Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khai thác bô xít

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các ngành chức năng, địa phương tập trung xử lý các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động giải phóng mặt bằng, khai thác bô xít.

Một số hộ dân ở huyện Đắk R'ấp chưa bàn giao mặt bằng cho dự án khai thác bô xít ở địa phương. Ảnh: Dung Lê
Một số hộ dân ở huyện Đắk R'ấp chưa bàn giao mặt bằng cho dự án khai thác bô xít ở địa phương. Ảnh: Dung Lê

Chiều 14.2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa có thông báo kết luận của ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác về xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV (Tổ 1644).

Cụ thể, đối với khai trường năm thứ 4-6 (các hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng), UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Đắk R’lấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Trường hợp đã được tính đúng, tính đủ, đã vận động mà vẫn chây ỳ thì các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, cưỡng chế theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền.

UBND huyện Đắk R’lấp rà soát, xem xét sắp xếp, bố trí tái định cư cho một số hộ đủ điều kiện nhận tái định cư; bố trí nhà tạm cư, nhà thuê để người dân bàn giao mặt bằng.

Đối với khu vực sạt trượt ở Khoang số 2 (hồ bùn đỏ), UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND huyện Đắk R’lấp khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 1443/TB-VPUBND ngày 15.11.2022, khẩn trương bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế theo đúng quy định.

Đối với Khoang số 3 (hồ bùn đỏ), UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND huyện Đắk R’lấp khẩn trương thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Tại khai trường năm thứ 7-8, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND huyện Đắk R’lấp khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân.

Trong đó, ưu tiên thực hiện đối với các trường hợp các hộ dân có đất nhưng không phải bố trí tái định cư, các trường hợp tự nguyện, đồng thuận.

Có cơ chế vận động, tuyên tuyền và tuyên dương, khen thưởng các trường hợp tự nguyện bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Ngoài ra, cũng có quy định xử lý đối với các trường hợp chây ỳ, không phối hợp.

UBND huyện Đắk R’lấp có cơ chế bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm và có trách nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với hồ chứa số 2 nhà máy tuyển (có 64 hộ, trong đó có 30 hộ không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng), UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Đắk R’lấp khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao cho Nhà nước. Đặc biệt, các hộ dân ở khu vực thân đập (7-10 hộ).

Trường hợp đã được tính đúng, tính đủ, đã vận động mà vẫn chây ỳ thì củng cố hồ sơ, cưỡng chế theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều dự án trọng điểm ở Đắk Nông đang "vướng" giải phóng mặt bằng

Phan Tuấn |

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang có nhiều công trình, dự án "vướng" công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Các ngành chức năng, địa phương đang tích cực vào cuộc, tháo gỡ.

Chậm tiến độ trong giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Công tác kiểm đếm nhà, đất giải phóng mặt bằng thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại thị xã Phú Mỹ đang chậm hơn so với tiến độ đặt ra. Vì vậy chính quyền địa phương đã có những kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Thương hiệu nhỏ lẻ tìm cách di dời mặt bằng kinh doanh

Thu Giang |

Sau dịp Tết Nguyên đán 2023, giá thuê mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố Hà Nội, TPHCM đã liên tục tăng cao khiến nhiều thương hiệu, hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải cân đối tài chính và di dời địa điểm kinh doanh.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Nhiều dự án trọng điểm ở Đắk Nông đang "vướng" giải phóng mặt bằng

Phan Tuấn |

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang có nhiều công trình, dự án "vướng" công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Các ngành chức năng, địa phương đang tích cực vào cuộc, tháo gỡ.

Chậm tiến độ trong giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Công tác kiểm đếm nhà, đất giải phóng mặt bằng thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại thị xã Phú Mỹ đang chậm hơn so với tiến độ đặt ra. Vì vậy chính quyền địa phương đã có những kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Thương hiệu nhỏ lẻ tìm cách di dời mặt bằng kinh doanh

Thu Giang |

Sau dịp Tết Nguyên đán 2023, giá thuê mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố Hà Nội, TPHCM đã liên tục tăng cao khiến nhiều thương hiệu, hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải cân đối tài chính và di dời địa điểm kinh doanh.