Trưởng Phòng CSGT Thanh Hóa nói gì về việc đi học Đại học khi đã 56 tuổi?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hai ngày qua, dư luận có phần quan tâm đến thông tin Trưởng phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa đi học Đại học khi đã 56 tuổi. Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan đến việc ông đi học Đại học khi tuổi đã 56 tuổi, việc này rốt cuộc như thế nào, thưa ông?

Đại tá Chiến: Tôi vào ngành năm 1984 (học ngành trại giam ra), đến năm 1992 học Đại học Luật Hà Nội và có bằng Cử nhân Luật vào năm 1996. Đến năm 2012, tôi học Cao cấp lý luận Chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng phòng CSGT
Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TTV

Đến năm 2021, Bộ Công an có quy định đến tháng 5.2025, tất cả các đồng chí lãnh đạo (giữ cương vị lãnh đạo cấp phòng trở lên), thì yêu cầu phải có chuẩn đầu ra về Học viện Cảnh sát hoặc Học viện An ninh.

Nếu như bình thường không tăng tuổi về hưu, thì năm 2025 tôi sẽ về nghỉ hưu. Tuy nhiên, do tăng tuổi về hưu, nên đến tháng 1.2028 tôi mới về nghỉ hưu. Do đó, để đáp ứng yêu cầu công tác theo quy định, thì tôi đi học là điều bình thường.

PV: Việc học đến nay đã diễn ra như thế nào, thưa ông?

Đại tá Chiến: Hiện nay tôi đang học kỳ thứ 2 của Học viện Cảnh sát, hệ vừa làm vừa học và đến tháng 11.2024 sẽ tốt nghiệp.

Pv: Việc học này có ảnh hưởng gì đến công việc tại Phòng CSGT không, thưa ông?

Đại tá Chiến: Việc học là theo quy định và tôi học hệ vừa làm vừa học. Mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ mấy tháng. Nếu tôi đi học thì ủy quyền lại cho đồng chí Phó Trưởng phòng điều hành. Đi học thì sẽ vất vả hơn (đặc biệt ở tuổi này), còn những ngày không phải đi học thì lại tập trung công việc, những việc phát sinh vẫn phải xử lý.

Cũng theo Đại tá Chiến chia sẻ thêm, mới đây có thông tin về việc ông 56 tuổi vẫn đi học Đại học, việc này khiến nhiều người không hiểu ra lại cứ ngỡ là đến giờ ông mới bắt đầu học Đại học, như vậy là hoàn toàn không đúng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thông tư mới không yêu cầu CSGT phải chào bằng lời nói với tài xế

Tô Thế |

Trong Thông tư 32/2023/TT-BCA sắp có hiệu lực, quy định, khi dừng phương tiện kiểm tra, cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) chào bằng điều lệnh đối với tài xế. Trong một số trường hợp đặc biệt, CSGT cũng không phải chào điều lệnh đối với người điều khiển phương tiện.

Tin 20h: Giấy tờ xe tích hợp trên VNeID, CSGT sẽ kiểm soát thế nào?

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Giảm bất tiện cho người dân bằng luật hóa kiểm tra giấy tờ xe qua VNeID; Dự toán quy hoạch khu tập thể Nghĩa Tân hơn 1,2 tỉ đồng, chuyên gia nói gì?; TPHCM sẽ có 2 tuyến metro, 2 đường vành đai đến năm 2030...

Lưu lượng phương tiện về TPHCM gia tăng, CSGT căng mình điều tiết

Thành Nhân |

Tiền Giang - Ngày 4.9 là ngày nghỉ cuối cùng trong dip nghỉ lễ 2.9, người dân từ Miền Tây lên TPHCM để trở lại làm việc. Lưu lượng phương tiện tham gia đông đúc. Lực lượng CSGT của Công an tỉnh Tiền Giang đã lập thành nhiều tổ công tác, túc trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông nên không xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng trên địa bàn.

Cổ phần trôi nổi tự do, Hải Phát gặp thế khó khi tổ chức Đại hội cổ đông

Đức Mạnh |

Hơn 85% cổ phần của CTCP Đầu tư Hải Phát đang được nắm giữ bởi hàng chục nghìn cổ đông tự do. Trong khi đó Chủ tịch Đỗ Quý Hải lại liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu suốt nhiều tháng.

Chật vật chi tiêu, lợi nhuận bị "bào mòn" vì giá xăng dầu tăng liên tiếp

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực lên chi phí sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Do đó, các chuyên gia cho rằng, giải pháp ổn định giá xăng dầu trong thời gian tới là điều cần thiết.

10 nước và vùng lãnh thổ hứng chịu bão lũ nghiệt ngã chỉ trong 12 ngày

Ngọc Vân |

Mưa bão, lũ lụt tồi tệ tấn công 10 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong vòng 12 ngày của tháng 9.

Kiếm thủ Vũ Thành An: Sự cạnh tranh tại ASIAD 19 đã khốc liệt hơn 2-3 lần

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Vũ Thành An của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam khẳng định, sự cạnh tranh tại ASIAD 19 đã khốc liệt hơn 2-3 lần so với kì Đại hội trước.

Đề xuất ôtô cá nhân có thiết bị giám sát: Người đồng tình, người lo ngại

Hải Danh |

Mới đây, tại dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được Bộ Công an soạn thảo có đề xuất về điều kiện để xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh, video trong quá trình di chuyển. Hiện dự thảo đang được nhiều người dân trên cả nước đồng tình bởi sự tiện dụng và lợi ích mà nó mang lại cho người sử dụng.

Thông tư mới không yêu cầu CSGT phải chào bằng lời nói với tài xế

Tô Thế |

Trong Thông tư 32/2023/TT-BCA sắp có hiệu lực, quy định, khi dừng phương tiện kiểm tra, cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) chào bằng điều lệnh đối với tài xế. Trong một số trường hợp đặc biệt, CSGT cũng không phải chào điều lệnh đối với người điều khiển phương tiện.

Tin 20h: Giấy tờ xe tích hợp trên VNeID, CSGT sẽ kiểm soát thế nào?

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Giảm bất tiện cho người dân bằng luật hóa kiểm tra giấy tờ xe qua VNeID; Dự toán quy hoạch khu tập thể Nghĩa Tân hơn 1,2 tỉ đồng, chuyên gia nói gì?; TPHCM sẽ có 2 tuyến metro, 2 đường vành đai đến năm 2030...

Lưu lượng phương tiện về TPHCM gia tăng, CSGT căng mình điều tiết

Thành Nhân |

Tiền Giang - Ngày 4.9 là ngày nghỉ cuối cùng trong dip nghỉ lễ 2.9, người dân từ Miền Tây lên TPHCM để trở lại làm việc. Lưu lượng phương tiện tham gia đông đúc. Lực lượng CSGT của Công an tỉnh Tiền Giang đã lập thành nhiều tổ công tác, túc trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông nên không xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng trên địa bàn.