Ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm trong dịp lễ 30.4-1.5

Vũ Long |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, cần ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm.

Theo Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến, hiện nay, đang trong thời điểm giao mùa, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có diễn biến phức tạp. Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, có khả năng xảy ra nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm.

Dự báo từ nay cho đến ngày 3.5, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội) đề nghị tập trung triển khai các biện pháp ứng phó. Tính đến ngày 28,4, đã có 31 tỉnh, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội Nguyễn Duy Du cũng cho hay, đơn vị đang chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết. Từ đó thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày nghỉ Lễ 30.4-1.5 sắp tới.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân, khách du lịch cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó, tập trung vào các biện pháp trú, tránh đảm bảo an toàn khi xảy ra dông, lốc, sét; gia cố, che chắn bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 29.4, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trước đó, từ ngày 24-27.4.2023 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Nông Thịnh (Bắc Kạn): 151mm; Lam Vỹ (Thái Nguyên): 91mm; Phú Bình (Tuyên Quang): 90mm…

Tiếp theo đó, từ 19 giờ ngày 27.4 đến 7 giờ sáng 28.4, khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên tiếp tục rải rác có mưa; lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Cát Tiên (Lâm Đồng) 50mm; Thèn Sin (Lai Châu) 34mm…

Mưa lớn có thể gây tình trạng giông lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, sạt lở đất ở một số nơi, cần đề phòng các sự cố nguy hiểm.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Gần 107 triệu đồng ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ

BÍCH NGỌC |

Sáng ngày 15.4, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ IX, nhiệm kì 2023 - 2028.

EVNHANOI nâng cao kỹ thuật nhằm xử lý sự cố điện do thiên tai gây ra

ANH HUY |

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) đảm bảo an toàn cung cấp điện phục vụ Thủ đô.

Hơn 1 năm, thiệt hại về kinh tế do thiên tai khoảng trên 5.000 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 1.1.2022 đến 28.2.2023, thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính khoảng 5.065 tỉ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiêm phụ trách Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Từ ngày 1.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C, 4 người thương vong

Tô Công |

Phú Thọ - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua huyện Cẩm Khê khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Đặc sản 'lục bửu' từ trai lấy ngọc ít người biết ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ của ngọc trai Phú Quốc, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức món ăn từ thịt trai sau khi khai thác ngọc.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Những đóa hoa khô

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Chủ nhật, xóm trọ buồn quá. Vài cặp vợ chồng đã đèo nhau về quê thăm bố mẹ già, con nhỏ. Những người chưa có gia đình thì chui tọt vào phòng, đóng kín cửa ngủ cho đã đời, bù lại cả tuần đi làm không có thời gian ngẩng mặt. Vài gã đàn ông sau khi chui ra khỏi phòng liền ới nhau ra quán nước chè ngay đầu ngõ. Liên nguýt chồng: "Liệu hồn. Lại ra đó mà đề đóm"...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Vũ Thị Huyền Trang.


Gần 107 triệu đồng ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ

BÍCH NGỌC |

Sáng ngày 15.4, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ IX, nhiệm kì 2023 - 2028.

EVNHANOI nâng cao kỹ thuật nhằm xử lý sự cố điện do thiên tai gây ra

ANH HUY |

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) đảm bảo an toàn cung cấp điện phục vụ Thủ đô.

Hơn 1 năm, thiệt hại về kinh tế do thiên tai khoảng trên 5.000 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 1.1.2022 đến 28.2.2023, thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính khoảng 5.065 tỉ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021.