Trước giờ cách ly toàn xã hội, người nhập cảnh ở Quảng Trị tăng cao

HƯNG THƠ |

Trước giờ cách ly toàn xã hội (ngày 1.4), 2 cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị đón số lượng người nhập cảnh đông nhất kể từ ngày 13.3 đến nay.

Hơn 0h ngày 1.4, các lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo mới hoàn tất công tác phun khử khuẩn, dọn vệ sinh ở khu vực cửa khẩu. Trước đó, 23h ngày 31.3, chuyến xe cuối cùng của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vận chuyển hết người nhập cảnh trong ngày, đưa về địa điểm cách ly.

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, trong ngày 31.3, tại đây có 1.135 công dân Việt Nam nhập cảnh, cao nhất kể từ ngày 18.3.2020. Còn trong sáng 4.1, đến thời điểm 8h30 thì số người nhập cảnh chỉ khoảng 100 người.

Đến 23h đêm 31.3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị mới vận chuyển hết người nhập cảnh đến khu cách ly tập trung. Ảnh: VA.
Đến 23h đêm 31.3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị mới vận chuyển hết người nhập cảnh đến khu cách ly tập trung. Ảnh: Việt An.

Thượng tá Trần Tuấn Anh – Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 18.3 đến 31.3, tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay có 2.931 công dân Việt Nam nhập cảnh; tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo có 7.050 công dân Việt Nam nhập cảnh.

Trong ngày 31.3, Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Lào) đã có thông báo gửi Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Việt Nam) về việc, từ 7h ngày 1.4 sẽ đóng cửa khẩu xuất nhập cảnh đối với người.

Riêng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, đến sáng 1.4, việc xuất nhập cảnh đang diễn ra bình thường. “Tuy nhiên, thông tin mà chúng tôi nắm được, là cơ quan chức năng phía Lào đang họp bàn thống nhất để đưa ra phương án có tiếp tục cho công dân Việt Nam nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo hay không” – thượng tá Trần Tuấn Anh nói.

Được biết, vào ngày 30.3, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Nội dung của văn bản thông báo việc dừng các hoạt động xuất nhập cảnh đối với cá nhân tại các cửa khẩu trên toàn quốc kể từ ngày 30.3 đến 19.4.2020. Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa có giấy phép kinh doanh đúng quy định có thể hoạt động bình thường, nhưng phải theo quy trình hướng dẫn. Trường hợp cần thiết, nếu công dân Việt Nam muốn xuất cảnh về nước, đề nghị Đại sứ quán thống kê thông tin chi tiết, tổng hợp số lượng người và tên cửa khẩu xuất cảnh, thông báo với Bộ Ngoại giao xem xét.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

"Ai phải cách ly, cách ly thế nào trong dịch COVID-19?"

PGS.TS.BS LÊ VĂN ĐÔNG (HỌC VIỆN QUÂN Y) - TỔ TRƯỞNG TỔ BIÊN SOẠN |

Dịch COVID-19 là dịch bệnh mới và một trong những biện pháo ngăn chặn dịch bệnh lây lan là cách ly. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu cách ly y tế là gì. Để giải đáp những thắc mắc trên, Cục Quân y (Học viện Quân y) đã đưa ra 100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19.

Cách ly xã hội: Hà Nội chỉ đạo thu tiền điện, nước, viễn thông... sau 15.4

Nguyễn Hà |

Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15.4.2020.

Cách ly xã hội: Cơ sở kinh doanh, nhà máy nào của Hà Nội vẫn được hoạt động

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Chỉ thị số 05 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

"Ai phải cách ly, cách ly thế nào trong dịch COVID-19?"

PGS.TS.BS LÊ VĂN ĐÔNG (HỌC VIỆN QUÂN Y) - TỔ TRƯỞNG TỔ BIÊN SOẠN |

Dịch COVID-19 là dịch bệnh mới và một trong những biện pháo ngăn chặn dịch bệnh lây lan là cách ly. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu cách ly y tế là gì. Để giải đáp những thắc mắc trên, Cục Quân y (Học viện Quân y) đã đưa ra 100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19.

Cách ly xã hội: Hà Nội chỉ đạo thu tiền điện, nước, viễn thông... sau 15.4

Nguyễn Hà |

Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15.4.2020.

Cách ly xã hội: Cơ sở kinh doanh, nhà máy nào của Hà Nội vẫn được hoạt động

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Chỉ thị số 05 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.