TPHCM xin thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12, không yêu cầu cách ly

MINH QUÂN |

TPHCM xin thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12 tới, không yêu cầu khách cách ly sau nhập cảnh sau khi áp dụng "hộ chiếu vaccine".

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đón khách quốc tế.

Theo đó, TPHCM kiến nghị thí điểm tổ chức đón khách du lịch quốc tế từ tháng 12 tới và mở rộng phạm vi đón khách trong năm sau. Không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế "hộ chiếu vaccine". Quá trình thí điểm chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ tháng 12, cho phép doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định được phép hoạt động đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói, thông qua chuyến bay thuê bao và chuyến bay quốc tế thường lệ.

Giai đoạn 2 từ tháng 1.2022, đón khách quốc tế đến TPHCM từ các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ theo các chương trình du lịch trọn gói tại TPHCM hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa TPHCM và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế.

Giai đoạn 3 từ tháng 4.2022, mở lại hoàn toàn thị trường khách du lịch quốc tế.

Khách quốc tế đến TPHCM cần có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận (không áp dụng đối với trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ).

Thời gian tiêm mũi 2 hoặc mũi 1 (đối với loại vaccine 1 mũi) có hiệu lực đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh; hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 hay các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 6 tháng.

Ngoài ra, du khách có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm).

Du khách phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD hoặc tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Theo UBND TPHCM, Bộ Ngoại giao đã tạm công nhận "hộ chiếu vaccine" của 70 quốc gia. 5 địa phương gồm Khánh Hòa, Kiên Giang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam đã được Chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng "hộ chiếu vaccine". Đây là những điều kiện tiền đề để mở lại hoạt động du dịch quốc tế đến TPHCM.

Ngoài ra, TPHCM đã hội đủ một số điều kiện cần thiết khác để đón khách du lịch quốc tế, như: tỉ lệ người dân được tiêm vaccine mũi 1 gần 100% và mũi 2 trên 90%; hệ thống y tế sẵn sàng về nhân lực, vật lực, trang thiết bị vật tư và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch…

Theo thống kê, năm 2020, lượng khách quốc tế đến TPHCM đạt 1,3 triệu lượt (giảm 84,87% so với năm 2019), tập trung chủ yếu vào 3 tháng đầu năm. Từ năm 2020 đến tháng 9.2021, đã có 171 doanh nghiệp lữ hành quốc tế xin rút giấy phép hoạt động, có những giai đoạn hơn 90% doanh nghiệp du lịch đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, trên 60% lao động mất việc làm.

UBND TPHCM cho biết việc thực hiện đón khách du lịch quốc tế sẽ từng bước góp phần phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế đến TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung, khôi phục lại hoạt động của ngành du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng lên phương án đón khách quốc tế, dự kiến hơn 10.000 người

Thanh Chung |

Dự kiến nguồn khách quốc tế đến Đà Nẵng từ tháng 11,12-2.2022 chủ yếu là khách người Việt cư trú ở nước ngoài về nước du lịch kết hợp thăm thân khách, một số thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, hiện các công ty xin đón khách dự kiến hơn 10.000 người.

Du khách quốc tế phấn khởi đến Quảng Nam tham quan

Thanh Chung |

Chiều nay 17.11, đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến tham quan ở Quảng Nam sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã xuống sân bay Đà Nẵng.

10 điểm đến hấp dẫn tại Phú Quốc sẽ đón khách quốc tế từ 20.11

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Từ ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc chính thức thí điểm giai đoạn 1 đón khách du lịch quốc tế theo mô hình du lịch khép kín. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Kiên Giang công bố danh sách 10 khu, điểm tham quan, vận chuyển khách và vui chơi giải trí thuộc 9 đơn vị cung cấp tham gia thí điểm đón du khách quốc tế khi đến Phú Quốc.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Đà Nẵng lên phương án đón khách quốc tế, dự kiến hơn 10.000 người

Thanh Chung |

Dự kiến nguồn khách quốc tế đến Đà Nẵng từ tháng 11,12-2.2022 chủ yếu là khách người Việt cư trú ở nước ngoài về nước du lịch kết hợp thăm thân khách, một số thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, hiện các công ty xin đón khách dự kiến hơn 10.000 người.

Du khách quốc tế phấn khởi đến Quảng Nam tham quan

Thanh Chung |

Chiều nay 17.11, đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến tham quan ở Quảng Nam sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã xuống sân bay Đà Nẵng.

10 điểm đến hấp dẫn tại Phú Quốc sẽ đón khách quốc tế từ 20.11

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Từ ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc chính thức thí điểm giai đoạn 1 đón khách du lịch quốc tế theo mô hình du lịch khép kín. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Kiên Giang công bố danh sách 10 khu, điểm tham quan, vận chuyển khách và vui chơi giải trí thuộc 9 đơn vị cung cấp tham gia thí điểm đón du khách quốc tế khi đến Phú Quốc.