Khách giảm mạnh vì COVID-19, bến xe, ga tàu Đà Nẵng vắng hoe

Hữu Long |

Ghi nhận trong những ngày qua, tại các khu vực sân bay, nhà ga và bến xe Đà Nẵng, lượng khách đến và đi giảm hẳn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Sáng 11.5, Cảng vụ hàng không miền Trung cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân hạn chế đi lại nên các chuyến bay đã giảm đi rất nhiều.

Sân bay Đà Nẵng vắng vẻ khách đến và đi do lo ngại dịch bệnh COVID-19.
Sân bay Đà Nẵng vắng vẻ khách đến và đi do lo ngại dịch bệnh COVID-19.
Sân bay Đà Nẵng vắng vẻ khách đến và đi do lo ngại dịch bệnh COVID-19. Ảnh Hữu Long
Sân bay Đà Nẵng thưa thớt khách trong ngày 11.5.
Sân bay Đà Nẵng thưa thớt khách trong ngày 11.5.
Sân bay Đà Nẵng thưa thớt khách trong ngày 11.5.

Tương tự, tại khu vực Bến xe, Ga Đà Nẵng... cũng rơi vào tình trạng vắng vẻ. Thay vào đó, công tác phòng chống dịch, tuyên truyền cho người dân thực hiện các quy định về 5K được các đơn vị quản lý thực hiện chặt chẽ.

Hoạt động vận tải hành khách tại bến xe giảm 70% so với mọi năm.
Hoạt động vận tải hành khách tại bến xe giảm 70% so với mọi năm.
Hoạt động vận tải hành khách tại bến xe giảm 70% so với mọi năm.
Hoạt động vận tải hành khách tại bến xe giảm 70% so với mọi năm.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, đơn vị sẽ dừng hẳn tàu địa phương trên các tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Đà Nẵng… thay vì chạy hàng ngày như trước khi có dịch.

Trước dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng khách đến ga Đà Nẵng giảm hẳn.
Trước dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng khách đến ga Đà Nẵng giảm hẳn.
Trước dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng khách đến ga Đà Nẵng giảm hẳn.

Còn theo ông Phạm Lợi – TGĐ Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, những ngày qua lượng khách giảm gần 70%, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các quầy hàng hóa buộc phải ngừng hoạt động vì khách ế ẩm.
Các quầy hàng hóa buộc phải ngừng hoạt động vì khách ế ẩm.

“Khách bây giờ ít di chuyển vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn gần 200 nhân viên, người bán hàng ở bến xe đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” - ông Lợi nói.

Sở GTVT TP.Đà Nẵng vừa có văn bản triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng. Sở GTVT TP.Đà Nẵng đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng Lào Cai chỉ đạo các đơn vị vận tải khách đi và đến thành phố Đà Nẵng hoặc đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện một số nội dung phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, các phương tiện vận chuyển hành khách đến thành phố Đà Nẵng được phép hoạt động nhưng không vận chuyển quá 1/2 số người cho phép đối với mỗi loại phương tiện; yêu cầu hành khách khai báo y tế theo quy định; kiểm tra thân nhiệt khách trước khi lên xe; trang bị nước rửa tay sát khuẩn; hành khách bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình vận chuyển; các phương tiện có hành trình đi qua thành phố Đà Nẵng không được dừng, đỗ để đón, trả khách sai quy định.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nấm đen hoại tử chết người lây lan ở bệnh nhân COVID-19 khắp Ấn Độ

Ngọc Vân |

Một loại nấm đen với tỉ lệ gây tử vong là 50% ngày càng lây nhiễm sang các bệnh nhân COVID-19 đang hồi phục ở Ấn Độ, buộc bác sĩ phải cắt bỏ các bộ phận trên khuôn mặt của một số bệnh nhân để cứu sống họ.

WHO tăng cấp cảnh báo toàn cầu với biến thể COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Một quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, cơ quan y tế toàn cầu đang phân loại lại biến thể COVID-19 ba đột biến rất dễ lây lan ở Ấn Độ là "biến thể đáng lo ngại".

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11.5: Hải Dương tìm người đến 2 đám cưới liên quan ca mắc COVID-19

Lao Động |

Ngày 11.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương và TP.Chí Linh cùng ban hành thông báo tìm người tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nấm đen hoại tử chết người lây lan ở bệnh nhân COVID-19 khắp Ấn Độ

Ngọc Vân |

Một loại nấm đen với tỉ lệ gây tử vong là 50% ngày càng lây nhiễm sang các bệnh nhân COVID-19 đang hồi phục ở Ấn Độ, buộc bác sĩ phải cắt bỏ các bộ phận trên khuôn mặt của một số bệnh nhân để cứu sống họ.

WHO tăng cấp cảnh báo toàn cầu với biến thể COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Một quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, cơ quan y tế toàn cầu đang phân loại lại biến thể COVID-19 ba đột biến rất dễ lây lan ở Ấn Độ là "biến thể đáng lo ngại".

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11.5: Hải Dương tìm người đến 2 đám cưới liên quan ca mắc COVID-19

Lao Động |

Ngày 11.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương và TP.Chí Linh cùng ban hành thông báo tìm người tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày.