Thiếu máu ở ĐBSCL: Sắp ngừng được chi viện, Cần Thơ vẫn chưa xong thủ tục mua sắm

Trường Nhân |

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ ngừng chi viện máu cho điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ đầu tháng 9. Trong khi đó, tại Cần Thơ, thủ tục mua sắm hoá chất lọc máu và vật tư y tế cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ vẫn chưa xong, khiến tình hình thiếu máu ở ĐBSCL càng thêm căng thẳng.

Sẽ tiếp tục căng thẳng thiếu máu

Nguồn tin của Lao Động ngày 21.7 cho biết, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ Nguyễn Xuân Việt vừa có báo cáo khẩn cấp gửi UBND và Sở Y tế TP Cần Thơ về công tác cung cấp chế phẩm máu từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Theo đó, ngày 19.7, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có công văn cho biết, để đảm bảo an toàn truyền máu, điều phối máu tới các khu vực, địa phương, đơn vị trên cả nước, Trung tâm Máu Quốc gia và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ cố gắng hết sức để thực hiện việc cung cấp các chế phẩm máu cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đến hết tháng 8.2023 theo kế hoạch. Đề nghị Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ có kế hoạch và triển khai các biện pháp để chủ động đảm bảo nguồn máu phục vụ cho điều trị người bệnh khu vực ĐBSCL từ tháng 9.2023.

Trước đó, tối 18.7, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ Nguyễn Xuân Việt cũng đã ký báo cáo khẩn gửi HĐND, UBND, Sở Y tế TP Cần Thơ và 74 bệnh viện, trung tâm y tế có sử dụng máu trong khu vực ĐBSCL cho biết, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ hiện không còn chế phẩm Khối tiểu cầu gạn tách (đơn vị tiểu cầu). Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 17.7, các bệnh viện trong khu vực đặt tổng số 29 đơn vị, đến 16 giờ ngày 18.7, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ cung cấp được 11 đơn vị và vẫn còn đang trên đường về. Tiếp đó, lúc 17 giờ 20 phút, các bệnh viện đặt tổng số 39 đơn vị nhưng chưa biết khi nào Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp số lượng nêu trên để cấp cứu cho bệnh nhân của các bệnh viện trong khu vực ĐBSCL.

Theo Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, chế phẩm máu Khối tiểu cầu gạn tách chỉ có duy nhất Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp từ trước đến nay, tuy nhiên, sắp tới cũng sẽ cung cấp số lượng rất hạn chế do một số vật tư y tế để sản xuất tiểu cầu pool tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã sắp hết.

Vẫn đang chờ thủ tục mua sắm

Như Lao Động đã nhiều lần thông tin, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ gặp khó khăn trong công tác đấu thầu mua sắm hoá chất, vật tư y tế (túi máu, hoá chất sàng lọc máu) phục vụ công tác tiếp nhận, sàng lọc và cung cấp máu, chế phẩm máu cho 74 bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL (trừ Long An và Kiên Giang). Từ tháng 3.2023 đến nay, tình hình thiếu máu cho công tác điều trị càng trở nên căng thẳng, bệnh viện này phải nhận chi viện từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các bệnh viện lớn ở Huế và TPHCM.

Ngày 4.6, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, trước mắt sẽ chỉ đạo Sở Y tế triển khai thủ tục đấu thầu trong tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh đó, TP Cần Thơ triển khai mượn tạm nguồn máu chi viện từ TPHCM để đảm bảo máu cung cấp cho các bệnh viện trong thời gian đấu thầu.

Tại cuộc họp với các đơn vị liên quan ngày 5.6, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện giao Sở Y tế và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu khẩn trương rà soát, thẩm định, tham mưu UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện công tác mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu thầu. Thời gian thực hiện trình UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định chậm nhất là ngày 9.6.2023.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 21.7, trả lời chất vấn của Báo Lao Động, bà Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ - cho biết, Sở Y tế vừa trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ về UBND TP Cần Thơ vào ngày 21.7.

Lý giải về nguyên nhân khiến quá trình mua sắm kéo dài, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết: Trước đây, việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế dựa theo Thông tư 14 năm 2020 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đến ngày 14.4.2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08 năm 2023, bãi bỏ Thông tư 14. Sau đó, đến ngày 30.6, Bộ Y tế tiếp tục ban hành Thông tư 14 năm 2023, hướng dẫn lại về đấu thầu, trang thiết bị y tế và có hiệu lực từ 1.7.2023. Vì vậy các bệnh viện phải thực hiện theo Thông tư mới, làm lại từ đầu.

Trường Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục chờ thủ tục để giải quyết tình trạng thiếu máu ở ĐBSCL

PHONG LINH |

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để mua sắm vật tư, hóa chất y tế của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ vẫn đang tiếp tục chờ phê duyệt...

Thiếu máu ở các tỉnh ĐBSCL: Nước xa không cứu được lửa gần

Thùy Linh |

Để giải quyết tình trạng thiếu máu diện rộng ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay cần phải có những biện pháp căn cơ và lâu dài. Quan trọng nhất, địa phương cần chủ động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm túi lấy máu...

Thiếu máu diện rộng, bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL sốt ruột chờ thủ tục

PHONG LINH |

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ không còn túi lấy máu để điều chế, cung ứng cho 74 bệnh viện ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nguyên nhân là do khó khăn đấu thầu kéo dài.

Thanh Nhã trở lại tập luyện cùng tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Thanh Nhã đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển nữ Việt Nam và đây là sự bổ sung cần thiết hướng đến trận đấu gặp Bồ Đào Nha vào ngày 27.7 tới.

Ngắm bãi Móng Rồng đẹp kỳ vĩ ở đảo Cô Tô, Quảng Ninh

Lương Hà |

Quảng Ninh - Bãi Móng Rồng (hay còn gọi là bãi đá Cầu Mỵ) đẹp kỳ vĩ, độc đáo khiến du khách không thể bỏ qua trong chuyến du lịch Cô Tô.

Bản tin công đoàn: Lương cơ sở tăng, trợ cấp 1 lần sinh con tăng ra sao?

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lương cơ sở tăng, trợ cấp 1 lần sinh con tăng ra sao?; Làm rõ thực trạng việc nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; Sáng kiến giúp nhiều lao động cùng hưởng lợi...

Nguyên do Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023

DI PY |

Trong buổi họp báo rạng sáng 23.7, ban tổ chức đã chia sẻ lí do khiến Huỳnh Trần Ý Nhi Miss World Vietnam 2023 có thể vượt qua nhiều cô gái khác để giành ngôi vị cao nhất.

Công ty dầu mỏ lớn bậc nhất thế giới bắt tay với Trung Quốc

Song Minh |

Gã khổng lồ dầu khí Saudi Arabia mua 3,4 tỉ USD cổ phần của công ty hóa dầu Trung Quốc.

Tiếp tục chờ thủ tục để giải quyết tình trạng thiếu máu ở ĐBSCL

PHONG LINH |

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để mua sắm vật tư, hóa chất y tế của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ vẫn đang tiếp tục chờ phê duyệt...

Thiếu máu ở các tỉnh ĐBSCL: Nước xa không cứu được lửa gần

Thùy Linh |

Để giải quyết tình trạng thiếu máu diện rộng ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay cần phải có những biện pháp căn cơ và lâu dài. Quan trọng nhất, địa phương cần chủ động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm túi lấy máu...

Thiếu máu diện rộng, bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL sốt ruột chờ thủ tục

PHONG LINH |

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ không còn túi lấy máu để điều chế, cung ứng cho 74 bệnh viện ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nguyên nhân là do khó khăn đấu thầu kéo dài.