20 cán bộ y tế lên đường tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID - 19, nâng tổng số cán bộ của tỉnh trợ giúp công tác chống dịch tại TP.HCM lên 80 người.

Dừng xe gây tắc đường ở Vĩnh Phúc, tài xế bị phạt 18 tháng tù

Quang Việt |

Tài xế Nguyễn Hữu Tuyên khi không được đi qua chốt "luồng xanh" đã dừng xe trộn bê tông giữa đường để gây ùn tắc và sau đó bỏ chạy.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Vĩnh Phúc: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới

QUỲNH CHI |

Đã 30 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 12 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Vĩnh Phúc chi viện thêm cán bộ y tế vào TP.HCM chống dịch

Thu Hiền |

Ngày 27.8, Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức lễ xuất quân tiễn 20 cán bộ y tế lên đường tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID - 19, nâng tổng số cán bộ của tỉnh trợ giúp công tác chống dịch tại TP.HCM lên 80 người.

Dừng xe gây tắc đường ở Vĩnh Phúc, tài xế bị phạt 18 tháng tù

Quang Việt |

Tài xế Nguyễn Hữu Tuyên khi không được đi qua chốt "luồng xanh" đã dừng xe trộn bê tông giữa đường để gây ùn tắc và sau đó bỏ chạy.