Công trình nước sạch hơn 6 tỉ ở Hoà Bình: 10 năm chưa một lần sử dụng

Trọng Văn |

Công trình nước sạch tại huyện huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) được xây dựng hơn 10 năm nhưng chưa 1 lần sử dụng, hiện đang bị bỏ hoang.

Báo Lao Động có nhiều bài viết về những công trình tiền tỉ bỏ hoang gây bức xúc dư luận trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như: Bể bơi quy mô nhất Hòa Bình bỏ hoang do kẹt chủ trương; Trung tâm dạy nghề hàng chục tỉ đồng thành bãi chăn thả trâu bò hay Công trình bể lọc hàng tỉ bỏ hoang khi người dân khát nước sạch...

Nhiều bạn đọc, người dân đã gửi thông tin đến Báo Lao Động phản ánh về những công trình khác trên địa bàn tỉnh này cũng đang nằm trong trạng thái bỏ hoang gây lãng phí.

Đơn cử như công trình nước sạch đã bị bỏ hoang hơn 10 năm nay nằm tại thôn Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy.

Những ngày tháng 8.2021 có mặt tại khu vực này, PV quan sát thấy công trình được chia làm 2 phân khu gồm khu giếng nước và khu bể chứa.

Khu vực giếng nước được lắp đặt trong một căn nhà, hiện tại đã xuống cấp. Nhìn qua ô cửa sổ đã bị bung cánh cửa, nhận thấy máy bơm nước đã bị tháo ống dẫn nước, đường dây điện nằm ngổn ngang trên nền nhà. Tất cả đều có dấu hiệu đã hỏng hóc và không thể khắc phục.

Cách đó khoảng hơn 300 mét là khu vực bể chứa nằm trên lưng chừng núi đã bị bao phủ bởi cỏ dại và cây cối.

 
Công trình nước sạch hiện tại chỉ toàn là màu xanh của rêu phong. Ảnh: Trọng Văn

Đi sâu vào trong, PV tìm đường lên khu vực bể lọc nước sạch. Tuy nhiên, do thời gian dài không hoạt động và không có ai lui tới khu vực này nên cây cối mọc um tùm, che hết đường lên.

Để tiếp cận được bể lọc nước, PV đã phải đi xuyên qua các đám cỏ cao hơn đầu người, những rặng dây leo vắt ngang qua lối đi cũ.

Qua nhiều lần bước hụt khỏi đường bê tông nhỏ chừng 50 cm, chúng tôi thấy những bậc thang đã chuyển thành màu xanh do rêu phong, 2 bên là vách đá nên chỉ có dây leo che kín.

Tại khu vực bể lọc, cánh cửa đã mở toang. Bên trong cây cối mọc khắp mọi nơi và xung quanh toàn là một màu xanh của rêu. Khu vực chứa nước gồm 2 bể đã khô cạn, chỉ còn lá cây do bị bỏ hoang từ lâu.

Ông Bình (48 tuổi, trú tại thôn Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy) cho biết, công trình nước sạch tại thôn Đại Đồng được xây dựng từ khoảng 10 năm trước, dùng để cung cấp nước sạch cho người dân.

Theo lời ông Bình, công trình này được đầu tư khoảng 6 tỉ đồng. Bể chứa nước được chia làm 2, bể lọc và bể chứa với dung tích khoảng gần 100m3.

"Sau khi xây dựng xong, do bể chứa không giữ được nước nên công trình này bị bỏ hoang từ ấy đến nay" - ông Bình cho biết thêm.

 
Qua thời gian dài không có ai lui tới khu vực này nên lối đi đã bị cỏ cây che kín. Ảnh: Trọng Văn

Ông Kiều Bá Phúc – Trưởng thôn xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương cho biết, công trình nước sạch tại địa phương được xây dựng vào năm 2010. Từ khi làm xong tới giờ, công trình này bị bỏ không, chưa được sử dụng.

Với lý do nước được bơm lên bể chứa, người dân không sử dụng nhưng vẫn hết. Đường ống được xây dựng tại đây không đồng bộ với lòng đường, nên khi con đường được nâng cấp hệ thống đường ống không sử dụng được nữa.

Ông Lê Xuân Phương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương cho biết: “Công trình nước sạch ở thôn Đại Đồng sau khi xây dựng hoàn thành, đã bàn giao cho hợp tác xã nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lí, tuy nhiên không hiệu quả.

Hiện tại, hệ thống máy bơm đang được giao cho hợp tác xã nông nghiệp Đại Đồng dùng để tưới nước cho vườn cây ăn quả, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp”.

Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

Va chạm với xe đầu kéo, 2 nam sinh ở Hòa Bình tử vong

Trần Trọng |

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Gia cảnh khốn cùng của người phụ nữ 2 lần bị tạt axit ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Người phụ nữ ở Hòa Bình một mình nuôi con thơ, bị người đàn ông lấy cớ yêu thương 2 lần thuê người tạt axit lên mặt, khiến 1 mắt bị mù và mất khả năng lao động.

Bể bơi quy mô nhất Hòa Bình bị bỏ hoang nhiều năm do kẹt... chủ trương

Minh Nguyễn |

Bể bơi tỉnh Hòa Bình bị bỏ hoang nhiều năm qua gây lãng phí khiến người dân bức xúc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Va chạm với xe đầu kéo, 2 nam sinh ở Hòa Bình tử vong

Trần Trọng |

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Gia cảnh khốn cùng của người phụ nữ 2 lần bị tạt axit ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Người phụ nữ ở Hòa Bình một mình nuôi con thơ, bị người đàn ông lấy cớ yêu thương 2 lần thuê người tạt axit lên mặt, khiến 1 mắt bị mù và mất khả năng lao động.

Bể bơi quy mô nhất Hòa Bình bị bỏ hoang nhiều năm do kẹt... chủ trương

Minh Nguyễn |

Bể bơi tỉnh Hòa Bình bị bỏ hoang nhiều năm qua gây lãng phí khiến người dân bức xúc.