Ứng phó nguy cơ thiếu hụt điện mùa nắng nóng ở Nam Bộ

VÂN HI |

Tình trạng biến đổi khí hậu phức tạp, nắng nóng kéo dài tại khu vực Nam Bộ làm tăng nhu về cầu điện. Theo đó, tiết kiệm 1kWh sẽ hiệu quả hơn so với chi phí để làm ra 1 giờ điện được xem là một trong những giải pháp giảm tải áp lực cho ngành điện. Đây là thông tin được đưa ra tại Tọa đàm Cung ứng điện mùa nắng nóng được tổ chức ngày 23.3.

Nắng nóng là yếu tố tác động lớn đến việc cung cấp điện

Thông tin tại buổi tọa đàm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực Miền Nam Bùi Quốc Hoan cho biết: Tình trạng nắng nóng là yếu tố tác động lớn đến việc cung cấp điện. Từ đầu năm 2024 đến nay, ảnh hưởng của chu kì El Nino và tiếp đến hết tháng 6 sẽ là La Nina tiếp tục làm cho nền nhiệt tăng cao kéo theo điện tiêu thụ, sinh hoạt cũng tăng cao.

Theo ông Bùi Quốc Hoan, trước diễn biến thời tiết cực đoan để chuẩn bị cho hoạt động cung ứng điện năm 2024, ngay từ cuối năm 2023 ngành điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng các kịch bản về cung ứng điện năm 2024 trình Bộ Công Thương phê duyệt.

Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp tích nước ở các hồ thủy điện để đảm bảo khi vào mùa nắng nóng, mùa khô. Đối với các nhà máy nhiệt điện than cũng đã duy tu, bảo trì để tất cả hệ thống được vận hành, đảm bảo nhiên liệu được cung cấp đầy đủ.

"Để chuẩn bị cho những tình huống bất thường có thể xảy ra, chúng tôi cũng đã làm việc với từng khách hàng sản xuất, tiêu thụ điện lớn điều chỉnh phụ tải, thực hiện việc dịch chuyển lại giờ sản xuất cao điểm của hệ thống sang các giờ khác", ông Hoan nói.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang Nguyễn Quốc Toàn - cho biết: "Dự kiến trong năm 2024, tỉnh sẽ tổ chức khánh thành, đi vào hoạt động 2 nhà máy điện trong đó, một nhà máy tại thị xã Long Mỹ và một nhà máy tại huyện Phụng Hiệp. Từ đó, đảm bảo nguồn cung tại chỗ, giảm tổn thất trên đường dây".

Giải pháp lâu dài

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực Miền Nam Bùi Quốc Hoan, về lâu dài, điện vẫn là nguồn năng lượng hữu hạn. Vì thế, việc tiết kiệm điện là một trong những yếu tố cần được quan tâm.

"Tiết kiệm 1kWh sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn rất nhiều so với chi phí để làm ra 1 giờ điện. Việc tiết kiệm ngoài bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, còn tiết kiệm cho thế hệ sau. Cần tiết kiệm trong mọi tình huống, kể cả tình huống đã có dự phòng", ông Hoan nói.

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Lê Anh Tuấn - nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu - Đại học Cần Thơ, chuyên gia về biến đổi khí hậu thông tin, do tác động của hiện tượng El NiNo, nắng nóng gay gắt đang xảy ra tại nhiều địa phương ở ĐBSCL gây ảnh hưởng lớn đến việc cung ứng điện mùa khô năm nay.

PGS.TS Lê Anh Tuấn cũng cho biết: Khi nói về sử dụng điện, nhìn vào tổng thể trên nền tháp năng lượng, tiết kiệm điện có ý nghĩa nhiều hơn là tạo ra một lượng điện mới. Bên cạnh việc tiết kiệm điện thì việc áp dụng năng lượng tái tạo đưa vào cuộc sống dần được quan tâm, đặc biệt là trong khu vực nắng, gió dồi dào càng thuận lợi cho việc phát triển năng lượng tái tạo.

