Trạm bơm Đồng Vĩ được xây dựng từ năm 2001, có công suất 15KW.
Qua quá trình dài khai thác, các bộ phận, linh kiện của máy bơm đã bị hư hỏng, xuống cấp nên gần 50ha lúa của người dân Đồng Vĩ, Na Chặng chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa.
Theo phản ánh của người dân, vụ xuân 2023 vừa qua là vụ thứ 3 liên tiếp diện tích đất hai lúa của người dân nơi đây bị thiếu nước sản xuất nghiêm trọng.
Trưởng thôn Đồng Vĩ, ông Nguyễn Hữu Đạt cho biết, ba năm gần đây, nếu có cấy lúa thì năng suất bị giảm từ 40-60%, nếu chuyển đổi sang trồng cây màu thì năng suất cũng bấp bênh. Nguyên nhân là do Trạm bơm Đồng Vĩ lấy nước từ sông Đào cung cấp cho toàn bộ 50ha đất đã bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, muốn có nước để cày, cấy phải nhờ trời.
Cũng theo ông Đạt, việc trạm bơm hỏng đã từ lâu và nhân dân cũng đã nhiều lần kiến nghị, Do đó, đề nghị các cấp chính quyền cần vào cuộc khẩn trương để phục vụ nước tưới cho người dân.
"Việc này chính là quan tâm đến đời sống trực tiếp cho người dân. Do đó cần phải có lời hứa chính xác thời gian nào và có làm hay không. Chứ không thể hứa rồi để đấy”, ông Đạt nhấn mạnh.
Theo phản ánh, máy bơm của trạm trục trặc từ lâu, vụ xuân vừa rồi thì hỏng hẳn; hệ thống ống hút và ống xả đã bị mọt và thủng nhiều chỗ.
Trước đây, mỗi khi đến vụ sản xuất, tổ thủy nông của xóm phải khắc phục tạm thời bằng cách dùng dây chun và vải để gia cố tạm, thậm chí là đổ bêtông lên ống hút để vá.
Theo ông Nguyễn Tuấn Cử - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Mặt trận thôn Đồng Vĩ (xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình), cứ mỗi vụ sản xuất, người dân phải dùng hàng chục chiếc săm xe máy cũ để gia cố đường ống mới có thể bơm nước phục vụ cấy cày.
Nhưng hiện nay, máy và hệ thống ống đã hỏng, xuống cấp trầm trọng không thể khắc phục được nữa khiến người dân rất lo lắng, vì gần 50ha đất ruộng hai lúa là nguồn cung cấp lương thực chính của người dân trong xóm.
Cũng theo ông Cử, may mắn là nhờ có mấy trận mưa lớn vừa qua nên mới có nước cấy. Trước đây, khi có nước sản xuất đầy đủ, năng suất đạt đến 220- 250kg/sào nhưng do thiếu nước lúa không đẻ nhánh nên năng suất chỉ còn 90kg/sào.
Để đảm bảo cuộc sống người dân chuyển sang trồng lạc, ngô nhưng năng suất cũng rất thấp.
Trong quá trình vận hành Trạm bơm Đồng Vĩ, nhân dân và chính quyền địa phương cũng đã dành kinh phí để sửa chữa nhỏ. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, trạm bơm hư hỏng nặng, trong khi nguồn ngân sách của địa phương không đảm bảo cho việc sửa chữa.
Chiều 7.7, trao đổi với ông Tạ Văn Nguyên – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Phú Bình được biết, năm 2022 Ban quản lý dự án huyện cùng phòng nông nghiệp đã kiểm tra, xác định nguyên nhân hỏng và đã trình bên tài chính báo cáo UBND huyện để phê duyệt.
“Việc này phụ thuộc vào bên tài chính trình UBND huyện và hiện chỉ chờ quyết định của huyện”, ông Nguyên cho hay.