Bão số 4 đổ bộ, còn 24 điểm sạt lở nguy hiểm cần xử lý cấp

L.V |

Đến 6h ngày 29.8, Bộ đội biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.361 phương tiện/315.815 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4.

Tại cuộc họp triển khai giải pháp ứng phó với bão số 4 tổ chức sáng 29.8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh khu vực bờ biển từ Nghệ An đến Bình Thuận, hiện có 24 điểm sạt lở/41,93km đang có diễn biến sạt lở đặc biệt nguy hiểm cần xử lý cấp bách, nhất là tại Quỳnh Thọ - Nghệ An, Quảng Phú – Quảng Bình, Hải Dương – Thừa Thiên Huế, Vĩnh Mốc – Quảng Trị, Hội An – Quảng Nam, Cửa Đại – Quảng Ngãi, Phước Lộc – Bình Thuận.

Về hồ chứa thủy điện, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có 83 hồ; trong đó có 1 hồ chứa thủy điện Suối Chăn 2 đang xả tràn với lưu lượng nhỏ dưới 10m3/s. Các hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng ở mức thấp và đang tích nước trong thời kỳ tích lũ cuối vụ.

Các hồ thủy lợi khu vực Bắc Bộ ở mức 65-75% dung tích; đang xả tràn 3 hồ tại Quảng Ninh; khu vực Bắc Trung Bộ ở mức thấp (30-50% dung tích thiết kế); khu vực Tây Nguyên ở mức trung bình (65-80% dung tích thiết kế).

Có 134 hồ hư hỏng và 62 hồ đang thi công (trong đó Thanh Hóa 22 hồ, Nghệ An 15 hồ, Hà Tĩnh 9 hồ).

Để ứng phó với bão số 4, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ban, ngành và các địa phương tiếp tục thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền 358 tàu/2360 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm thoát ra ngoài, nhất là 9 tàu/102 lao động của Quảng Trị. Tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè ven biển để hướng dẫn di chuyển, tránh trú an toàn. Không để người dân ở lại trên lồng bè, chòi canh.

Đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, tiếp tục thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh, nhất là khách du lịch trong dịp 2.9, ngư dân tại khu neo đậu. Huy động phương tiện, lực lượng khẩn trương thu hoạch lúa hè thu (còn 58.000ha, trong đó Thanh Hóa: 15.000ha, Nghệ An: 27.000ha, Hà Tĩnh: 10.000ha);

Triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều (trong đó có khu vực đê biển Tây); hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc. Chủ động tiêu nước đệm; sẵn sàng vận hành bơm tiêu úng.

Đối với khu vực miền núi, trung du, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông suối, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy lũ quét, sạt lở đất; Khơi thông ngay các điểm bị tắc nghẽn dòng chảy; tuần tra, canh gác các khu vực ngầm tràn, sạt lở...

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, hạ du hồ chứa nhất là hồ, đập xung yếu, đang thi công và thủy điện nhỏ; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khôi phục sự cố. Sẵn sàng phương án đảm bảo giao thông, hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc…

Từ sáng hôm nay (30.8), ở các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Từ nay đến 31.8, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to; từ ngày mai đến ngày 2.9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị: 250-400mm; Thừa Thiên Huế, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ: 200-300mm; khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng: 100-200mm; khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ: 50-120mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Cấm biển từ sáng 29.8 để đối phó bão số 4

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An ra thông báo cấm ra khơi đối với mọi loại tàu thuyền từ 5h ngày 29.8 để phòng tránh bão số 4 có thể đổ bộ vào địa phương này.

Bão số 4 Podul giật cấp 12, các tỉnh khẩn cấp ứng phó, sơ tán dân

Kh.V |

Dự báo, bão số 4 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và sẽ ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh vào đêm 30.8, sáng 31.8, cơ quan chức năng các bộ, ban, ngành và các địa phương khẩn trương lên phương án ứng phó.

Bão số 4 nhiều khả năng ảnh hưởng tới các đô thị lớn

L.V |

Bão số 4 Podul đổ bộ và đất liền, đe dọa ảnh hưởng các khu vực dân cư đô thị, đặc biệt là nơi có nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế dịp lễ 2.9.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Nghệ An: Cấm biển từ sáng 29.8 để đối phó bão số 4

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An ra thông báo cấm ra khơi đối với mọi loại tàu thuyền từ 5h ngày 29.8 để phòng tránh bão số 4 có thể đổ bộ vào địa phương này.

Bão số 4 Podul giật cấp 12, các tỉnh khẩn cấp ứng phó, sơ tán dân

Kh.V |

Dự báo, bão số 4 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và sẽ ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh vào đêm 30.8, sáng 31.8, cơ quan chức năng các bộ, ban, ngành và các địa phương khẩn trương lên phương án ứng phó.

Bão số 4 nhiều khả năng ảnh hưởng tới các đô thị lớn

L.V |

Bão số 4 Podul đổ bộ và đất liền, đe dọa ảnh hưởng các khu vực dân cư đô thị, đặc biệt là nơi có nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế dịp lễ 2.9.