Chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai về ứng phó bão số 6 được ổ chức sáng nay (8.11) tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương phải quyết liệt trong chỉ đạo, không để bị động bất ngờ, chủ động ứng phó với bão, đảm bảo an toàn tính mạng con người tài sản của Nhà nước và của nhân dân...
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 6 có hướng di chuyển phức tạp, khi gặp không khí lạnh sẽ gây mưa lũ kèm theo bão cực đoan hơn. Dự báo, đêm ngày 10.11 bão sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Trên đất liền gió mạnh và mưa lớn sẽ xuất hiện tại các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận và Tây Nguyên.
Theo Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hiện nay đã chỉ đạo toàn lực lượng sẵn sàng triển khai; đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện, với hơn 243 nghìn người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão. Trên đất liền, hiện có 250.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ với trên 2.300 phương tiện các loại được huy động vừa khắc phục hậu quả bão số 5, vừa triển khai ứng phó bão số 6.
“Bộ đội biên phòng đã và đang phối hợp với các gia chủ tàu thuyền kiểm đếm, hướng dẫn các phương tiện thoát khỏi vùng nguy hiểm. Đã giao cho các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bao gồm mỗi âu tàu chứa được 100 tàu, sẵn sàng tiếp nhận các tàu thuyền của ngư dân cũng như các tàu thuyền khác vào để tránh trú bão” – Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến cho biết.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, đối với 120 tàu đang trong khu vực nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý, bộ đội biên phòng phối hợp với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định tiếp tục kêu gọi các phương tiện nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Bão và mưa lũ sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng, đặc biệt nguy hiểm với các tỉnh miền Trung và Tây nguyên - nơi có các hoạt động về kinh tế biển, nuôi trồng thủy hải sản trên biển lớn, hoạt động du lịch và tàu vận tải vãng lai. Vì vậy, phải có các phương án cụ thể ứng phó trên 3 tuyến gồm: Trên biển, ven biển và trên đất liền.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, các địa phương phải quyết liệt trong chỉ đạo, không để bị động bất ngờ trong ứng phó bão; thực hiện phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo an toàn tính mạng người dân; tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn trong kiểm đếm và kiểm soát tàu thuyền. Căn cứ tình hình thực tế các địa phương chủ động cấm biển; kiên quyết sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm.
Cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách du lịch trên các đảo. Ứng phó mưa lớn trước trong và sau bão đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở các khu vực miền núi và trung du.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cùng với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi sát diễn biến của bão để có những chỉ đạo cụ thể.