Tưởng con làm việc ngoại tỉnh, ngã quỵ khi đón thi hài con về từ Campuchia

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Gia đình được anh K thông báo vào Bình Dương làm việc, nhưng rồi họ bất ngờ nhận được tin anh tử vong tại Campuchia.

22h ngày 23.10, xe cứu thương đưa thi hài của anh V.C.K (sinh năm 1996) được liệm trong quan tài về đến nhà tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Mẹ anh K ngã quỵ khi nhìn thấy con mình trở về nhà trong cỗ quan tài. Rất đông người quen và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình.

Rất đông người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình và chờ thi hài về tới nhà. Ảnh: Duy Tuấn
Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình và chờ thi hài anh K về tới nhà. Ảnh: Duy Tuấn

Sáng cùng ngày 23.10, người thân của V.C.K đã đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tại tỉnh Tây Ninh để nhận thi thể của K. từ Campuchia đưa về.

Theo giấy phép nhập cảnh thi hài do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kí ngày 23.10, có thông tin anh V.C.K tử vong ngày 15.10 do "ngã từ trên cao".

Chị gái của K. kể về quá trình liên lạc giữa 2 chị em khi K. rời nhà đi làm. Clip: DT

Trước đó, gia đình chỉ nghĩ K. vào Bình Dương làm việc. Chị anh K kể: Giữa tháng 9 vừa qua, họ hàng có người mất nên K. có về đám tang và chơi vài ngày.

Đến ngày 21.9, K. rời nhà để tiếp tục đi làm. Ngày ngày 30.9, K. và chị gái vẫn còn nhắn tin với nhau, K nói đang làm ở Bình Dương. Sau đó, K. có gửi bánh trung thu về cho mẹ và dặn chị gái nói với mẹ là đi làm bận lắm, kêu mẹ đừng gọi nữa. Đến ngày 19.10 thì gia đình nhận được thông tin K. tử vong ở Campuchia.

Nhận hung tin, gia đình của K. đã đến thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc và được hướng dẫn đến cơ quan chức năng các cấp để làm giấy tờ thủ tục. Gia đình cũng đã vay mượn hơn 100 triệu đồng để đưa thi hài của K. về đến nhà.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhẹ dạ cả tin, 2 thiếu niên ở Đắk Lắk bị lừa bán sang Campuchia

BẢO TRUNG |

Ngày 11.10, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, 2 thiếu niên là T.V.V (17 tuổi) và H.N.G.N (15 tuổi, cùng trú huyện Cư Kuin) đã về nhà an toàn sau khi bị lừa bán sang Campuchia.

Bắt đối tượng nhận chỉ tiêu hằng tháng đưa người trái phép sang Campuchia

An Long |

Từ vụ việc phát hiện 8 đối tượng đang có hành vi xuất cảnh trái phép qua Campuchia, lực lượng biên phòng đã xác định được một đối tượng nhận chỉ tiêu đưa người sang Campuchia. Theo đó, đối tượng khai 1 tháng đưa 3 người sẽ đạt chỉ tiêu và nhận được 800 USD.

Một lao động ở Hải Dương tử vong sau khi sang Campuchia tìm việc

Hoàng Khôi |

Sáng 13.9, theo Công an tỉnh Hải Dương, vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được 2 đơn trình báo về việc công dân Việt Nam bị một số đối tượng bắt giữ, đòi tiền chuộc thuộc địa phận nước Campuchia.

Giáo viên mầm non và giấc mơ "sống được bằng lương"

Hải Danh - Thanh Hằng |

Đội ngũ nhà giáo nói chung và giáo viên mầm non trên toàn quốc đều mong mỏi được hưởng mức lương, chế độ đãi ngộ tương xứng với công sức, thế nhưng nhiều năm trôi qua, giấc mơ "sống được bằng lương" vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

TPHCM dự kiến thu hồi đất hơn 17.000 hộ dân để làm 6 dự án

Huyền Trân |

TPHCM - Cải tạo rạch Xuyên Tâm, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, Công viên Khoa học công nghệ TPHCM, Công viên - Hồ điều tiết - Khu dân cư Tam Phú cùng hai dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị bờ Bắc và bờ Nam kênh Đôi dự kiến thu hồi đất hơn 17.000 hộ dân.

Hết mưa 2 ngày, khu dân cư ở TPHCM vẫn chưa hết ngập

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến sáng ngày 25.10, nhiều đoạn đường, nhà dân tại đường Sinco, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân vẫn chưa hết ngập nước, dù đã kết thúc mưa 2 ngày. Trước đó, chiều ngày 23.10, tại khu vực này đã xuất hiện mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập sâu, nhiều nhà dân bị nước tràn vào gây hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt.

Động đất 4 độ ritcher ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lãnh đạo địa phương cho biết, trận động đất vừa xảy ra tại huyện Quảng Trạch không gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân địa phương.

Gần 1 năm khởi công, dự án đường 400 tỉ đồng chưa hoàn thành được 1%

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sau gần 1 năm khởi công, dự án đường ở huyện Đà Bắc có giá trị 400 tỉ đồng chưa hoàn thành được 1% khối lượng công trình.

Nhẹ dạ cả tin, 2 thiếu niên ở Đắk Lắk bị lừa bán sang Campuchia

BẢO TRUNG |

Ngày 11.10, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, 2 thiếu niên là T.V.V (17 tuổi) và H.N.G.N (15 tuổi, cùng trú huyện Cư Kuin) đã về nhà an toàn sau khi bị lừa bán sang Campuchia.

Bắt đối tượng nhận chỉ tiêu hằng tháng đưa người trái phép sang Campuchia

An Long |

Từ vụ việc phát hiện 8 đối tượng đang có hành vi xuất cảnh trái phép qua Campuchia, lực lượng biên phòng đã xác định được một đối tượng nhận chỉ tiêu đưa người sang Campuchia. Theo đó, đối tượng khai 1 tháng đưa 3 người sẽ đạt chỉ tiêu và nhận được 800 USD.

Một lao động ở Hải Dương tử vong sau khi sang Campuchia tìm việc

Hoàng Khôi |

Sáng 13.9, theo Công an tỉnh Hải Dương, vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được 2 đơn trình báo về việc công dân Việt Nam bị một số đối tượng bắt giữ, đòi tiền chuộc thuộc địa phận nước Campuchia.