Vì sao Hà Tĩnh vẫn cho xe khách đến một số tỉnh có dịch COVID-19?

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định dừng hoạt động vận tải hành khách đến các tỉnh có dịch COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên vẫn cho hoạt động chở 50% hành khách đến một số tỉnh, thành như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An. Điều này đã được lý giải ra sao?

Như Lao Động đã thông tin, ngày 9.5, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản đồng ý với đề nghị của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh về phương án hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong thời gian dịch COVID-19.

Theo đó, kể từ ngày 10.5, đối với tuyến cố định kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh thì tạm dừng tất cả các tuyến đến và đi từ các tỉnh có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (các tuyến cụ thể giao Sở Giao thông vận tải tỉnh căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương để điều chỉnh phù hợp).

Tuy nhiên, cho phép các tuyến vận tải hành khách từ Hà Tĩnh - Hà Nội, Hà Tĩnh - TPHCM, Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Hà Tĩnh - Nghệ An và chiều ngược lại được hoạt động nhưng chỉ được phép chở tối đa bằng 50% lượng hành khách so với phương án trước đây doanh nghiệp đã xây dựng (thực hiện giãn cách 2 ghế 1 hành khách). Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, không được dừng đón, trả khách hoặc ăn uống, nghỉ ngơi tại các địa phương đang có dịch COVID-19.

Với quyết định trên, sáng 11.5, trả lời câu hỏi tại sao có “đặc thù” vẫn cho hoạt động đối với vận tải hành khách đi TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, dù các địa phương này đã có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh đã giải thích thời điểm Sở GTVT Hà Tĩnh có tham mưu là vào ngày thứ 7 (8.5) khi các địa phương trên có số ca nhiễm COVID-19 còn ít.

Đến ngày 9.5, khi UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý với phương án của Sở GTVT Hà Tĩnh trình thì dịch bệnh có diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Đà Nẵng. Do vậy, trong ngày 10.5, Sở GTVT Hà Tĩnh đã có thông báo dừng hoạt động vận tải hành khách đi và đến Đà Nẵng kể từ 12h ngày 10.5.

Ông Thắng cũng cho biết, do vừa thực hiện chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp và người dân khi đi, đến TPHCM, Hà Nội, Nghệ An nên Sở GTVT Hà Tĩnh đã tham mưu để có quyết định như nói trên.

“Chúng tôi sẽ linh động theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19 để tiếp tục linh hoạt, điều chỉnh về phương án hoạt động vận tải hành khách đến các địa phương khác” - ông Thắng nói.

Ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng lý giải không phải các địa phương có ca nhiễm COVID-19 là Hà Tĩnh dừng hoạt động vận tải hành khách đến đó. Bởi vừa thực hiện chống dịch nhưng vừa phải phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tùy thuộc vào tính chất địa bàn, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thi trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19: Bắt buộc phải thích ứng

Đặng Chung |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại đúng thời gian các trường đang rục rịch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II cho học sinh. Nỗi lo nhất hiện nay là thực hiện kiểm tra như thế nào để đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng năng lực học sinh, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp? Các địa phương, trường học đã có những cách làm để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Khách giảm mạnh vì COVID-19, bến xe, ga tàu Đà Nẵng vắng hoe

Hữu Long |

Ghi nhận trong những ngày qua, tại các khu vực sân bay, nhà ga và bến xe Đà Nẵng, lượng khách đến và đi giảm hẳn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Nấm đen hoại tử chết người lây lan ở bệnh nhân COVID-19 khắp Ấn Độ

Ngọc Vân |

Một loại nấm đen với tỉ lệ gây tử vong là 50% ngày càng lây nhiễm sang các bệnh nhân COVID-19 đang hồi phục ở Ấn Độ, buộc bác sĩ phải cắt bỏ các bộ phận trên khuôn mặt của một số bệnh nhân để cứu sống họ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thi trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19: Bắt buộc phải thích ứng

Đặng Chung |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại đúng thời gian các trường đang rục rịch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II cho học sinh. Nỗi lo nhất hiện nay là thực hiện kiểm tra như thế nào để đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng năng lực học sinh, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp? Các địa phương, trường học đã có những cách làm để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Khách giảm mạnh vì COVID-19, bến xe, ga tàu Đà Nẵng vắng hoe

Hữu Long |

Ghi nhận trong những ngày qua, tại các khu vực sân bay, nhà ga và bến xe Đà Nẵng, lượng khách đến và đi giảm hẳn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Nấm đen hoại tử chết người lây lan ở bệnh nhân COVID-19 khắp Ấn Độ

Ngọc Vân |

Một loại nấm đen với tỉ lệ gây tử vong là 50% ngày càng lây nhiễm sang các bệnh nhân COVID-19 đang hồi phục ở Ấn Độ, buộc bác sĩ phải cắt bỏ các bộ phận trên khuôn mặt của một số bệnh nhân để cứu sống họ.