Sẵn sàng ứng phó với bão số 6 Nakri giật cấp 15 đổ bộ vào miền Trung

L.V |

Theo khuyến cáo của cơ quan phòng, chống thiên tai, bão số 6 Nakri đã đổi hướng Tây, đang di chuyển về phía đất liền Việt Nam và  có khả năng mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đe dọa nhiều tỉnh miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến tối 10.11, bão số 6 Nakri sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa (thời điểm triều ở mức cao trong ngày từ 1,7-2,1m). Khu vực quần đảo Trường Sa và giữa biển Đông có sóng cao từ 7,7 m tới 8,3m. Vùng biển Quảng Trị đến Ninh Thuận có sóng cao từ 5,5 – 7,9m và vùng biển Quần đảo Hoàng Sa, Bắc và Nam Biển Đông có sóng cao trên 5m

Bão số 6 Nakri sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực dân cư đông đúc, kinh tế phát triển nhiều đô thị lớn và khu du lịch, nghỉ dưỡng, dọc dải ven biển và trên các đảo có khách du lịch trong nước và quốc tế;

Kinh nghiệm ứng phó với bão của người dân còn hạn chế (đã bị thiệt hại rất nặng nề về người, thủy sản do bão Damrey số 12.2017, sạt lở đất, lũ quét do mưa lũ sau bão số 8.2018, sự cố đứt dây neo tàu thuyền tại cảng Quy Nhơn, Bình Định trong bão số 5.2019).

Để ứng phó với bão số 6 Nakri, các tỉnh dự báo bị ảnh hưởng của bão từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đang khẩn trương chuẩn bị mọi nhân lực, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu.

Theo tổng hợp nhanh số liệu đến 6 giờ sáng 8.11.2019, hiện đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 tàu với 243.063 người biết hướng di chuyển của bão để chủ động trú tránh. Trong đó có 112 tàu với 2.818 lao động (giảm 44 tàu) đang hoạt động, neo đậu tại khu vực nguy hiểm: 108 tàu neo đậu tại các đảo thuộc khu vực quần đảo Trường Sa: (Quảng Nam 11/497, Bình Định 4/21, Quảng Ngãi 97/2.300)…

Về tình hình nuôi trồng thủy sản trong khu vực ảnh hưởng của bão, có 123.729 lồng bè nuôi trồng thủy sản với 9.566 người đã chuẩn bị ứng phó với bão.

Về tình hình hồ chứa, khu vực Nam Trung Bộ: Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn mực nước đang thấp; 3 hồ thủy điện, thủy lợi vừa và nhỏ đang xả tràn; 59 hồ hư hỏng và đang sửa chữa cần lưu ý (Quảng Nam 7, Quảng Ngãi 19, Bình Định 20, Phú Yên 3, Ninh Thuận 3, Bình Thuận 7).

Khu vực Tây Nguyên: Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn mực nước đạt 80-90% dung tích; 10 hồ thủy lợi vừa và nhỏ đang xả tràn; 64 hồ hư hỏng và đang sửa chữa cần lưu ý (Kom Tun 7, Gia Lai 10, Đắk Lắk 10; Đắk Nông 23; Lâm Đồng 14).

Về tình hình đê điều, đê, kè biển có một số vị trí xung yếu, công trình đang thi công và đã bị tổn thương do bão số 5. Cụ thể: Sạt lở 200m kè biển Nhơn Hải bảo vệ 100 hộ dân (TP.Quy Nhơn), sạt lở 127m tuyến đê Đông (h.Tuy Phước), B.Định đã được đắp bao cát, gia cố tạm thời. Đê kè biển xung yếu: 11 vị trí (Quảng Nam: 2, Quảng Ngãi: 2, Bình Định: 2, Khánh Hòa: 3, Ninh Thuận: 2).

L.V
TIN LIÊN QUAN

Vẫn còn hàng nghìn tàu cá chưa vào nơi neo đậu để tránh bão số 6

Bảo Trung |

Hiện vẫn còn khá nhiều tàu cá của ngư dân sinh sống ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ đang  hoạt động trên biển Đông, chưa vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão số 6...

Bão số 6 Nakri sắp đổ bộ, ngổn ngang hồ chứa, kè biển chưa thi công xong

L.V |

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, bão số 6 dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa trong 2 ngày tới. Tuy nhiên, đến nay cả nước còn 185 hồ chứa thủy lợi đang nâng cấp, hư hỏng; nhiều đoạn đê biển chưa kè xong.

Huyện đảo Lý Sơn trữ lương thực ứng phó bão số 6 - Nakri

NHÂN NGHĨA |

Người dân Lý Sơn đã chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu, nhiên liệu để ứng phó với bão số 6 có tên quốc tế Nakri.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vẫn còn hàng nghìn tàu cá chưa vào nơi neo đậu để tránh bão số 6

Bảo Trung |

Hiện vẫn còn khá nhiều tàu cá của ngư dân sinh sống ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ đang  hoạt động trên biển Đông, chưa vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão số 6...

Bão số 6 Nakri sắp đổ bộ, ngổn ngang hồ chứa, kè biển chưa thi công xong

L.V |

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, bão số 6 dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa trong 2 ngày tới. Tuy nhiên, đến nay cả nước còn 185 hồ chứa thủy lợi đang nâng cấp, hư hỏng; nhiều đoạn đê biển chưa kè xong.

Huyện đảo Lý Sơn trữ lương thực ứng phó bão số 6 - Nakri

NHÂN NGHĨA |

Người dân Lý Sơn đã chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu, nhiên liệu để ứng phó với bão số 6 có tên quốc tế Nakri.