TS Lê Thẩm Dương kể về chuyện “chăn gối”, "ăn cơm trước kẻng"

HUYÊN NGUYỄN |

TS Lê Thẩm Dương lần đầu có trải lòng về chuyện “chăn gối” của chính ông và quan điểm về “ăn cơm trước kẻng” trong giới trẻ tại buổi ra mắt cuốn sách “Người truyền cảm hứng” vào tối 1.6 - đúng sinh nhật của ông.

Trong cuốn sách “Người truyền cảm hứng” vừa được xuất bản, TS Lê Thẩm Dương lần đầu chia sẻ trên sách về chuyện riêng tư của mình và vợ.

Trong bài viết “Vì sao TS Lê Thẩm Dương lấy vợ ở tuổi 22?” đã kể về câu chuyện tình của ông và vợ mình vốn là hoa khôi của Trường Đại học Ngoại thương.

Ông Dương cho biết, tình yêu diễn ra rất trong sáng. “Vì bố của cô ấy quá nghiêm khắc nên toàn bộ cuộc trò chuyện yêu đương của chúng tôi đều diễn ra ở phòng khách với sự chứng kiến của ông. Thậm chí, ông còn yêu cầu chúng tôi nói to để tránh tiêu cực”, TS Dương chia sẻ.

Thậm chí, trong cuốn sách, TS Lê Thẩm Dương còn thổ lộ: “Đêm tân hôn, hai vợ chồng loay ha loay hoay đến mắc cười vì chúng tôi hồi đó yêu đương trong sáng. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau”.

Cũng chính vì lí do này mà nhiều bạn trẻ đã đặt câu hỏi cho TS Lê Thẩm Dương về quan niệm “ăn cơm trước kẻng” của giới trẻ hiện nay. Ông Dương cho rằng: Đây là câu chuyện nhỏ nhưng phản ánh cả một hệ tư tưởng và trào lưu đạo đức.

“Quan hệ trước hôn nhân là xấu hay tốt? – Câu trả lời luôn có 2 hướng nhìn, đó là hệ quy chiếu. Tình yêu cũng có phần con là tình dục và phần người là tâm hồn cộng với sự khâm phục về trí tuệ. Trí tuệ tạo nên sự đáng kính, tâm hồn tạo nên người bạn mang tính người, thể xác tạo nên thăng hoa tình cảm.

Người tình chỉ có thể xác thôi, vào khách sạn quan hệ với nhau. Nếu 2 người đạt chỉ số người tình trên sự thoả mãn ấy thì tôi cho là cũng không xấu. Nhưng nếu là tình yêu thì quá tệ”.

 
 

Ông Dương đặt giả thuyết về sự đụng chạm, ở góc nhìn này là sự bẩn thỉu, lợi dụng, xúc phạm nhưng nếu nhìn ở góc độ khác thì không thể. Nếu tình yêu thì là biểu hiện của sự thăng hoa. Nếu quan hệ tình cảm trước hôn nhân mà đạt chỉ số vươn lên để cả về sự thoả mãn để chứng tỏ tình cảm thì tại sao lại không.

Nhưng nếu lợi dụng là thoả mãn, mất tính người thì tạo ra hệ lụy kinh khủng. Hậu quả về thể xác không lớn, kinh khủng nhất nằm ở tâm hồn, tạo nên những bệnh hoạn về mặt cách nhìn.

“Tôi sợ nhất là khi người trẻ nhìn thấy đàn ông, đàn bà không tin nữa. Sau này có vợ, có chồng thì chạm vào người vợ, người chồng không tin nữa, khiến sự đụng chạm hoàn toàn mất giá trị. Các bạn trẻ không ý thức được điều đó là vô cùng nguy hiểm”.

Theo nhận định của TS Lê Thẩm Dương, số lượng những người quan hệ trước hôn nhân thực sự vì tình yêu ít hơn nhiều so với chỉ vì tình dục, vì sự thoải mãn. Vì vậy, ông không khuyến khích vấn đề này.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giới trẻ nghiện hít "bóng cười": Thỏa đam mê trước mắt, hậu quả lâu dài

Hà Lê |

Hiện trào lưu hít “bóng cười” không chỉ có mặt ở những thành phố lớn mà đã lan ra nhiều tỉnh thành, với đội ngũ phục vụ, cung cấp “khí cười” khá chuyên nghiệp.

Vô tư "yêu" nơi công cộng: Giới trẻ đang hiểu sai về cách thể hiện tình cảm

H.Long |

Thời gian gần đây, hàng loạt những hình ảnh, video nhạy cảm của một bộ phận giới trẻ tại khu vực công cộng được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội. Tiến sĩ tâm lý Trần Thành Nam  - Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội, đã có những phân tích nguyên nhân và giải pháp của thực trạng này với Báo Lao Động.

Phá thai - bi kịch không của riêng người trẻ

Minh Phạm |

Việt Nam lọt vào danh sách top 5 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới và là nước đứng đầu châu Á về tỷ lệ này. Kết quả này không chỉ là lỗi lầm của những người trẻ nông nổi. Thực tế, trong số những người đi phá thai còn có cả những phụ nữ đã luống tuổi, chồng con đề huề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Giới trẻ nghiện hít "bóng cười": Thỏa đam mê trước mắt, hậu quả lâu dài

Hà Lê |

Hiện trào lưu hít “bóng cười” không chỉ có mặt ở những thành phố lớn mà đã lan ra nhiều tỉnh thành, với đội ngũ phục vụ, cung cấp “khí cười” khá chuyên nghiệp.

Vô tư "yêu" nơi công cộng: Giới trẻ đang hiểu sai về cách thể hiện tình cảm

H.Long |

Thời gian gần đây, hàng loạt những hình ảnh, video nhạy cảm của một bộ phận giới trẻ tại khu vực công cộng được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội. Tiến sĩ tâm lý Trần Thành Nam  - Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội, đã có những phân tích nguyên nhân và giải pháp của thực trạng này với Báo Lao Động.

Phá thai - bi kịch không của riêng người trẻ

Minh Phạm |

Việt Nam lọt vào danh sách top 5 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới và là nước đứng đầu châu Á về tỷ lệ này. Kết quả này không chỉ là lỗi lầm của những người trẻ nông nổi. Thực tế, trong số những người đi phá thai còn có cả những phụ nữ đã luống tuổi, chồng con đề huề.