Xây dựng nhà máy nhiệt điện sử dụng công nghệ "hiện đại nhất Châu Âu"

NGUYỄN KHIÊM |

Nhà máy nhiệt điện đốt than do Cty Điện lực Quốc tế Thái Lan đầu tư sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại “nhất Châu Âu hiện nay”, khi đưa vào sử dụng chủ đầu tư đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường.

Ngày 21.11, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cty Điện lực Quốc tế Thái Lan EGATI tổ chức lễ khởi công Nhà máy nhiệt điện BOT 1 Quảng Trị thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, Bộ Công Thương đã phê duyệt xây dựng nhà máy này. Khi hoàn thành, nhà máy nhiệt điện đốt than sẽ sử dụng "công nghệ tiên tiến hiện đại nhất Châu Âu hiện nay đối với dự án nhiệt điện", bảo đảm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường.

Công trình có tổng công suất đặt 1.320MW (công suất thô), gồm 2 tổ máy, khi đi vào hoạt động với công suất trên sẽ mang lại thời gian phát điện 6.000h/năm, sản lượng điện sản xuất 7.200 tỉ Kwh/năm, doanh thu trước thuế khoảng 12.500 tỉ đồng/năm, dự kiến nộp ngân sách tỉnh (thuế VAT) 1.250 tỉ đồng/năm.

Nhà máy có tổng mức vốn đầu tư 55.093 tỉ đồng, là dự án có tổng mức vốn đầu tư lớn nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục còn lại ở các Bộ ngành trung ương; kiểm soát chặt chẽ công nghệ, chất lượng thiết bị lắp đặt cho nhà máy. Về phía địa phương, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, các đối tác và các nhà thầu trong quá trình triển khai thi công xây dựng, sớm đưa dự án đi vào hoạt động...

Cũng trong dịp này, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã khánh thành dự án “Đường nối Khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt”. Dự án có mức tổng đầu tư 700 tỉ đồng, khi đi vào hoạt động sẽ kết nối các tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh cũng như kết nối Khu Kinh tế Đông Nam với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

NGUYỄN KHIÊM
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ sớm đi vào hoạt động

Nguyễn Hiên |

Chiều 11.10, tại TP.Thái Bình, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Cùng đi có đồng chí Đinh Văn Sơn – Thành viên HĐTV PVN, đồng chí Dương Mạnh Sơn – Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), lãnh đạo Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 cùng lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Nghẽn từ tổng thầu, Nhiệt điện Long Phú 1 nguy cơ “đắp chiếu phơi nắng”

NHẬT HỒ |

Đội vốn lên đến trên 11.600 tỉ đồng, chậm tiến độ nhiều năm nhưng Nhiệt điện Long Phú 1 đang có nguy cơ “mất trắng” nếu không được tháo gỡ kịp thời.

Cột khói cao 50m từ đám cháy lớn nhà máy nhiệt điện Nga

Hải Anh |

Nhà máy nhiệt điện Severnaya ở Mytishchi, gần Mátxcơva đã bốc cháy và số lượng lớn các đơn vị chữa cháy từ Bộ Tinhg trạng khẩn cấp Nga đã được điều đến hiện trường.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ sớm đi vào hoạt động

Nguyễn Hiên |

Chiều 11.10, tại TP.Thái Bình, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Cùng đi có đồng chí Đinh Văn Sơn – Thành viên HĐTV PVN, đồng chí Dương Mạnh Sơn – Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), lãnh đạo Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 cùng lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Nghẽn từ tổng thầu, Nhiệt điện Long Phú 1 nguy cơ “đắp chiếu phơi nắng”

NHẬT HỒ |

Đội vốn lên đến trên 11.600 tỉ đồng, chậm tiến độ nhiều năm nhưng Nhiệt điện Long Phú 1 đang có nguy cơ “mất trắng” nếu không được tháo gỡ kịp thời.

Cột khói cao 50m từ đám cháy lớn nhà máy nhiệt điện Nga

Hải Anh |

Nhà máy nhiệt điện Severnaya ở Mytishchi, gần Mátxcơva đã bốc cháy và số lượng lớn các đơn vị chữa cháy từ Bộ Tinhg trạng khẩn cấp Nga đã được điều đến hiện trường.