"Những năng lượng như sinh khối, năng lượng dòng chảy chúng ta cũng chưa khai thác hết. Theo tôi, ngoài việc khuyến khích sử dụng điện hợp lí thì nên khuyến khích việc lắp thêm năng lượng điện mặt trời trên mái nhà. Từ đó giảm được áp lực cho ngành điện, có thể sử dụng cho những giờ cao điểm", PGS.TS Lê Anh Tuấn cho biết.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Dự báo nắng nóng gay gắt trên 38 độ C từ nay đến cuối tháng 3 ở Nam Bộ

HẠ MÂY |

Từ nay đến cuối tháng 3, thời tiết nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C và một vài ngày trên 38 độ C ở khu vực trung tâm TPHCM.

Không để mùa khô "khát điện"

Cường Ngô |

Năm ngoái, thiếu điện xảy ra tại miền Bắc trong nửa cuối tháng 5, đầu tháng 6 đã để lại nhiều ảnh hưởng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một số khu công nghiệp thời điểm đó cắt điện có báo trước, với tần suất 1-2 lần/tuần. Mùa khô năm nay, nỗi lo thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng lại thường trực khiến doanh nghiệp, người dân lo lắng.

Ngành điện đảm bảo cung ứng, người dân cũng cần chung tay tiết kiệm

Hoàng Lâm |

Điện năng là loại sản phẩm hàng hóa đặc biệt, khác so với các mặt hàng khác, không có bán thành phẩm, không thể tồn kho, sản xuất ra là phải tiêu thụ ngay. Chính vì vậy sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chính là giải pháp để đảm bảo nguồn điện thông suốt, đáp ứng yêu cầu của sản xuất và sinh hoạt.

Tin 20h: Người mua vàng SJC lỗ bao nhiêu sau một tuần?

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 24.3: Người mua vàng SJC lỗ bao nhiêu sau một tuần?; Không dám tiếp khách nhà trước để tránh tro, bụi từ nhà máy xay xát lúa; Hàng loạt cán bộ bị bãi nhiệm kỷ luật,…

Nga không kích ồ ạt Ukraina, tên lửa bay sang cả Ba Lan

Khánh Minh |

Nga tấn công tên lửa ồ ạt vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Lviv phía tây Ukraina sáng 24.3, tên lửa bay cả vào không phận Ba Lan.

Chân dung nhà lãnh đạo trẻ về kinh tế tham gia Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024

Thạch Lam |

Những người Việt Nam và người Việt xuất sắc có sự ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế đến từ hơn 20 quốc gia sẽ gặp nhau tại Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024, tổ chức tại Pháp vào cuối tháng 3.

Một VĐV tử vong khi tham gia giải chạy Marathon ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Một vận động viên (VĐV) tham gia giải chạy Vietnam Ultra Marathon ngất xỉu trên đường chạy, sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp" chiếc thuyền đua F1 có giá 18 tỉ đồng

Hoài Phương |

Vừa cập bến đầm Thị Nại, những chiếc thuyền máy "siêu tốc độ" có giá trị đắt đỏ của đội Bình Định - Việt Nam được chính tay Chủ tịch tỉnh Bình Định cùng các tay đua "bóc tem".

Dự báo nắng nóng gay gắt trên 38 độ C từ nay đến cuối tháng 3 ở Nam Bộ

HẠ MÂY |

Từ nay đến cuối tháng 3, thời tiết nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C và một vài ngày trên 38 độ C ở khu vực trung tâm TPHCM.

Không để mùa khô "khát điện"

Cường Ngô |

Năm ngoái, thiếu điện xảy ra tại miền Bắc trong nửa cuối tháng 5, đầu tháng 6 đã để lại nhiều ảnh hưởng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một số khu công nghiệp thời điểm đó cắt điện có báo trước, với tần suất 1-2 lần/tuần. Mùa khô năm nay, nỗi lo thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng lại thường trực khiến doanh nghiệp, người dân lo lắng.

Ngành điện đảm bảo cung ứng, người dân cũng cần chung tay tiết kiệm

Hoàng Lâm |

Điện năng là loại sản phẩm hàng hóa đặc biệt, khác so với các mặt hàng khác, không có bán thành phẩm, không thể tồn kho, sản xuất ra là phải tiêu thụ ngay. Chính vì vậy sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chính là giải pháp để đảm bảo nguồn điện thông suốt, đáp ứng yêu cầu của sản xuất và sinh hoạt.