Xử phạt gần 800 triệu đồng với 39 cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn Hà Nội

Thùy Linh |

Chỉ tính riêng trong tháng 9.2023, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt đối với 39 cơ sở hành nghề y dược, với số tiền xử phạt lên đến 770,5 triệu đồng.

Trong số 39 cơ sở bị xử phạt, công ty CPTM PharmaTek USA - quầy 341, Trung tâm dược phẩm Hapulico đặt tại số 85 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân là cơ sở phải chịu mức phạt 50 triệu đồng. Do không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH dịch vụ y tế Gia Nguyễn (số 332 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), Công ty TNHH Charlie International (480 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa), Công ty TNHH thương mại và xây dựng IBM (khu Gò Mèo, Tây Sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng) cũng bị xử phạt 45 triệu đồng và buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo trên internet. Do đăng tải quảng cáo dịch vụ đặc biệt nhưng không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện.

Giống với 3 công ty trên, Phòng khám nha khoa Time Smile (610 Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) bị xử phạt 22,5 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ đặc biệt nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Đồng thời bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ nội dung quảng cáo trên Internet.

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ German - Link (132 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, quận Thanh Xuân) bị xử phạt 12 triệu đồng do kho bảo quản thực phẩm không có quy trình xuất nhập.

Quầy thuốc Vương Huyền đặt tại thôn Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh chịu mức phạt 7,5 triệu đồng do không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Kinh Bắc (số 4 Nhà Vườn, khu đô thị Vĩnh Hoàng, Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) do niêm yết giá bán buôn không đầy đủ theo quy định cũng bị xử phạt 4 triệu đồng.

Có 3 cơ sở bị xử phạt mức 2 triệu đồng do không báo cáo Sở Y tế Hà Nội trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 6 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục lập đỉnh, nhiều ca bệnh chuyển nặng

Khánh Linh |

Đến thời điểm hiện tại, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội đang tăng nhanh về số ca bệnh. Trong đó, nhiều ca bệnh nặng phải nằm điều trị tại các bệnh viện.

Hà Nội thi tuyển chức danh giám đốc cho 5 đơn vị ngành Y tế

Thuỳ Linh |

Ngày 21.9, Sở Y tế Hà Nội tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lí cho 5 đơn vị trực thuộc.

Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần

KHÁNH AN |

Trong vòng 1 tuần, trên địa bàn Thành phố Hà Nội ghi nhận 1.129 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.

Chuyển đội bóng bàn trẻ về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội sau vụ bữa ăn 800.000 đồng

MINH PHONG |

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao chỉ đạo chuyển đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia về Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, sau vụ việc bữa ăn 800.000 đồng không đủ no của các vận động viên trẻ.

Không xử phạt người quay, phát tán video cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh

Khánh Linh |

Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan công an, tính đến thời điểm hiện tại, Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) chưa có học sinh nào vi phạm luật an ninh mạng, nhà trường cũng không xử phạt học sinh quay, phát tán video cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh.

Người dân ngóng ngày tháo rào khu vực nhà ga S12 metro Nhổn - Ga Hà Nội

Tô Thế |

Hàng rào phục vụ thi công ga S12 metro Nhổn - ga Hà Nội trên đường Trần Hưng Đạo đang dần được tháo dỡ sau hơn 4 năm dựng lên. Đây cũng là điều mà người dân khu vực này mong mỏi bấy lâu nay.

Dừng hoạt động cơ sở mầm non "chui" sau vụ cô giáo ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Sau khi xảy ra vụ cô giáo ẩu đả trước mặt nhiều trẻ nhỏ, cơ sở mầm non tư thục bị đình chỉ hoạt động và tháo dỡ biển hiệu.

Nổ súng trong trung tâm thương mại Thái Lan, hàng trăm người tháo chạy

Thanh Hà |

Hàng trăm người đã bỏ chạy khỏi một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan, trong ngày 3.10 sau khi nghe thấy tiếng súng nổ gần các cửa hàng bán hàng cao cấp.

Sốt xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục lập đỉnh, nhiều ca bệnh chuyển nặng

Khánh Linh |

Đến thời điểm hiện tại, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội đang tăng nhanh về số ca bệnh. Trong đó, nhiều ca bệnh nặng phải nằm điều trị tại các bệnh viện.

Hà Nội thi tuyển chức danh giám đốc cho 5 đơn vị ngành Y tế

Thuỳ Linh |

Ngày 21.9, Sở Y tế Hà Nội tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lí cho 5 đơn vị trực thuộc.

Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần

KHÁNH AN |

Trong vòng 1 tuần, trên địa bàn Thành phố Hà Nội ghi nhận 1.129 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.