Tránh “vết xe đổ” trong thu hút người tài

MINH QUÂN |

Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM đang đề xuất mức chi thù lao với chức danh người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ công lập từ 60 - 120 triệu đồng, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu 60 triệu đồng mỗi tháng… nhằm thu hút người tài vào làm việc trong môi trường công vụ.

Vì sao chương trình thu hút nhân tài “thất bại”?

Trao đổi với Lao Động, TS Hoàng Thế Bân - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt - Nhật (thuộc Trung tâm Đào tạo - Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM), người tham gia cả hai chương trình thu hút nhân tài từ năm 2014 đến 2022 của TPHCM - cho rằng, có 3 nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thu hút người tài của TPHCM thời gian qua.

Thứ nhất, TPHCM gom 3 đối tượng gồm chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt vào chung một chính sách áp dụng theo chuẩn mực hành chính Việt Nam là không phù hợp. Theo ông, chuyên gia là người có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng về một lĩnh vực cụ thể; nhà khoa học thường làm việc ở trường đại học hay viện nghiên cứu, còn người có tài năng đặc biệt thiên về năng khiếu văn học nghệ thuật, thể dục thể thao...

Thứ hai, chính sách đãi ngộ kém hấp dẫn khi người tài, chuyên gia học hàm giáo sư, phó giáo sư được hưởng bậc 2 (hệ số 9,4), mỗi tháng nhận 14 triệu đồng; các trường hợp còn lại nhận hơn 13 triệu đồng mỗi tháng.

Thứ ba, thủ tục và quy trình xét duyệt, tuyển chọn còn nặng về hành chính và phải qua nhiều giai đoạn tốn nhiều thời gian, trong khi các chuyên gia đa số lớn tuổi và ở nước ngoài, họ không thích gò bó trong một khuôn mẫu cứng nhắc.

Mới đây Nghị quyết 98 của Quốc hội cho phép HĐND TPHCM được quyết định vấn đề tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi với các vị trí lãnh đạo và người làm khoa học trong các tổ chức khoa học công nghệ.

Trên cơ sở này, Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM đang lập đề án về chế độ thu nhập cho chức danh lãnh đạo, người nghiên cứu khoa học do cơ quan này soạn thảo, dự kiến trình HĐND thành phố thông qua trong tháng 9.

Nghiên cứu khoa học tại Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt - Nhật (Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM). Ảnh: Sỹ Đông
Nghiên cứu khoa học tại Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt - Nhật (Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM). Ảnh: Sỹ Đông

Trả lương cao để có những nghiên cứu xứng tầm

TS Hoàng Thế Bân đánh giá, mức lương đề xuất như trên, tương đối so với mặt bằng chung của giới chuyên gia, giúp TPHCM thuận lợi hơn khi tuyển dụng, mời gọi người tài. Sắp tới TPHCM không nên chỉ ngồi “chờ” các chuyên gia nộp đơn mà cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc “tìm kiếm” chuyên gia ở trong và ngoài nước tham gia trực tiếp vào các chương trình, dự án quan trọng.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Sương - Quyền Trưởng phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM) - mức thu nhập được đề xuất cao gấp 5 - 7 lần hiện nay sẽ giúp thành phố thu hút được người tài, đồng thời giữ chân được người giỏi hiện có.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho hay, để nhận được mức thù lao cao như trên, ngoài đáp ứng bằng cấp, học hàm, học vị… người được tuyển chọn phải thỏa mãn yêu cầu công việc được giao. Theo đó, người đứng đầu tổ chức khoa học phải có một kế hoạch cụ thể về chiến lược nghiên cứu phát triển trong giai đoạn 5 năm cho đơn vị mình.

Thành phố sẽ có hội đồng khoa học để đánh giá nghiên cứu này có xứng tầm với những gì mà thành phố đầu tư, mang lại hiệu quả thực sự. Trong đó, lãnh đạo các tổ chức phải đưa ra được KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) rõ ràng về lĩnh vực nghiên cứu, ra được những sản phẩm gì, cách làm ra sao…

"Định kỳ 3 - 6 tháng lãnh đạo viện nghiên cứu được tuyển chọn phải có báo cáo tiến độ công việc. Thành phố sẽ đầu tư tập trung vào 1 - 2 đơn vị chủ lực, tránh sự dàn trải và phân tán nguồn lực” - bà Sương nói.

