UBND huyện Ea Súp đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về hiện tượng đất “tự cháy” trên địa bàn và nhận thấy đây là sự việc phức tạp, chưa từng xảy ra, tính chất vụ việc vượt quá khả năng phân tích, điều kiện chuyên môn cấp huyện.
Dù Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn kiểm tra, xem xét, phân tích hiện trường, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng này.
Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, ổn định tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn, UBND huyện Ea Súp đề nghị UBND tỉnh có chỉ đạo để làm rõ nguyên nhân của hiện tượng lạ này.
Như Lao Động đã thông tin, ông Lê Văn Bên (xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) trình báo việc xảy ra tình trạng cháy không rõ nguyên nhân tại khu rẫy của gia đình.
Theo trình báo, từ ngày 12-13.1, tại rẫy vườn nhà ông Bên xảy ra những đám cháy nhỏ tự phát chưa rõ nguyên nhân. Những đám cháy trên tự phát khi ông Bên đang làm rẫy. Riêng trong ngày 13.1, xuất hiện cháy trong chòi rẫy dẫn đến cháy một số quần áo cũ.
Các đám cháy tự phát liên tục từ 11h đến 18h cùng ngày ở nhiều vị trí khác nhau. Thời gian và mật độ giữa các đám cháy giảm dần theo khung giờ trên, đến sau 18 giờ thì ngừng hẳn.
Một số hộ dân ở khu vực trên đã cho rằng, hiện tượng trên trước đây từng xảy ra. Đây có thể là do hóa chất từ thời chiến tranh còn sót lại gặp môi trường thích hợp sẽ tự phát cháy.
Vùng biên giới huyện Ea Súp có hàm lượng phốt pho cao và đang mùa khô nên dễ bốc cháy. Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi, cảnh báo đến người dân, lãnh đạo huyện Ea Súp thông tin thêm.