Việt Nam đặt mục tiêu thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao

Lệ Hà |

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. Trong đó, phấn đấu giá trị xuất khẩu thuốc sản xuất trong nước đạt khoảng 1 tỉ USD.

Tại diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế "Đổi mới tiếp cận - Nâng tầm y tế Việt Nam" diễn ra ngày 18.10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đưa ra các giải pháp nhằm phát triển ngành dược trong giai đoạn tới.

Phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đạt trình độ cao, hướng tới sản xuất thuốc biệt dược gốc, thuốc có dạng bào chế mới, hiện đại, thuốc sinh học, phấn đấu đạt cấp độ 4 theo phân loại đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Đồng thời, nâng cao vai trò của ngành dược không chỉ dừng lại ở vai trò hậu cần đảm bảo cung cấp sản phẩm dược mà còn tham gia vào cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cả cộng đồng và các cơ sở y tế, thông qua đẩy mạnh phát triển dược lâm sàng, tăng cường giám sát sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, Việt Nam được xem là điểm đến hấp dẫn để các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, gồm cả việc thành lập các cơ sở sản xuất thuốc để xuất khẩu sang các quốc gia khác. Bộ Y tế tin rằng dư địa để khai thác các tiềm năng thương mại trong lĩnh vực dược còn rất nhiều.

dễn
Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế "Đổi mới tiếp cận - Nâng tầm y tế Việt Nam". Ảnh: Lệ Hà

Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có tỉ lệ thuốc giả thấp nhất trong khu vực. Trước đây, tiền mua thuốc bình quân đầu người của nước ta chưa đến 5 USD thì đến nay ngành dược đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thuốc trong nước, tiền thuốc bình quân đầu người tăng lên 70 USD.

Tuy nhiên, TS Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho rằng, ngành dược vẫn còn một số mục tiêu chưa đạt. Gần 90% nguyên liệu sản xuất thuốc là nhập khẩu. Tỉ lệ thuốc được đánh giá tương đương sinh học thấp, chỉ khoảng 10%.

Về sản xuất, Việt Nam đã phát triển số lượng các doanh nghiệp dược, tuy nhiên thuốc sản xuất trong nước chưa có tính cạnh tranh cao. Hơn 200 doanh nghiệp chủ yếu sản xuất thuốc generic. Trên thị trường trong nước có hơn 800 dược chất lưu hành, song số lượng dược chất được doanh nghiệp trong nước sản xuất chưa quá 50%.

Bác sĩ Emin Turan, Chủ tịch Pharma Group chia sẻ: “Việt Nam có đầy đủ tiềm năng trong việc tạo ra một môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo với lực lượng lao động chất lượng cao. Dựa trên những tiềm lực sẵn có, Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu nâng tầm y tế và trở thành trung tâm khoa học, đổi mới trong khu vực".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 9.10.2023 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, 100% thuốc được cung ứng chủ động, kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh; đảm bảo an ninh thuốc, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, sự cố y tế công cộng và các nhu cầu cấp bách khác về thuốc.

Thuốc sản xuất trong nước phấn đấu đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng và 70% giá trị thị trường. Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước. Vaccine sản xuất trong nước đáp ứng 100% nhu cầu cho tiêm chủng mở rộng và 30% nhu cầu cho tiêm chủng dịch vụ.

Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ, gia công có phối hợp chuyển giao công nghệ sản xuất ít nhất 100 thuốc biệt dược gốc, vaccine, sinh phẩm bao gồm cả sinh phẩm tương tự và một số thuốc mà Việt Nam chưa sản xuất được...

Định hướng đến năm 2045, thuốc sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và nâng cao giá trị xuất khẩu, hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; chủ động sản xuất được các thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc mới, thuốc biệt dược gốc, vaccine, sinh phẩm và nguyên liệu làm thuốc; có thuốc biệt dược gốc từ nguồn dược liệu trong nước được nghiên cứu, sản xuất và đăng ký bản quyền.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Algeria muốn hợp tác với Việt Nam sản xuất dược phẩm

Thanh Hà |

Algeria có nhiều loại thực vật có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh, mong muốn hợp tác với Việt Nam để có thể sản xuất dược phẩm chữa một số căn bệnh tại châu Phi (như sốt rét…).

Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Pharma Việt Nam, Hanaphaco cùng 70 cơ sở khác

Khánh Linh |

Hà Nội - Pharma Việt Nam, Hanaphaco cùng 70 nhà thuốc, cơ sở hành nghề dược tư nhân bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Xử phạt gần 800 triệu đồng với 39 cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn Hà Nội

Thùy Linh |

Chỉ tính riêng trong tháng 9.2023, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt đối với 39 cơ sở hành nghề y dược, với số tiền xử phạt lên đến 770,5 triệu đồng.

Đa số ý kiến đồng tình đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đến thời điểm này, đa phần các ý kiến đồng tình với quan điểm của Chính phủ lấy tên là Luật Căn cước. Việc tiếp thu ý kiến khi sửa luật rất cẩn thận, chặt chẽ.

Sáng nay, mở bán rộng rãi 200.000 vé tàu Tết 2024

Huyền Trân |

TPHCM - Từ 8h sáng nay (ngày 20.10), ngành đường sắt tổ chức bán vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rộng rãi cho hành khách bằng nhiều hình thức.

Các bệnh viện thiếu thuốc, Bà Rịa - Vũng Tàu chi hàng chục tỉ đồng mua thuốc

Thành An |

Trước tình trạng, các bệnh viện đang thiếu thuốc, ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - đã lên kế hoạch và đang thực hiện các gói thầu hàng chục tỉ đồng mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.10: Bắc Bộ mưa rải rác, miền Trung chuyển nắng

Hoàng Xuyến |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.10: Vùng ven biển Đồng bằng và Đông Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ gần sáng và ngày mai vùng ven biển Đông Bắc Bộ có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Trung Bộ ngày nắng. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối mưa rào và dông rải rác.

Hình thức chuyển nhượng bất động sản công nghiệp "hút" nhà đầu tư ngoại

Tuyết Lan (thực hiện) |

Bất động sản công nghiệp được coi là điểm sáng, thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh toàn thị trường bất động sản gặp khó khăn. Trong thời gian tới, bất động sản công nghiệp sẽ có diễn biến ra sao và đâu là hình thức hấp dẫn nhà đầu tư? PV Báo Lao Động đã có buổi trao đổi với TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam xoay quanh sự phát triển của bất động sản công nghiệp.

Algeria muốn hợp tác với Việt Nam sản xuất dược phẩm

Thanh Hà |

Algeria có nhiều loại thực vật có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh, mong muốn hợp tác với Việt Nam để có thể sản xuất dược phẩm chữa một số căn bệnh tại châu Phi (như sốt rét…).

Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Pharma Việt Nam, Hanaphaco cùng 70 cơ sở khác

Khánh Linh |

Hà Nội - Pharma Việt Nam, Hanaphaco cùng 70 nhà thuốc, cơ sở hành nghề dược tư nhân bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Xử phạt gần 800 triệu đồng với 39 cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn Hà Nội

Thùy Linh |

Chỉ tính riêng trong tháng 9.2023, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt đối với 39 cơ sở hành nghề y dược, với số tiền xử phạt lên đến 770,5 triệu đồng.