* TS Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM - cho rằng, để thu hút nhân tài ngoài vấn đề thu nhập, trước tiên thành phố cần làm rõ thu hút nhân tài để giải quyết vấn đề gì. Bởi khi tuyển nhà khoa học, họ phải có thách thức từ các đặt hàng của thành phố cũng như các điều kiện, môi trường làm việc. Ví dụ, thành phố thu hút nhân tài vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cần phải đặt ra các đầu bài ứng dụng công nghệ này vào một số vấn đề rất cụ thể. Tiếp theo là đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho những nghiên cứu trong lĩnh vực đó.

* Theo dự thảo đề án của Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM, người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TPHCM thành lập hưởng lương từ 60 -120 triệu đồng/người/tháng. Cấp phó của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập từ 50 - 100 triệu đồng/người/tháng.

Trưởng các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập từ 40 - 80 triệu đồng/người/tháng. Phó các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập từ 30 - 60 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ là 60 triệu đồng/người/tháng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chính sách thu hút người tài của TPHCM mới đạt được kết quả khiêm tốn

Nhóm PV |

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 54, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, kinh tế liên tục tăng trưởng cao, bình quân hằng năm trong giai đoạn 2016-2019 đạt 7,72%. Tuy nhiên, còn nhiều cơ chế, chính sách thí điểm chưa được triển khai như mong muốn, nhất là chính sách thu hút người tài.

TPHCM thi tuyển lãnh đạo: Ngăn tình trạng chạy chức, người tài nghỉ việc

MINH QUÂN |

TPHCM - Việc TPHCM sẽ thi tuyển lãnh đạo, quản lý từ năm nay thay vì đề bạt, bổ nhiệm được nhiều người ủng hộ bởi sẽ tạo sự cạnh tranh công bằng và giúp thành phố chọn người tài đức vào bộ máy quản lý.

Chính sách đặc thù cho thể thao: Phải có đãi ngộ tốt cho người tài năng

HOÀI VIỆT |

Rất nhiều địa phương đang thực hiện các kế hoạch về tăng cường đào tạo huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao đồng thời Hội đồng Nhân dân ở từng địa phương có những quyết sách quan trọng về chế độ, chính sách đặc thù dành cho người làm thể thao của mình. Khi chế độ được đảm bảo tốt hơn, con người thể thao mới có sự yên tâm về tâm lý qua đó chuyên tâm vào tập luyện không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cơm áo gạo tiền.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Trường Đại học Phenikaa lỗ ròng hàng trăm tỉ đồng mỗi năm

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, Đại học Phenikaa đang gánh khoản lỗ lũy kế lên đến 603 tỉ đồng.

Dự án nhà ở xã hội đầu tiên theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Thái Nguyên đủ điều kiện vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng trong Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Nữ cử nhân mỹ thuật bỏ phố về quê khởi nghiệp giữa vườn dừa

TẠ QUANG - MỸ LY |

Với không gian xanh mát cùng bốn bề ruộng lúa bao la, quán cà phê với hơn 300 cây dừa tại Hậu Giang đang thu hút hàng trăm lượt khách tìm đến trải nghiệm mỗi ngày. Đó là quán cà phê độc đáo của chị Trần Thị Ngọc Diệp (27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang).

Hệ thống đấu giá biển số gặp lỗi, dân chơi biển số "đứng ngồi không yên"

HẢI DANH - PHÚC ĐẠT |

Sáng nay (ngày 22.8), đã diễn ra phiên đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến. Tuy nhiên, theo ghi nhận, ngay từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá đầu tiên nhiều người chơi biển số đẹp đã không thể truy cập được vào hệ thống vì lỗi.