Vì đâu tro, xỉ hợp chuẩn dùng san lấp vẫn bị người dân phản ứng?

TRẦN TUẤN |

Mấy hôm nay, việc dùng tro xỉ than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 để san lấp mặt bằng làm sân vận động ở xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã phải tạm dừng do một bộ phận người dân tập trung ngăn cản. Trước đó, xỉ thép của Công ty Formosa Hà Tĩnh dùng san lấp cũng bị dân phản đối. Dù thực tế tro, xỉ này đã được cấp chứng nhận hợp chuẩn và được khuyến khích sử dụng làm vật liệu san lấp

Phản đối vì ảnh hưởng môi trường?

Sáng 29.4, ông Bùi Văn Chuổng – Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam cho biết, hiện xã đang phải tạm dừng việc dùng tro, xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 để san lấp làm sân vận động do bị một bộ phận người dân tập trung phản đối.

“Chúng tôi đang tổ chức tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu đúng về tro xỉ dùng san lấp sân vận động là đã được chứng nhận hợp chuẩn, được khuyến khích sử dụng” – Ông Chuổng nói.

Hình ảnh người dân xã Kỳ Nam phản đối dùng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 để san lấp làm sân vận động. Ảnh: QT
Hình ảnh người dân xã Kỳ Nam phản đối dùng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 để san lấp làm sân vận động. Ảnh: QT

Trước đó, từ ngày 23.4 đến ngày 25.4, hàng trăm người dân xã Kỳ Nam tập trung cản trở, phản đối khi chính quyền xin tro, xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 về san lấp, nâng cấp sân vận động để đạt tiêu chí nông thôn mới. Sự việc chính quyền đã tuyên truyền và phải huy động hàng chục cảnh sát đến đảm bảo trật tự.

Đợt cuối năm 2019 khi Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) sử dụng xỉ thép của Công ty FHS san lấp mặt bằng Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến lâm sản ở phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh cũng bị một bộ phận người dân tập trung ngăn cản vì cho rằng xỉ thép san lấp đó độc hại, ảnh hưởng môi trường. Sự việc, chính quyền phải tuyên truyền, giải thích sau đó người dân mới thôi phản đối.

Được khuyến khích sử dụng

Ông Đặng Hữu Bình – Phó chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TNMT Hà Tĩnh cho biết, sự việc một bộ phận người dân xã Kỳ Nam phản đối dùng tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 để san lấp làm sân vận động có thể là do chưa nắm được quy định, các cơ sở pháp lý về việc được phép sử dụng tro, xỉ đó để san lấp mặt bằng.

Theo ông Bình, Điều 52b Nghị định 40 ngày 13.5.2019 của Chính phủ đã quy định: “Tro, xỉ, thạch cao trường hợp không phải là chất thải nguy hại và đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật, hướng dẫn kĩ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, sử dụng trong các công trình xây dựng và được quản lý như sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng”.

Về tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã được Viện Vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng cấp chứng nhận hợp chuẩn số 32 năm 2019 làm vật liệu sản lấp. Sản phẩm đó phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12249:2018.

Tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được cấp chứng nhận hợp chuẩn. Ảnh: Trần Tuấn
Tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được cấp chứng nhận hợp chuẩn. Ảnh: Trần Tuấn

Về xỉ thép của Công ty FHS, đã được Viện Vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng cấp chứng nhận hợp chuẩn số 56 năm 2018 cho sản phẩm vật liệu cấp phối xỉ thép làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng và công trình giao thông của Công ty FHS theo tiêu chuẩn  BS EN 13242: 2013.

Văn bản số 2119 ngày 5.9.2019 của Bộ Xây dựng trả lời UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng khẳng định “Sử dụng rộng rãi xỉ thép đã được hợp chuẩn của Công ty FHS làm vật liệu san lấp, đường giao thông, phụ gia trong sản xuất xi măng. Trước mắt ưu tiên sử dụng nhằm thay thế nguồn vật liệu xây dựng khai thác từ tự nhiên, tiết kiệm được nguồn tài nguyên khoáng sản”.

Chứng nhận xỉ thép của Công ty FHS hợp chuẩn
Chứng nhận xỉ thép của Công ty FHS hợp chuẩn. Ảnh: Trần Tuấn

Văn bản số 51 ngày 1.10.2019 của Bộ Xây dựng trả lời Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) dẫn ra nhiều căn cứ cũng khẳng định “Xỉ thép của Công ty FHS được phép sử dụng vào làm vật liệu san lấp, đường giao thông như chỉ dẫn trong các tiêu chuẩn”.

"Từ những căn cứ pháp lý trên, mong rằng khi sử dụng tro, xỉ đã hợp chuẩn để san lấp như ở xã Kỳ Nam không còn bị người dân cản trở" - Ông Bình bày tỏ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công bố quyết định thanh tra dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Vương Trần |

Chiều 8.4, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra một số nội dung đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Nổ lớn ở nhà máy Nhiệt điện Uông Bí là do thí nghiệm đốt than trộn

Nguyễn Hùng |

Thông tin với Lao Động hôm nay (13.1), lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Uông Bí, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sự cố xảy ra là do công ty đang thử nghiệm một loại than nhập khẩu.

Những nỗ lực trên công trường dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

PV |

Dự án NMNĐ Thái Bình 2 là một trong những dự án Nhà máy nhiệt điện trọng điểm quốc gia đặt tại Trung tâm Điện lực Thái Bình, có vai trò cực kỳ quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ.

Xây dựng nhà máy nhiệt điện sử dụng công nghệ "hiện đại nhất Châu Âu"

NGUYỄN KHIÊM |

Nhà máy nhiệt điện đốt than do Cty Điện lực Quốc tế Thái Lan đầu tư sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại “nhất Châu Âu hiện nay”, khi đưa vào sử dụng chủ đầu tư đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công bố quyết định thanh tra dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Vương Trần |

Chiều 8.4, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra một số nội dung đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Nổ lớn ở nhà máy Nhiệt điện Uông Bí là do thí nghiệm đốt than trộn

Nguyễn Hùng |

Thông tin với Lao Động hôm nay (13.1), lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Uông Bí, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sự cố xảy ra là do công ty đang thử nghiệm một loại than nhập khẩu.

Những nỗ lực trên công trường dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

PV |

Dự án NMNĐ Thái Bình 2 là một trong những dự án Nhà máy nhiệt điện trọng điểm quốc gia đặt tại Trung tâm Điện lực Thái Bình, có vai trò cực kỳ quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ.

Xây dựng nhà máy nhiệt điện sử dụng công nghệ "hiện đại nhất Châu Âu"

NGUYỄN KHIÊM |

Nhà máy nhiệt điện đốt than do Cty Điện lực Quốc tế Thái Lan đầu tư sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại “nhất Châu Âu hiện nay”, khi đưa vào sử dụng chủ đầu tư đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường.