Việt Nam tích cực thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Vũ Long |

Việt Nam đang tích cực lồng ghép các giải pháp thực hiện nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Việt Nam cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu

Là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam cam kết mạnh mẽ cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Từ năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Thỏa thuận Paris và ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris. Từ đó đến nay, Chính phủ Việt Nam quyết liệt thực hiện thỏa thuận này.

Cụ thể, tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ đã cam kết Việt Nam đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Triển khai ngay cam kết này, Việt Nam đã tăng đáng kể đóng góp về giảm phát thải khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2022. Trong đó, tỉ lệ giảm phát thải không điều kiện là 15,8% so với 9% trong NDC 2020, tỉ lệ giảm phát thải có điều kiện là 43,5% so với 27% trong NDC 2020.

Việt Nam tích cực tham gia dự án nhằm giảm thiểu một cách chiến lược tác động tiêu cực gây ra bởi biến đổi khí hậu. Ảnh: Vũ Long
Việt Nam tích cực tham gia thỏa thuận Paris nhằm giảm thiểu một cách chiến lược tác động tiêu cực gây ra bởi biến đổi khí hậu. Ảnh: Vũ Long

Với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris, sau gần bốn năm triển khai, dự án đã có những đóng góp quan trọng như: Tư vấn và hỗ trợ quá trình xây dựng khung chính sách và pháp luật về biến đổi khí hậu, xây dựng và cập nhật NDC, tăng cường năng lực cho các cơ quan đầu mới quốc gia, các bộ, ngành và địa phương trong việc quản lý và phối hợp thực hiện NDC và Thỏa thuận Paris.

Các chính sách, kế hoạch mang tính chiến lược đều được các bộ, ngành lồng ghép các giải pháp thực hiện NDC nhằm xây dựng một nền tảng, cơ sở pháp lý hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Thế giới hỗ trợ Việt Nam đưa phát thải ròng bằng "0"

Ngày 31.3.2023, phát biểu tại hội thảo tổng kết dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu”, ông Jens Schmid-Kreye bày tỏ mong muốn các ban, ngành tiếp tục chung tay, hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để cùng nhau hướng tới mục tiêu quốc gia trung hòa khí hậu vào năm 2050, thực hiện NDC, và mục tiêu cụ thể của Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

"Chính phủ và người dân Việt Nam có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chính phủ Đức nhằm giúp Việt Nam hướng tới những mục tiêu này” - ông Jens Schmid-Kreye chia sẻ.

Còn theo ông Phạm Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, giai đoạn I của dự án khép lại với nhiều kết quả và thành tựu đáng ghi nhận trong việc hỗ trợ các bộ, ngành và Chính phủ Việt Nam thực hiện các cam kết về khí hậu. Giai đoạn II của dự án sẽ được mở ra với những chương trình và mục tiêu mới.

"Chúng tôi mong muốn Chính phủ Đức giúp hoàn thiện các hệ thống, quy định kỹ thuật của các ngành vì Việt Nam là nước đang phát triển nhưng thực hiện nhiệm vụ giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone ở mức tương đương các nước phát triển và giúp thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học" - ông Tấn nhấn mạnh.

Dự án VN-SIPA được hợp tác thực hiện giữa Bộ TNMT Việt Nam và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) với sự phối hợp của các bộ: NNPTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng và hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, triển khai từ năm 2019 đến tháng 3.2023.

Ngoài các hỗ trợ xây dựng chính sách, nâng cao năng lực cho các bộ, ngành, dự án VN-SIPA còn phối hợp với các đối tác (gồm cả tư nhân) triển khai thí điểm thành công ba giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) đô thị ở TP.Đồng Hới (Quảng Bình) và 5 mô hình canh tác nông nghiệp dựa vào hệ sinh thái và nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh.

Các giải pháp, mô hình thí điểm này đã được bàn giao cho địa phương sử dụng tại Quảng Bình, và nhân rộng tại Hà Tĩnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tham gia thúc đẩy nghị quyết của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu

Khánh Minh |

Với sự tham gia tích cực của Việt Nam và các nước, ngày 29.3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết yêu cầu Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến tư vấn đối với vấn đề biến đổi khí hậu.

Hơn 4,1 tỉ đồng hỗ trợ sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại Hậu Giang

Văn Sỹ |

Theo kế hoạch phối hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Hậu Giang với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA Việt Nam) và tổ chức Merry Year International Hàn Quốc (MYI), sẽ đầu tư hơn 4,1 tỉ đồng thực hiện Dự án “Hỗ trợ sinh kế cho người dân và nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Hậu Giang”, giai đoạn 2023 – 2025.

Liên Hợp Quốc đưa ra giải pháp tối ưu cho biến đổi khí hậu

Thảo Phương |

Những phương án giải quyết biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc được đánh giá cao bởi tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với ngân sách của đại đa số quốc gia.

Arsenal tái thiết lập khoảng cách 8 điểm với Man City

Chi Trần |

Arsenal vượt qua Leeds trên sân nhà Emirates, đánh dấu trận thắng thứ 7 liên tiếp tại Premier League.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đến Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngay trong ngày đầu tháng 4, hơn 2.000 khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp MSC POESIA khám phá thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Việt Nam tham gia thúc đẩy nghị quyết của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu

Khánh Minh |

Với sự tham gia tích cực của Việt Nam và các nước, ngày 29.3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết yêu cầu Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến tư vấn đối với vấn đề biến đổi khí hậu.

Hơn 4,1 tỉ đồng hỗ trợ sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại Hậu Giang

Văn Sỹ |

Theo kế hoạch phối hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Hậu Giang với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA Việt Nam) và tổ chức Merry Year International Hàn Quốc (MYI), sẽ đầu tư hơn 4,1 tỉ đồng thực hiện Dự án “Hỗ trợ sinh kế cho người dân và nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Hậu Giang”, giai đoạn 2023 – 2025.

Liên Hợp Quốc đưa ra giải pháp tối ưu cho biến đổi khí hậu

Thảo Phương |

Những phương án giải quyết biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc được đánh giá cao bởi tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với ngân sách của đại đa số quốc gia.