Truy tặng "Huân chương dũng cảm" cho chiến sĩ PCCC hy sinh cứu người ở Gia Lai

Quang Huy |

Sáng 4.5, tại tỉnh Hà Nam, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ truy tặng "Huân chương dũng cảm" cho Thiếu úy Bùi Minh Quý, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh khi đi làm nhiệm vụ.

Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin, chiều ngày 3.3, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê - Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của người dân về một ôtô chở mía bị kẹt tại đập tràn qua Nhà máy Đường An Khê (Ngô Mây, thị xã An Khê).

Thời điểm trên, chiếc xe bị chết máy, tài xế kẹt lại trong ca bin, trong khi nước lũ càng lúc càng dâng cao, đe dọa tính mạng tài xế.

Lúc này, thượng sĩ Bùi Minh Quý (SN 1993, quê thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam) - chiến sĩ Cảnh sát PCCC  - CAT Gia Lai đã không nề hà nguy hiểm, xong phong đi cứu người và được giao làm chỉ huy tiểu đội cứu hộ.

Sau khi được trang bị dây, phao cứu hộ, Quý một mình bơi ra giữa dòng nước lũ. Vừa bơi tới vị trí chiếc xe tải thì bất ngờ anh bị nước cuốn đập vào thành xe, sau đó bị cuốn trôi trong sự bất lực của đồng đội.

Ngay sau đó, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Khê đã liên lạc với Thủy điện An Khê - Ka Nak yêu cầu ngừng xả nước để cứu người. Tuy nhiên, hơn 1 tiếng sau nước mới rút, Quý đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ và được đồng đội tìm thấy tại một hốc đá, ngay tại ngầm tràn.

Ghi nhận tấm gương hy sinh dũng cảm của đồng chí Bùi Minh Quý, Giám đốc công an tỉnh Gia Lai quyết định thăng cấp bậc trước thời hạn từ thượng sĩ lên thiếu úy. Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho đồng chí thiếu úy Bùi Minh Quý.

Thiếu úy Bùi Minh Quý là một trong những tấm gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 của Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Gia Lai nói riêng, lực lượng CAND nói chung.

Quang Huy
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.