Hòa Bình chi viện thêm 23 cán bộ y tế cho miền Nam chống dịch

Minh Chuyên |

Ngày 27.8, tỉnh Hòa Bình đã làm lễ ra quân đoàn cán bộ y bác sĩ, chiến sĩ lên đường vào tỉnh Bình Dương và các tỉnh miền Nam hỗ trợ công tác chống dịch.

Tại buổi lễ ra quân, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã công bố Quyết định về việc cử đoàn công tác tỉnh Hòa Bình tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đoàn công tác có 20 thành viên là viên chức đang công tác trong ngành Y tế tỉnh Hòa Bình do đồng chí Phạm Thị Tuyết, Bác sĩ chuyên khoa I - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc, làm trưởng đoàn.

Trong đó, có 5 bác sĩ, 15 cán bộ là điều dương viên, kỹ thuật viên và y sĩ. 100% cán bộ y, bác sĩ, chiến sĩ đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã cử 3 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia đoàn công tác Quân khu III hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh Hòa Bình đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 1 triệu đồng, Công đoàn ngành Y tế trao tặng 1 bảo hiểm an toàn trị giá 1 năm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia đoàn công tác.

Tỉnh Hòa Bình cũng hỗ trợ đoàn công tác 200 bộ quần áo bảo hộ chống dịch, 3.500 chiếc khẩu trang y tế N95, 50 hộp khẩu trang y tế, 90 kính chắn giọt bắn.

23 cán bộ y, bác sỹ, chiến sỹ tỉnh Hòa Bình lên đường vào miền Nam hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Đ.H
23 cán bộ y, bác sĩ, chiến sĩ tỉnh Hòa Bình lên đường vào miền Nam hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Đ.H

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ tham gia công tác điều trị tại bệnh viện dã chiến 3.000 giường tại Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Trước đó, Công đoàn ngành Y tế Hòa Bình đã triển khai, lấy tinh thần tự nguyện, xung phong và lựa chọn được 26 cán bộ y tế của tỉnh để tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn Quận 5, TPHCM từ ngày 21.7.

Tiếp đó, ngày 15.8, tỉnh Hòa Bình tiếp tục chi viện thêm 20 cán bộ y tế  tham gia chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai. 

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Dự án đường hơn 200 tỉ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ

Trọng Văn |

Đường tỉnh 438B nối liền xã Khoan Dụ đi xã An Bình, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã thi công trong 5 năm nhưng chưa hoàn thành.

Gần 200 đoàn viên Công đoàn Viên chức Hòa Bình tham gia hiến máu

Trọng Văn |

Sáng 26.8, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình tình nguyện tham gia hiến máu theo chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021.

Hòa Bình: Những bữa cơm ấm lòng người dân tại các khu cách ly y tế

BẠCH TUYẾT |

Trong 3 ngày (20, 21 và 22.8) vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình) phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tổ chức nấu trên 1.500 suất cơm hỗ trợ công dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong 3 khu cách ly y tế tập trung của huyện với tổng giá trị trên 35 triệu đồng.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Dự án đường hơn 200 tỉ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ

Trọng Văn |

Đường tỉnh 438B nối liền xã Khoan Dụ đi xã An Bình, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã thi công trong 5 năm nhưng chưa hoàn thành.

Gần 200 đoàn viên Công đoàn Viên chức Hòa Bình tham gia hiến máu

Trọng Văn |

Sáng 26.8, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình tình nguyện tham gia hiến máu theo chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021.

Hòa Bình: Những bữa cơm ấm lòng người dân tại các khu cách ly y tế

BẠCH TUYẾT |

Trong 3 ngày (20, 21 và 22.8) vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình) phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tổ chức nấu trên 1.500 suất cơm hỗ trợ công dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong 3 khu cách ly y tế tập trung của huyện với tổng giá trị trên 35 triệu đồng.