Ứng cứu một ngư dân gặp nạn khi trú tránh bão

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa sơ cứu 1 nạn nhân bị lên cơn co giật khi trên đường vào bờ tránh trú cơn bão số 4.

Trước đó, vào tối ngày 28.8 chị Đào Thị Lê (trú xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) đã trình báo với Đồn Biên phòng Nhật Lệ về việc chồng chị là anh Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972) - Chủ tàu cá mang số hiệu QB 91090-TS khi đang điều khiển tàu cá chạy vào bờ Nhật Lệ để trú tránh bão số 4 thì lên cơn co giật, tay chân co rút.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cử lực lượng tiếp cận ngư dân bị nạn, đồng thời chủ động liên lạc với tàu có người gặp nạn để hướng dẫn cách xử lý tạm thời trong khi chờ lực lượng ra ứng cứu.

Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã đem ngư dân vào bờ an toàn và hoàn thành thủ tục chuyển ngư dân vào bệnh viện cấp cứu.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến trưa 29.8 vẫn còn 677 tàu cá với hơn 4.300 ngư dân Quảng Bình vẫn đang hoạt động trên biển.

Đặc biệt có 151 tàu cá đang ở vùng biển nguy hiểm, đang khai thác hải sản ở phía bắc vĩ tuyến 15. Hiện các ngư dân đã nhận được thông tin về cơn bão số 4 và đang tìm cách trú tránh bão an toàn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Sẵn sàng sơ tán người dân khi tình huống xấu do bão số 4

LÊ PHI LONG |

Chiều 29.8, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có công điện khẩn gửi các địa phương, cơ quan ban ngành triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Bão số 4 đổ bộ, còn 24 điểm sạt lở nguy hiểm cần xử lý cấp

L.V |

Đến 6h ngày 29.8, Bộ đội biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.361 phương tiện/315.815 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Podul di chuyển nhanh, khả năng mạnh thêm

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 Podul di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Bình: Sẵn sàng sơ tán người dân khi tình huống xấu do bão số 4

LÊ PHI LONG |

Chiều 29.8, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có công điện khẩn gửi các địa phương, cơ quan ban ngành triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Bão số 4 đổ bộ, còn 24 điểm sạt lở nguy hiểm cần xử lý cấp

L.V |

Đến 6h ngày 29.8, Bộ đội biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.361 phương tiện/315.815 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Podul di chuyển nhanh, khả năng mạnh thêm

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 Podul di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km.