Ngành điện đảm bảo cung ứng, người dân cũng cần chung tay tiết kiệm

Hoàng Lâm |

Điện năng là loại sản phẩm hàng hóa đặc biệt, khác so với các mặt hàng khác, không có bán thành phẩm, không thể tồn kho, sản xuất ra là phải tiêu thụ ngay. Chính vì vậy sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chính là giải pháp để đảm bảo nguồn điện thông suốt, đáp ứng yêu cầu của sản xuất và sinh hoạt.

Các tỉnh phía Nam đang vào giai đoạn cuối mùa khô lại chịu sự bất thường của thời tiết với nắng nóng và nhiệt độ trung bình ở mức cao. Thủy điện thiếu nước và nhu cầu điện trong sinh hoạt tăng vọt là hai áp lực lớn đối với ngành điện hiện nay.

Mặc dù Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lên nhiều phương án ứng phó, huy động các nguồn điện ngoài thủy điện, nhưng nguy cơ thiếu điện là hiện hữu. Đặc biệt tác động lớn đến khối sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Thế giới đưa ra con số: Năm 2023, Việt Nam thiệt hại khoảng 1,4 tỉ USD do thiếu điện, tương đương 0,3% GDP. Vấn đề không chỉ thiệt hại kinh tế mà việc thiếu điện chính là nỗi lo lắng của các nhà đầu tư, nhất là trong khối sản xuất công nghiệp khi tính chuyện làm ăn tại Việt Nam.

Vào thứ Bảy, ngày 23.3 tới đây, sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất sẽ từ 20h30 đến 21h30 đồng loạt diễn ra trên cả nước. Năm ngoái, theo thống kê từ EVN, một giờ tắt điện trên toàn quốc đã tiết kiệm được hơn 555 triệu đồng.

Tiết kiệm điện không chỉ diễn ra trong 1 giờ mà cần là việc làm thường ngày. Thông điệp của Giờ Trái đất chính là tiết kiệm điện trở thành thói quen và mỗi gia đình, mỗi cá nhân cần thực hiện các nguyên tắc: Đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng nhu cầu. Trong đó, tác động vào từng hành động nhỏ, ví dụ như sử dụng máy lạnh khi thật sự cần thiết, cài đặt nhiệt độ từ 26 độ C trở lên; tắt điện trước khi rời cơ quan, văn phòng…

An ninh năng lượng là vấn đề lớn, để đảm bảo nguồn điện phục sự và đáp ứng nhu cầu phát triển thì việc đầu tư các nhà máy điện là cần thiết nhưng cần nguồn tiền lớn và có thời gian. Tiết kiệm điện là giải pháp nhanh, có thể thực hiện ngay và đó cũng là cách để mỗi người góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, chia sẻ với ngành điện, cũng là cùng nhau thúc đẩy kinh tế nói chung.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Gộp hoá đơn để ngành điện dễ hạch toán nhưng đừng đẩy bất lợi cho người dân

Anh Tuấn |

Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, việc gộp hoá đơn tiền điện, chốt chỉ số điện vào cuối tháng nhằm giúp cơ quan quản lý dễ theo dõi, thống nhất số liệu để báo cáo, hạn chế các sai sót, nhưng không thể vì thế mà đẩy những bất lợi sang cho doanh nghiệp và người dân.

Ngành điện phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới”

Cường Đắc |

Ngày 28.2, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp cùng Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” và gửi thông điệp chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8.3. Hội nghị trực tuyến đến gần 170 điểm cầu tại các đơn vị cấp 3 của 9 Tổng Công ty trực thuộc EVN.

Áp dụng giá điện hai thành phần - lợi cho cả ngành điện lẫn khách hàng

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu giá điện hai thành phần theo công suất và điện năng tiêu thụ, để tiến tới thay thế việc áp dụng giá điện một thành phần (tiền điện trả theo điện năng tiêu thụ - PV) đang thực hiện. Điều này được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích.

Tận thấy 7 cây di sản được xem như báu vật quy tụ tại một xã ở Nam Định

Lương Hà |

Tại tỉnh Nam Định đã có hàng trăm cây cổ thụ được công nhận là cây di sản, trong đó xã Hải Bắc (huyện Hải Hậu) là một trong những xã có nhiều cây di sản nhất tỉnh, với 7 cây di sản được công nhận.

Chung cư ở Đà Nẵng bị thấm dột, người dân phải căng bạt che mưa

LINH THI |

Chung cư làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thuộc sở hữu nhà nước hiện đã xuống cấp. Nhất là ở tầng 7, trần nhà bị thấm dột khiến người dân phải căng bạt thì mới dám ngủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và thời điểm nắng nóng gay gắt nhất

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ tháng 4 không khí lạnh sẽ hoạt động yếu và ít khả năng gây rét đậm rét hại.

Ca nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên ở Khánh Hòa đã tử vong

Phương Linh |

Khánh Hòa - Trường hợp đầu tiên ghi nhận dương tính với cúm A/H5N1 tại Khánh Hòa vừa tử vong sau 12 ngày khởi phát bệnh.

Tôi từng chạy show liên miên, đến mức không còn sức đếm tiền

NHÓM PV |

Phương Thảo là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND trong đợt trao tặng lần thứ 10 vừa diễn ra ngày 6.3 vừa qua. Cô có buổi trò chuyện về nghề, về cuộc sống với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động.

Gộp hoá đơn để ngành điện dễ hạch toán nhưng đừng đẩy bất lợi cho người dân

Anh Tuấn |

Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, việc gộp hoá đơn tiền điện, chốt chỉ số điện vào cuối tháng nhằm giúp cơ quan quản lý dễ theo dõi, thống nhất số liệu để báo cáo, hạn chế các sai sót, nhưng không thể vì thế mà đẩy những bất lợi sang cho doanh nghiệp và người dân.

Ngành điện phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới”

Cường Đắc |

Ngày 28.2, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp cùng Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” và gửi thông điệp chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8.3. Hội nghị trực tuyến đến gần 170 điểm cầu tại các đơn vị cấp 3 của 9 Tổng Công ty trực thuộc EVN.

Áp dụng giá điện hai thành phần - lợi cho cả ngành điện lẫn khách hàng

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu giá điện hai thành phần theo công suất và điện năng tiêu thụ, để tiến tới thay thế việc áp dụng giá điện một thành phần (tiền điện trả theo điện năng tiêu thụ - PV) đang thực hiện. Điều này được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích.