TPHCM dự kiến thu hồi đất hơn 17.000 hộ dân để làm 6 dự án

Huyền Trân |

TPHCM - Cải tạo rạch Xuyên Tâm, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, Công viên Khoa học công nghệ TPHCM, Công viên - Hồ điều tiết - Khu dân cư Tam Phú cùng hai dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị bờ Bắc và bờ Nam kênh Đôi dự kiến thu hồi đất hơn 17.000 hộ dân.

Sở Tài Nguyên và Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi Văn phòng UBND TPHCM về đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố, lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định trình tự, thủ tục việc điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi Nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn TPHCM.

Dự thảo Nghị quyết này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Dự kiến Nghị quyết trên sẽ được HĐND TPHCM xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm nay. Theo dự thảo Nghị quyết, trước mắt có 6 dự án khi triển khai cần thu hồi đất hơn 17.000 hộ dân.

Cụ thể, dự án nạo vét, cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng kỹ thuật rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) qua quận Gò Vấp và Bình Thạnh. Tổng diện tích đất cần thu hồi làm dự án gần 15,9 ha với 1.880 hộ dân.

Dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh) cần thu hồi hơn 426 ha với 4.579 hộ dân.

Dự án Công viên Khoa học công nghệ TPHCM (phường Long Phước, thành phố Thủ Đức) cần thu hồi gần 303 ha với 866 hộ dân.

Dự án Công viên - Hồ điều tiết - Khu dân cư Tam Phú (trên địa bàn 3 phường Tam Phú, Tam Bình và Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức) cần thu hồi gần 186 ha với 3.717 hộ dân.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng kỹ thuật bờ bắc Kênh Đôi (Quận 8) cần thu hồi hơn 6,2 ha với 1.017 hộ dân.

Dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân sống trên và ven bờ Nam kênh Đôi (Quận 8) cần thu hồi hơn 35 ha với 5.055 hộ dân.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM dự kiến áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, địa phương, giao thông, khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cộng đồng thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai và có quy mô từ 300 ha trở lên hoặc có từ 1.000 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất trở lên.

Ngoài ra, nếu được thông qua, nghị quyết này sẽ áp dụng với các dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận TPHCM để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh con rạch ô nhiễm nhất TPHCM được chi hơn 9.600 tỉ để hồi sinh

Anh Tú |

UBND TPHCM vừa phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm qua 2 quận Bình Thạnh và Gò Vấp với tổng mức đầu tư lên đến 9.664 tỉ đồng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ kết nối với các tuyến xung quanh như Trường Sa, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng,... góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cho khu vực

Cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM, người dân sẽ được bồi thường thỏa đáng

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần 1.900 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm qua địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Nhiều phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang được TPHCM xem xét để tạo đồng thuận của người dân khi thực hiện dự án.

TPHCM kỳ vọng đột phá từ cơ chế mới

MINH QUÂN |

Trong nửa nhiệm kỳ qua, dù là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 nhưng TPHCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ tăng trưởng kinh tế âm 6,78% năm 2021 thì sang năm 2022, tăng trưởng hơn 9%, còn 9 tháng đầu năm 2023 đạt 4,58%.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Hình ảnh con rạch ô nhiễm nhất TPHCM được chi hơn 9.600 tỉ để hồi sinh

Anh Tú |

UBND TPHCM vừa phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm qua 2 quận Bình Thạnh và Gò Vấp với tổng mức đầu tư lên đến 9.664 tỉ đồng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ kết nối với các tuyến xung quanh như Trường Sa, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng,... góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cho khu vực

Cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM, người dân sẽ được bồi thường thỏa đáng

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần 1.900 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm qua địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Nhiều phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang được TPHCM xem xét để tạo đồng thuận của người dân khi thực hiện dự án.

TPHCM kỳ vọng đột phá từ cơ chế mới

MINH QUÂN |

Trong nửa nhiệm kỳ qua, dù là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 nhưng TPHCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ tăng trưởng kinh tế âm 6,78% năm 2021 thì sang năm 2022, tăng trưởng hơn 9%, còn 9 tháng đầu năm 2023 đạt 4,58%.