Vẫn còn hàng nghìn tàu cá chưa vào nơi neo đậu để tránh bão số 6

Bảo Trung |

Hiện vẫn còn khá nhiều tàu cá của ngư dân sinh sống ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ đang  hoạt động trên biển Đông, chưa vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão số 6...

Thống kê của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên (Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai): Tính đến 7h sáng 11.7,  khu vực biển nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão số 6, từ TP.Đà Nẵng đến tỉnh Bình Thuận, vẫn còn gần 4.000 tàu cá, với hơn 2 vạn thuyền viên vẫn chưa vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão.

Số lượng tàu cá chưa tìm nơi neo đậu để tránh bão chủ yếu tập trung ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ như Bình Định, Quãng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa...Tại tỉnh Bình Thuận, hiện có hơn 2.000 tàu thuyền với hơn 9.000 thuyền viện vẫn chưa vào nơi neo đậu an toàn.

Tính đến chiều tối ngày 6.11, vẫn còn đang có hơn 400 tàu với khoảng 5.000 thuyền viên đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa. Đã có khoảng 30 tàu cá với hơn 170 thuyền viên của Bình Định xin trú tránh bão số 6 tại Philippines.

Hiện, bão số 6 có hướng đi phức tạp, di chuyển chậm, rồi lại đẩy nhanh tốc độ và liên tục mạnh thêm, sức gió có lúc giật cấp 14. Đến 19h hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 340km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri tiếp tục mạnh lên, giật đến cấp 12

Thảo Anh |

Hồi 7h ngày 7.11, vị trí tâm bão số 6 Nakri ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 380km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Siêu bão Hạ Long, bão Nakri và hai cơn bão khác liên tiếp "tấn công"

Thảo Anh (THEO WASHINGTON POST) |

Cùng một lúc trên các đại dương có 4 cơn bão hoạt động gồm Nakri Biển Đông, Ma Ha ở Ấn Độ Dương, siêu bão Hạ Long ở Tây Bắc Thái Bình Dương và bão Vịnh Ben Gan.

Siêu bão có "tấn công" Việt Nam trong thời gian tới?

Thảo Anh |

Vị trí xuất hiện cường độ cực đại của các cơn bão trong biển tây Bắc Thái Bình Dương đang có xu hướng tiến đến gần phía đông bắc của Philippines. Nghĩa là không loại trừ khả năng Việt Nam bị những cơn bão có cường độ rất mạnh tấn công.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri tiếp tục mạnh lên, giật đến cấp 12

Thảo Anh |

Hồi 7h ngày 7.11, vị trí tâm bão số 6 Nakri ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 380km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Siêu bão Hạ Long, bão Nakri và hai cơn bão khác liên tiếp "tấn công"

Thảo Anh (THEO WASHINGTON POST) |

Cùng một lúc trên các đại dương có 4 cơn bão hoạt động gồm Nakri Biển Đông, Ma Ha ở Ấn Độ Dương, siêu bão Hạ Long ở Tây Bắc Thái Bình Dương và bão Vịnh Ben Gan.

Siêu bão có "tấn công" Việt Nam trong thời gian tới?

Thảo Anh |

Vị trí xuất hiện cường độ cực đại của các cơn bão trong biển tây Bắc Thái Bình Dương đang có xu hướng tiến đến gần phía đông bắc của Philippines. Nghĩa là không loại trừ khả năng Việt Nam bị những cơn bão có cường độ rất mạnh tấn công.