Tự ý di dời cọc giải phóng mặt bằng cao tốc: Làm trước, báo cáo sau

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – chủ đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông rút kinh nghiệm trong việc thay đổi vị trí cọc giải phóng mặt bằng.

Vì sao tự ý di dời cọc giải phóng mặt bằng?

Như Báo Lao Động đã phản ánh, thời điểm này, các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã hoàn thành công tác kiểm đếm, chuẩn bị chi trả tiền giải phóng mặt bằng dự án thành phần cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ.

Diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng, thi công cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng, thi công cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. Ảnh: Hưng Thơ

Thế nhưng, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - chủ đầu tư dự án lại tự ý dịch chuyển cọc giải phóng mặt bằng đã cắm trước đó. Người dân và cả chính quyền địa phương không được thông báo, không rõ lý do nên người dân không chịu nhận tiền đền bù.

Cọc giải phóng mặt bằng ở xã Gio An (Gio Linh, Quảng Trị) bị di dời, cách địa điểm cũ chôn cọc khoảng 50 mét. Ảnh: Hưng Thơ.
Cọc giải phóng mặt bằng ở xã Gio An (Gio Linh, Quảng Trị) bị di dời, cách địa điểm cũ chôn cọc khoảng 50 mét. Ảnh: Hưng Thơ

Vào chiều 8.3, tại cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì, lý do dịch chuyển vị trí cọc giải phóng mặt bằng đã được đại diện Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh đề cập.

Theo đó, trong quá trình triển khai bước thiết kế kỹ thuật, trên cơ sở kết quả khảo sát chi tiết về địa chất, địa hình, có 1 số nội dung thay đổi so với hồ sơ bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cụ thể, đã điều chỉnh bổ sung thiết kế chi tiết một số cống thoát nước, bổ sung các vị trí cải mương, bổ sung chi tiết các mặt cắt ngang để cập nhật địa hình... từ đó dẫn tới việc điều chỉnh, bổ sung các vị trí cắm cọc giải phóng mặt bằng.

Vì lý do việc điều chỉnh các nội dung cọc giải phóng mặt bằng chỉ nằm trong phạm vi cục bộ, nên Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh tự ý làm trước, rồi mới báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị?.

Phải cắm lại cọc đã dịch chuyển

Trước phản ứng của người dân và địa phương, Bộ GTVT đã có văn bản, đề nghị Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh rút kinh nghiệm trong việc thay đổi vị trí cọc giải phóng mặt bằng đã bàn giao, khi chưa thống nhất với UBND tỉnh. Bộ GTVT cũng đề nghị đơn vị này chủ động phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị để xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cọc giải phóng mặt bằng ở ngay trước nhà người dân cũng bị dịch chuyển. Ảnh: Hưng Thơ.
Cọc giải phóng mặt bằng ở ngay trước nhà người dân cũng bị dịch chuyển. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, việc chủ đầu tư tự ý điều chỉnh cọc giải phóng mặt bằng, không phối hợp với địa phương đã gây mất lòng tin của người dân, ảnh hưởng rất lớn đến công tác giải phóng mặt bằng đang triển khai. Đặc biệt, công tác đo đạc thu hồi đất, kiểm kê lập phương án điều chỉnh, bổ sung rất khó khăn, khó đáp ứng được tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, địa phương yêu cầu chủ đầu tư phải chôn lại các cọc giải phóng mặt bằng đã di dời. Trường hợp cần điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng thì phải thông báo đến chính quyền địa phương để lấy ý kiến người dân trước khi thực hiện di chuyển cọc.

Lãnh đạo Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh giải thích lý do di dời cọc giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh giải thích lý do di dời cọc giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hưng Thơ

Ông Nguyễn Thành Vinh – Phó Giám đốc Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết, ban đang chỉ đạo tư vấn thiết kế khôi phục lại các cọc giải phóng mặt bằng theo thiết kế cơ sở, và cắm các cọc điều chỉnh bổ sung theo đề nghị của UBND tỉnh, dự kiến đến ngày 15.3.2023 sẽ hoàn thành.

Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 65,7km. Trong đó, đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53km. Hiện, công tác đo đạc địa chính thu hồi đất và kiểm kê cây cối, hoa màu và tài sản trên đất đã hoàn thành 100% khối lượng; công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng đạt 24,8/32,53km (76,2%).


HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bình Định xin thêm gần 3.000 tỉ đồng để giải toả dự án cao tốc Bắc - Nam

Hoài Luân |

Để đáp ứng tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam, UBND tỉnh Bình Định có văn bản kiến nghị gửi Phó Thủ tướng Chính phủ, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai dự án.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 7 chậm tiến độ

QUANG ĐẠI |

Chủ đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đi qua Nghệ An đề nghị đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt bởi đến nay dự án đang chậm.

Khách vượt chốt, thản nhiên đi dạo ở ngõ cà phê đường tàu

Cẩm Tú |

Hà Nội - Dù các lực lượng chức năng đã lập chốt ở đầu vào,  nhưng nhiều người dân và du khách vẫn thản nhiên chụp ảnh, đi dạo, uống nước ở ngõ cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuyển Việt Nam, U23 và những điều mới mẻ dưới thời ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ, huấn luyện viên Philippe Troussier đã mang đến những làn gió mới cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Messi 300 lần kiến tạo, Mbappe ghi bàn thứ 3.000

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi dấu ấn khi Paris St Germain thắng trên sân Brest.

NSND Diệp Lang ra đi, vai diễn vẫn còn ở lại

DI PY |

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi 11.3 (theo giờ Mỹ), người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bệnh viện Đà Nẵng tính toán bãi giữ xe khi mở rộng quy mô

THÙY TRANG |

Từ bài học không đủ chỗ gửi xe của các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tính toán, tư vấn kỹ vấn đề này với nhà thầu của 2 công trình y tế lớn đang thi công, tránh gây nên điểm nóng về giữ xe, giao thông sau khi đi vào hoạt động.

Bình Định xin thêm gần 3.000 tỉ đồng để giải toả dự án cao tốc Bắc - Nam

Hoài Luân |

Để đáp ứng tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam, UBND tỉnh Bình Định có văn bản kiến nghị gửi Phó Thủ tướng Chính phủ, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai dự án.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 7 chậm tiến độ

QUANG ĐẠI |

Chủ đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đi qua Nghệ An đề nghị đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt bởi đến nay dự án đang chậm.